1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Chiến sĩ tự do muôn năm...
    -------------------------------
    Mỹ thừa nhận lật đổ Gaddafi dẫn đến khủng bố ở Libya
    Cập nhật lúc :7:31 PM, 19/12/2012
    Sau khi lật đổ chế độ Gaddafi, các nhóm cực đoan ở Libya thả sức hoành hành và khiến cho tình hình cực kỳ bất ổn.


    [​IMG]
    Các phần tử khủng bố tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, giết chết
    đại sứ Christopher Stevens. Ảnh atlanticsentinel.com
    Đó là thừa nhận của điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về chống khủng bố, ông Daniel Benjamin.

    Trong báo cáo dành cho Bộ Ngoại giao nói về nguy cơ khủng bố trên thế giới, ông Daniel Benjamin nhận định: “Ở Libya, cách mạng đã tạo ra nền tảng và cơ hội thuận lợi cho hoạt động của các nhóm cực đoan. Chúng tôi đã thấy thực tế này qua sự kiện ngày 11/9/2012, khi đại sứ Stevens bị giết hại. Tình trạng suy yếu của các thể chế đảm bảo trật tự pháp lý tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố. Tình hình ở Libya đang ở mức là những tên khủng bố có thể lợi dụng tất cả những khó khăn của thời kỳ chuyển tiếp để hoạt động phá hoại”.

    Ông Benjamin cũng liên tưởng đến một điển hình khác là Syria. Theo lời ông, các thành viên Al-Qaeda Iraq đang cố gắng bám trụ lâu dài ở Syria. Ông Benjamin thừa nhận rằng có nhiều phần tử khủng bố đang chiến đấu trong hàng ngũ phe đối lập.

    Trước đó, tình báo Mỹ từng cảnh báo rằng những cuộc cách mạng trong khu vực dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và bất ổn. Tuy nhiên, cho đến trước cuộc tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ hôm 11/9 và giết chết đại sứ Christopher Stevens, Washington vẫn cố tránh né tuyên bố trực tiếp về sự gia tăng mối đe dọa khủng bố ở Libya.

    Đại tá Gaddafi đã bị chiến binh nổi dậy có vũ trang giết chết trong tháng 10/2011, sau khi phe đối lập lật đổ chính quyền Libya. Theo khởi xướng của Pháp, các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đã ủng hộ cuộc nổi dậy này.


    Theo VOR
    ----------------------------------------
    ADN của lòai bò tót vẫn có thể hiện diện lên bộ gen người. Bằng chứng là một số kẻ rất ghét màu đỏ, hễ cái gì dính chút màu đỏ là lao đầu vào húc ngay. :)>-
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cậu bám đít bọn chính ủy đầu tôm được rồi đấy
    Chủ đề tranh luận ở đây là khả năng chuyển quân của Nga ,tớ đã lịch sự chứng minh rằng Nga không có khả năng phản ứng như thế
    Cậu lại quay sang lằng nhằng cò kè mặc cả thêm bớt vài chục trong số liệu các nguồn trong khi ngay từ post đầu đã cắm số liệu tàu bé vào tàu lớn+ tự biên chế thêm cho BSF mấy em tàu lạ . Giờ đuối lý không bật lại được thì chửi đổng.

    Gà và kienov vào nhận đệ mới này [:P]
  3. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
  4. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Mỹ và Phương tây muốn sới tung Trung đông lên hay sao ấy, đanh nhau loạn xị ngạu.
  5. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Quân nổi dậy tiếp tục giải phóng một số thị trấn thuộc khu vực Hama khỏi đám ngọe đỏ ớt sáp

    Syrian rebels have captured at least six towns in the central province of Hama, activists say


    Toàn tin buồn cho hồ vệ nông, đau đớn quá hvn ơi
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Tình hình Syria vẫn chả có gì mới:

    "The Armed forces Continue their national duty in Aleppo




    Units of the army today carried out a series of operations against the terrorists in Aleppo and its countryside, inflicting heavy losses upon them.




    An official source told SANA reporter that the Army qualitative operations targeted the gatherings of terrorists in Hreitan, Andan, Kfar Hamra, al-Oueja, al-Aziza, Khan Toman, Assafiyra in Aleppo countryside, killing tens of terrorists and destroying their cars and munitions.




