1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    1- Bảo dẫn nguồn mấy câu gà nói ra lại cứ lờ tịt đi hỏi nhăng nhít, gà có bản đồ thì sâu ra cho cả làng xem cái "ưu thế" ấy ở đâu? Không bao biện được cho hành động rải pháo vào thành phố lại đem so sánh với Mỹ để chứng minh Assad ít tàn bạo hơn? thúi quá gà ơi
    2- 2 vạn binh tăng pháo hoành tráng không dọn nổi "mấy chú phỉ đứng nhảy nhót", giờ lại biện hộ "thuyết phục", hô hô, thuyết phục bằng cách giã pháo - Chú gà lại tự tay bóp hột mình rồi[:D]
    3- Uất thì tìm mấy em đầm mà dũa móng bọn nó cho bõ ghét, đừng chửi đổng kẻo bị khóa oan :-*
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Gạch: thế chiến tranh đường phố còn hỏi giề:P.

    Phe phỉ cũng chả có bản đồ, chỉ có mấy ảnh đứng ngõ ngách lấy dáng.


    2- Chả có lý luận gì lại đi làm văn, thế A lú định đánh kiểu all out war san bằng từng khu phố để tăng đứng chân, trực thăng, pháo hạng nặng kẻ ô ra mà bắn rồi bộ binh vào lục từng nhà, bắt hết đàn ông ra thanh lọc?

    Thế thì là đánh kiểu Mỹ rồi, Người ta phân tích chiến thuật cho để A lú làm chân vểnh râu viết hịch chắc.

    Chỉ thể hiện cái ngớ và lẫn của thể loại nuôi Entropy sinh công thôi=))
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Hê hê, lại đào ngũ, lần này là ông "trưởng ban nghi lễ- khánh tiết dinh tổng thống" - Chả biết dịch đúng không :)

    http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/09/231222.html
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    http://www.liveleak.com/view?i=78f_1344441188

    ---------------------------------
    =)) Tình hình là PHước rầu và đồng bọn lại bị truy quét , ko biết sắp tới sẽ rút lui chiến thuật qua chỗ nào nữa =))
  5. nhoccon0306

    nhoccon0306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Chú nói chuyện theo kiểu hàng tôm hàng cá.
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    A lú tiên sinh lại tự hào với nguồn kiến thức ngoại ngữ khổng lồ của mình rồi.Nguồn kiến thức đấy đã bao lần giúp a lú biến mạt cưa thành cám rồi đâm dầu vào húp sùm sụp;));)). Quả thật là danh bất hư truyền a lú khỏi cần phải quảng cáo[:D]
    Thế là cuối cùng a lú đã lộ diện quyết định làm tư lệnh của đám fan cồng nhiệt rebels.Xin chúc mừng.=D>
    Từ sáng đến giờ a lú song phi được mấy phát.Hay là song phi xong toàn ngã bổ nhào. Dẫn chứng của a lú đưa ra toàn là cám như bản chất con người của a lú
    A lú chuyên thầy dùi.Gặp người nóng tính người ta vả thẳng vào mặt thì lại giở trò mách bu à nhầm ở đây là mách Mod[:P]A lú cứ đang lầm tưởng mình là Lục Vân Tiên đến bao giờ nữa hả:-w
  7. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Thật là vớ vẩn khi đi so sánh cuộc cách mạng chính nghĩa đánh đuổi ngoại sâm của Việt Nam với cái bọn thổ phỉ khủng bố cõng rắn cắn gà nhà


    Ông Sarkozy kêu gọi lặp lại kịch bản Libya ở Syria
    (Gafin) - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy so sánh tình hình Syria tương tự như Libya trước đây và kêu gọi nhanh chóng giải quyết khủng hoảng ở nước này.

    Ông Sarkozy đã thảo luận với thủ lĩnh phe đối lập Syria Abdulbaset Sieda và cả 2 đã nhất trí rằng cần có sự can thiệp từ bên ngoài để ngăn chặn cuộc khủng hoảng kéo dài 17 tháng ở Syria, Reuters cho biết.

    Cả ông Sarkozy và Sieda đều thừa nhận về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng Syria cũng như cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng hành động để tránh các vụ thảm sát.

    Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống Sarkozy bàn về một vấn đề quan trọng kể từ khi đối thủ đảng xã hội Francois Hollande giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

    Ông Sarkozy cũng là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên công nhận lực lượng đối lập Libya và thúc đẩy hoạt động của NATO nhằm giúp phe đối lập Libya lật đổ chế độ Gaddafi.

