1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_882205/my_chuan_bi_tan_cong_syria.html
    Mỹ và NATO tấn công Syria sẽ lôi kéo Iran tham gia vào cuộc chiến.Lò lửa ở Đông Bắc Á có nhân cơ hội này bùng cháy thành 1 cuộc chiến khu vực ko??Nếu so sánh sức mạnh của riêng Iran,Syria hay Triều Tiên thì ko là gì so với Mỹ và đồng minh.Sẽ ko có cơ hội nào cho 3 nước này trong một cuộc đối đầu đơn độc với phương Tây
    Nhưng nếu 3 nước này đồng thời phát động chiến tranh thì khả năng mà Mỹ can thiệp cùng lúc trên 2 chiến trường khác nhau khó khăn hơn rất nhiều.Và Mỹ thất bại trên 1 hoặc 2 chiến trường là hoàn toàn có khả năng.Có điều liệu 3 quốc gia này có đồng lòng để trở thành 1 bó đũa hay chỉ vì lợi ích trước mắt của quốc gia mà bỏ qua cơ hội này?
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    ông bố trước lúc về già bảo mấy người con dặn dò, ổng nói:
    -thằng hai, mầy đem bó đũa ra cho tao
    thằng hai (cả) đem bó đũa ra, thì ổng kêu nó rút 1 chiếc đũa ra bẻ, nó bẻ cái roạch.
    rối ổng lấy 2 cây.
    -bẻ cái nữa bây!
    2 cây bị nó bẻ roạch làm đôi,
    lấy ba cây, 3 cây bị nó bẻ luôn
    tức quá ổng đưa bó đũa, nói nó:
    - bẻ đi mầy
    nó dùng hết 1/5 sức bình sinh (nó vốn hay đi tập tạ...==!), bẻ gãy cả bó đũa.
    thằng thứ 3 thấy vậy nói:
    - vậy ba tính dạy tụi con điều gì
    ổng mới mồ hôi hột nói:
    -ba muốn nói với mấy đứa, phải ráng siêng năng chăm chỉ ... tập thể dục ==!
    ========
    ý câu chuyện ngụ ngôn trên là dù có đoàn kết hay không thì cũng phải biết siêng năng tập thể dục à quên, phải biết thường xuyên tập luyện, tích trữ vũ khí để chuẩn bị cho chiến tranh, như vậy thì đại đoàn kết sẽ đại thành công.
  3. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Không có clip nhỉ
  4. therain4

    therain4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với bạn:
    Thứ 1 Assad ở Syria như kẻ tàn phế rồi chỉ cần NaTo nhảy vào huy động máy bay trợ chiến cho đối lập Assad sẽ sập. Ngoài ra còn chưa tính tới Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc đang chực đánh xuống và Israel ở phía nam. Tóm lại Assad giữ mình chưa xong còn lo đánh ai.
    Thứ 2 Iran tiềm lực đáng kể nhưng Iran sẽ làm gì Iran chỉ thủ quốc gia mình thôi bài học Irắc còn đó Iran bây giờ không thể mạnh hơn I rắc trong chiến tranh vùng vịnh lần 1 được
    Thứ 3 Triều Tiên nước này mới đáng kể và mức độ mồm to và liều lĩnh nhưng Triều Tiên không thể mạnh hơn một mình Hàn Quốc chưa kể Mỹ Nhật. Bây giờ không phải năm 195x Triều phát động chiến tranh đồng nghĩa tự kê súng vào đầu mình mà bắn.
