1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Lại tổ lái rồi, rất là tài tình.
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Không rõ, nhưng các chú núp trong nhà không kịp chạy thì có thể là 1 quả đạn tăng nổ mảnh bắn thẳng.
  3. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    theo Reuters và đã được xác nhận từ cả chính phủ Syria và Iran, 48 người hành hương tôn giáo Iran trên 1 chiếc xe bus đã bị bắt cóc bởi phiến quân.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    toàn trực thăng phóng tên lửa, tank bắn, pháo dập thì phải nát chứ bạn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng theo reuters (hay giống như 1 số bạn dự đoán trên này), các đại diện phiến quân cũng đang suy tính sau đợt bỏ phiếu này sẽ có 1 cuộc tổng tấn công của quân chính phủ vào các thành trì phiến quân. Như bài báo reuters hôm qua: 2 tuần vừa qua tập trung cho Damascus, giờ ổ kháng cự cuối cùng ở thủ đô đã bị đập, giờ sẽ là Aleppo. Điều này có vẻ cũng trùng hợp với các diễn biến chiến trường, giờ quân tiếp viện của chính phủ đã đến. Hãy đón xem ngày mai.
  4. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Vụ thảm sát Kito giáo http://www.spiegel.de/politik/ausla...en-vor-radikalisierten-rebellen-a-845962.html
    Này thì vụ thảm sát Houla http://www.spiegel.de/international/world/a-look-back-at-the-houla-massacre-in-syria-a-845854.html
    Các bác vào xác minh giùm e xem e có tin tưởng thái quá về các bài báo phương Tây ko?Nhìn chung có cái bạn biết và có cái tôi biết.Vì thế cái j ko biết nên tìm hiểu chứ bạn chửi vào các nguồn tin phương Tây là tự chửi vào mặt mình đấy.Đức có BÁO CÁO ĐỘC LẬP vụ thảm sát Houla đàng hoàng chứ ko phải theo các nguồn tin nhé.Nhắc lại đây là hãng truyền thông của Đức.
    Còn trên youtube có hàng trăm clip nói xấu Đảng và Nhà Nước,nói xấu Bác Hồ thì tôi phải tin vào tất cả các clip đấy à?Hài
    À quên...Vụ thảm sát Houla do các phần tử al-Qaeda trong phe nổi dậy thực hiện theo tiết lộ của chính phủ Đức trước phiên điều trần của Quốc Hội.Đủ để tôi tin tưởng và nói chính xác đấy chứ bạn nhỉ?BÀI BẬY BẠ????????????????????????/=))=))=))=))=))=))=))
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tin của báo mình bây giờ theo tây hết rồi thím ạ , bây giờ chỉ còn biết gạn đục khơi trong mà tự lọc lấy thông tin thôi . còn hai ông kia thì nhà em tin ông iran hơn đến lúc này, vì chưa bị dính phốt nào . [:D]
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Bạn phải tìm cho tư súc các báo có nguồn là dog lato hoặc dog bưng bô...thì bợn ấy mới tin:))Khổ nắm cơ cứ lươn lẹo mãi.
  7. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Mình chả cần bạn ấy tin.Chính xác là cố tình ko tin.Cho mọi người trên diễn đàn xem bạn ấy cãi chày cãi cối thế nào thôi.Chứ theo tiết lộ của cơ quan tình báo Đức mà còn ko tin thì đúng là tự vả vào mặt mình cũng như các thành viên ủng hộ phỉ=))=))=))=))=))=))
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    tổng hợp 1 cách đầy đủ những sự kiện đã diễn ra trong ngày:
    Đêm 3/8 và sáng 4/8, giao tranh tiếp tục diễn ra quyết liệt giữa quân chính phủ và quân chống đối tại hai thành phố chính của Syria là thủ đô Damascus và thành phố miền Bắc Aleppo, được xem là những chiến trường mang tính quyết định.

    Tiếng pháo và tiếng súng vang lên không ngớt trong đêm ở Damascus, trong khi các nhân chứng cho biết quân đội Syria tấn công mạnh mẽ quân chống đối vốn đang dàn trải ở những khu vực đông dân cư là Tadamun, Dummar, Daf al-Shouk, Jobar và Arbeen.

    Song song với giao tranh ở Damascus, thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo cũng trải qua một đêm 3/8 căng thẳng với thông tin quân chống đối chiếm được quyền kiểm soát các trung tâm của đài truyền hình và đài phát thanh quốc gia Syria tại đây. Tuy nhiên, truyền thông quốc gia Syria đã bác bỏ thông tin này, cho biết "những lính đánh thuê" vũ trang đã tấn công dân thường và bao vây một trung tâm truyền thông quốc gia ở Aleppo song quân đội Syria đã đáp trả, ngăn chặn thành công.

    Hãng tin Pháp AFP ngày 4/8 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - có trụ sở tại Anh) nói rằng quân chống đối đã đặt thuốc nổ tại trung tâm truyền hình quốc gia ở Aleppo, song quân chính phủ với sự yểm trợ của trực thăng và máy bay chiến đấu tiến hành không kích ở khu vực này buộc quân chống đối phải rút lui.

    Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA cho biết trong sáng cùng ngày, quân chính phủ đã giao tranh với một nhóm vũ trang tại khu vực Khan al-Assal ở phía Tây Aleppo, tiêu diệt và làm bị thương một số phần tử khủng bố cũng như tịch thu được nhiều vũ khí. SANA nhấn mạnh quân chính phủ đang truy quét các "phần tử khủng bố đánh thuê" người Arập và nước ngoài ở Aleppo.

    Đụng độ tại Aleppo leo thang từ tuần trước, sau khi quân chống đối tuyên bố phát động chiến dịch "giải phóng" thành phố trung tâm thương mại của Syria này.

    Giới phân tích nhận định quân chống đối được phương Tây và một số nước Arập hỗ trợ đang cố giành quyền kiểm soát Aleppo bởi vị trí chiến lược của nó gần với Thổ Nhĩ Kỳ, một nước ủng hộ lực lượng chống chế độ ở Syria. Đây là một kịch bản được cho là giống như những gì đã xảy ra ở Libya khi phe nổi dậy được NATO hỗ trợ đã lấy thành phố Benghazi làm bàn đạp phát động các cuộc tấn công. Giao tranh ở Aleppo được dự kiến sẽ còn quyết liệt và kéo dài.

    Cùng ngày 4/8, hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Syria giấu tên nói rằng cuộc chiến giành giật Aleppo vẫn chưa thực sự bắt đầu và tất cả những gì xảy ra lúc này mới là "khai vị."

    Quan chức trên cho biết lực lượng điều động bổ sung của quân đội Syria đã tới thành phố này và đã có ít nhất 20.000 lính tham chiến trong khi quân chống đối cũng có sự tăng cường.

    Theo các nhà hoạt động, bạo lực trên khắp Syria trong ngày 4/8 đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng trong khi con số này ngày 3/8 được xác định là 84 người (46 dân thường, 19 phần tử chống đối và 19 binh sỹ).

    SOHR cho biết tháng Bảy vừa qua là tháng đẫm máu nhất tại Syria kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng hồi tháng 3/2011 với ít nhất 4.239 người thiệt mạng trên cả nước, bao gồm 3.001 dân thường, 1.133 binh lính chính phủ và 105 lính đào ngũ. Từ tháng 3/2011 tới nay, tổng cộng ít nhất có 21.053 người thiệt mạng trên toàn Syria, trong đó có 14.710 dân thường, 5.363 bính lính chính phủ và 980 lính đào ngũ.

    Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 4/8 đưa tin 48 người hành hương Iran đã bị bắt cóc khi đang ở trên một xe buýt tại thủ đô Damascus của Syria.

    Quan chức phụ trách công tác lãnh sự tại Đại sứ quán Iran ở Syria, ông Majid Kamjou cho biết hiện chưa có thông tin nào về tình hình các nạn nhân. Đại sứ quán Iran và giới chức Syria đang truy tìm tung tích những kẻ bắt cóc.


    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nhận định rằng việc các lực lượng bên ngoài vũ trang cho quân chống đối ở Syria và can thiệp quân sự vào nước này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực.

    Iran đã cáo buộc Arập Xêút, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với Mỹ và Israel tiến hành vũ trang cho phe đối lập ở Syria hòng lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

    Ngày 3/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhận định rằng cuộc xung đột ở Syria đã trở thành một "cuộc chiến tranh ủy quyền, với các bên quốc tế và khu vực vũ trang cho bên này hoặc bên kia. (TTXVN)
    PS: vậy là cho đến hôm này, cả phiến quân, phóng viên nước ngoài cũng như quan chức Syria đều cho rằng những gì ở Aleppo chỉ là món khai vị và quân chính phủ đã tập trung được 1 lực lượng lớn ở đây, chưa rõ là bao nhiêu lính, có thể là 20000. Rebels tuyên bố ở đây họ có khoảng 2-4000 quân, chính phủ cho rằng ở đây có tầm 10000 lính đánh thuê nước ngoài.
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Assad k phải là Ngụy quyền bạn ạ, trước khi phát ngôn thì bạn phải biết khái niệm thế nào là ngụy chứ, k lẽ mình đã là phận ngụy cali đu càng rồi thì có quyền chụp mũ cho người khác giống như mình hả?:

    gợi ý cho bạn hiểu bằng cách dẫn lại 1 câu thơ nổi tiếng của Bác: đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.

    Phân tích câu thơ trên xong thì hãy phán ai là ngụy cũng chưa muộn....:)):)):)):))
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    hôm nay phỉ đi theo ala quá nhiều em không dám đưa clip lên , cả ở aleppo lẫn damacus xem mấy cái clip này xong không biết tối nay có ngủ nổi không vì nó quá khủng khiếp . mong ràng tình hình tại syria chấm dứt trong nay mai . [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này