    Đảng bảo thủ UMP của ông Sarkozy cũng gây áp lực đối với tổng thống Hollande khi đặt ra các câu hỏi liên tiếp "Tại sao tổng thống Francois Hollande làm hành động ít hơn cựu tổng thống Sarkozy? Tại sao ông Hollande quyết định không can thiệp? Bởi sợ hãi, bởi không khôn khéo, hay vì ông Hollande không biết phải quyết định như thế nào?".

    Hôm qua 8/8, bộ ngoại giao Pháp cho biết nước này sẽ chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tập trung vào tình hình nhân đạo ở Syria và các nước láng giềng vào cuối tháng 8.

    "Bằng cách đưa các nước trong Hội đồng Bảo an lại gần nhau, Pháp muốn chứng minh sự hỗ trợ của mình đối với người dân Syria và sự lo ngại ngày càng tăng của nước này đối với tình hình ổn định khu vực cũng như việc hướng tới quá tình chuyển đổi chế độ dân chủ ở Syria", Bộ ngoại giao Pháp cho biết thêm.

    Pháp, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an cho biết đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt đổ máu và tình hình nhân đạo ngày càng tội tệ ở Syria và các nước láng giếng thông qua con đường ngoại giao.

    Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng đã lên kế hoạch thực hiện chuyến thăm 3 ngày đến Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ - những nước đang phải đối mặt với làn sóng người tị nạn Syria trong nhiều tháng vào tuần tới.

    Giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe đối lập Syria vẫn đang diễn ra quyết liệt ở 2 thành phố chính là Damascus và Aleppo.

    Syria cáo buộc tình trạng bất ổn kéo dài 17 tháng ở quốc gia Trung Đông này là do sự hỗ trợ của các nước bên ngoài và tổng thống al-Assad ngày 26/7 cũng ban hành đạo luật thiết lập một tòa án xét xử các vấn đề liên quan đến khủng bố.

    Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng trong ngày 26/7 cho rằng hành động can thiệp quân sự như "đổ thêm dầu vào lửa" sẽ không thể cứu mạng sống của người dân Syria và khẳng định nước này sẽ không can thiệp quân sự vào Syria bất chấp tình hình bạo lực ở nước này ngày càng tồi tệ.
    Nguồn RT/VOV
  8. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Để duy trì quyền lực thì các chế độ độc tài dám giết đến người dân cuối cùng lắm.

    Các anh beo cố lên nào.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tặng alú và đồng bọn pro rebel tại syria một bức ảnh . ;)) ;)) ;)) nh ............ục nhể alú . :)) :)) :))


    [​IMG]
  10. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Aljazeera đã có tin mới:
    Quân đội Syria đã bắt đàu những cuộc pháo kích dữ dội vào lúc 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, chủ yếu ở các vùng ngoại ô của Aleppo, nơi phỉ đang chiếm quyền kiểm soát.

    Các cuộc oanh kích chủ yếu diễn ra ở các vùng lân cận của Saleheddin, Hanano, Saif al-Dawla, Shaar và Shakur

    Hossam Abu Mohammed, chỉ huy của Dara al-Shahbaa Brigade công nhận đã mất hai phố, phải ôm mồm chạy sang Sukari

    Một thành viên khác của phỉ FSA cũng công nhận phải di tản chiến thuật và sẽ mở mặt trận mới ở Saif al-Dawla và Mashhad
    http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/20128973154112979.html


    Bình luận: như việc nghe nhạc hiệu biết chương trình, cái thê thảm của phỉ đã lộ ra qua clip khi phỉ không dám chạy lông nhông hô A lú mách bu nữa.

    Như phớc râu và bè lũ di tản chiến thuật sang OF bị đá đýt đuổi đi lại đùm túm nhau về Ti ti ví èn
    Phỉ Di tản chiến thuật từ Damasas về lại bị đá đýt ra ngoại vi.

    Sau đi phỉ chạy sang Thổ hay Jordan hay sang Liban đứng khóc gọi bu thì còn phải chờ xem chiến cuộc.
    Có thể các yếu tố bên ngoài sẽ cứu phỉ vào giờ thứ 25 chăng .

    Tóm lại là phỉ khóc hay không chưa biết.
    Nhưng cái chuyện phỉ di tản chiến thuật này làm khối nick khóc thầm .

    Didauvedau ơi, keo dán bô=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này