    In the city of Aleppo, units of the army confronted terrorists in al-Sheikh Said, Bani Zaid and Castello, killing a number of terrorists and destroying their vehicles and equipment. "

    Quân đội tiến hành các khu vực quanh Aleppo làm phỉ chạy té về quê khoe phỏng ..ái;))

    Khác gì đợt trước thua ở Aleppo cũng chạy về Marat al Numan và cả Damas

    Buồn cười nhất là đoạn này trên Al jazera:
    "In Damascus, rebels who seized control of the Yarmouk Palestinian refugee camp on Monday declared the neighbourhood a "liberated area" on Wednesday and handed it over to Palestinian control."
    Chết cười, phỉ tự nhiên nhảy vào phá nhà người ta xong hô thắng rồi và ...giả cái nhà đã nát cho chủ cũ=)).

    Mấy thằng phỉ này chắc thần kinh có vấn đề, giống A dí Hồi vệ nô ;))

    P.S: sang bên GDQP thấy bài này của Malog, mang sang đây và sẽ làm theo luôn[r2)]:
    "Tất cả hãy cùng đồng loạt không vào forum hoặc box này trong 1 thời gian vài tuần, có vào cũng không comment post bài. bắt đầu từ thứ 2 tuần sau,
    mục đích:
    phản đối và tẩy chay Admin và quản trị, không khóa đám phá hoại.
    chăm chăm thu quảng cáo, để forum xuống cấp trầm trọng.
    có nhiều thời gian làm viêc kiếm tiền.
    không còn bị chó sủa điếc tai."
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    trang này nhằm mục đích phi lợi nhuộn mà.
  8. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    cho phép mình miễn trả lời câu trên tớ xin phép chỉ trả lời câu dưới
    chó ở đây có phải lão ông đĩ đâu về đâu ko ạ, hay bác thưa kiện với ban quản trị với admin khóa mõm lão lại nhé=))=))=))=)) để lão tự sướng với thủ dâm thế này tớ thấy ngứa mắt quá.
    Chán quá post mấy cái link video cho anh em xem chơi
    http://www.youtube.com/watch?v=sV-7eqN7Ybk
    http://www.youtube.com/watch?v=3UMpeSLV-6Q
    http://www.youtube.com/watch?v=hIAgXGTjI3g
  9. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    truyền thông VOA của mẽo thừa nhận xung đột này biến thành xung đột giáo phái

    Liên hiệp quốc báo động về số thường dân thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua tại Syria. Họ nói rằng hàng vạn người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng mà thực chất đã biến thành mâu thuẫn giáo phái đang ngày càng tăng cường độ.

    Trong một phúc trình hôm thứ năm, các nhà điều tra nhân quyền của Liên hiệp quốc nói rằng cuộc xung đột “đã gây ra sự tàn phá và khổ đau không kể siết” cho thường dân Syria, và tình hình nhân đạo tại đây đang nhanh chóng xuống cấp kể từ cuối tháng 9.

    Phúc trình nói rằng tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục, không hề suy giảm.

    Phúc trình ghi nhận bạo động gia tăng nghiêm trọng tại các thành phố lớn, nhất là tại thủ đô Damascus và Aleppo, đồng thời các vụ tấn công tại các địa điểm văn hóa cũng gia tăng.

    Các nhà điều tra nói rằng giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã biến thành “mâu thuẫn nghiêm trọng về giáo phái.” Chia rẽ chính là giữa phái Sunni chiếm đa số ở Syria, và đang hậu thuẫn cho phe nổi dậy, với cộng đồng phái Alawite thiểu số ủng hộ chính phủ của ông Assad.
  10. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    ôi lão toàn dẫn tin từ phỉ ko thì toàn tin chiến thắng ko à, làm gj có tin nó thất bại nhể
    =))=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    người dân plaestine trở lại khu tị nạn Yarmouk sau những ngày giao tranh ác liệt
    http://www.presstv.ir/detail/2012/12/20/279160/palestinians-return-to-damascus-camp/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này