    Liên Xô bây giờ không còn Nga là thằng tư bản cơ hội rồi chỉ biết tiền tiền và tiền. Trung Quốc không thể cứu, nói đúng hơn không muốn cứu Triều Tiên. Triều Tiên thống nhất lợi nhất là Trung Quốc haha không còn cớ để Mỹ đóng quân. Cơ hội tăng ảnh hưởng lên Hàn Quốc nhằm phá mắt xích liên minh Mỹ, Nhật , Hàn
    Kết luận chỉ khi thứ 2 và thứ 3 bị điên mới đi manh động cứu Syria
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  5. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Vắng chú Rain box chán hẳn:)):)):)):))
    Tớ điểm qua lại vài sự kiện gần đây nhé:
    -Obama thăm Israel và tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay với Iran(hoàn toàn có thể dự đoán trước)
    -Obama thăm Palestin và tuyên bố ủng hộ nhà nước Palestin độc lập.Cái này đáng bàn vì từ trước đến nay mâu thuẫn chủ yếu giữa phe Arab và Israel là sự độc lập cho người Palestin(Vấn đề này được Iran lợi dụng là lí do xác đáng để xóa sổ Israel).Đây có thể coi là một chiến thắng cho phe Arab mà đứng đầu là Saudi Arabi.Tuy nhiên khi mâu thuẫn này được giải quyết về mặt danh nghĩa là Palestin độc lập(vì từ trước đến nay Do Thái có tôn trọng chủ quyền của quốc gia độc lập nào ở Trung Đông đâu) thì cái cớ dùng Palestin chống lại Israel sẽ ko còn chỗ dựa về chính nghĩa nữa.Bất kỳ hành động nào chống lại Israel sẽ được coi là hành vi khủng bố(ví dụ Hamas hay Hezbolla) và Israel sẽ danh chính ngôn thuận thẳng tay trừng trị.Uy tín của Saudi Arabia sẽ lên rất cao có vai trò đi đầu trong khối Arab vậy đổi lại có lẽ là các quốc gia Arab sẽ ủng hộ 1 hành động quân sự đối với Syria và Iran thậm chí sẵn sàng cho Do Thái mượn không phận,Hoa Kỳ mượn căn cứ tấn công Iran(Vì mâu thuẫn với người Do Thái ko còn danh nghĩa để tồn tại)
    -Obama thăm Jordan và tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào Syria.
    -Vũ khí hóa học được coi là "lằn ranh đỏ" được sử dụng trên chiến trường Syria(dù chả biết thằng nào dùng)
    =>Chiến tranh đã rất gần rồi
    Tớ phân tích lại các thắc mắc mà Rain đưa ra nhé:
    -Thứ nhất,tớ đồng ý quan điểm về việc Assad khó chống nổi sức mạnh quân sự thống nhất của NaTo một khi họ quyết định thiết lập vùng cấm bay.Tuy nhiên phòng không Syria cũng ko tệ nên lực lượng mà NATO cần tập trung tối thiểu phải lớn hơn nhiều lực lượng đã thiết lập tại Lybia(Syria có không quân và phòng không tương đối lớn và hầu như chưa được sử dụng trong xung đột với phe nổi dậy)
    -Thứ 2,Iran có tiềm lực cũng đáng kể nhưng vượt trội so với Iraq trong chiến tranh vùng Vịnh(Iraq năm đó đứng 1 mình trong khi Iran cũng có đồng minh và được hậu thuẫn bởi Nga,Trung Quốc,khả năng đóng của eo biển Hormoz).Trong khi nước Mỹ ko có nhiều lợi thế như năm 1991(vừa ra khỏi khủng hoảng kinh tế,ngân sách cắt giảm,ko được danh chính ngôn thuận do thiếu sự thông qua của Nghị quyết tại HĐBA,các đồng minh ko hứng thú với Iran như Iraq hay miếng bánh ngọt Lybia,Nga và Trung Quốc sẽ ngấm ngầm hỗ trợ Iran để suy yếu sức mạnh của Mỹ).Khả năng quân sự của Iran cũng là điều đáng bàn.Liệu các quốc gia đồng minh với Mỹ có khả năng tập hợp một lực lượng đủ lớn như chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất không khi mà chỉ đạt được lợi ích chính trị trong khi thiệt hại nặng nề về kinh tế(EU thì khủng hoảng nợ rất nặng nề,chỉ có lợi ích kinh tế như Lybia hay Cô Oét mới kích thích họ tham gia chiến tranh để "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" thôi).
    -Thứ 3,nếu xét 1 mình Hàn Quốc(ko tính vũ khí hạt nhân) thì mình ko tin là Triều Tiên kém hơn.Vì Triều Tiên hàng chục năm nay duy trì chính sách cộng sản thời chiến(Ko ai nghi ngờ hiệu quả của chính sách đã áp dụng rất thành công tại các quốc gia cộng sản) biến cả đất nước thành một cỗ máy chiến tranh,luôn sẵn sàng với chiến tranh,sống chung với chiến tranh.Còn Hàn Quốc tuy khí tài và trang thiết bị hiện đại nhưng quân số thường trực ít hơn,khả năng sẵn sàng chiến tranh của đất nước là một dấu hỏi(mất điện,mất nước vài hôm là tinh thần người Hàn Quốc đã bị khủng hoảng trầm trọng rồi:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))).Triều Tiên hoàn toàn có thể lấy số lượng bù đắp ưu thế kỹ thuật vượt trội của Hàn Quốc.Theo các chuyên gia quân sự đánh giá thì sức mạnh của Triều Tiên vượt hẳn Hàn Quốc chứ ko ai khẳng định Hàn Quốc hơn Triều Tiên cả.Để đánh bại Triều Tiên thì Mỹ phải huy động 1 lực lượng không quân không hề nhỏ để áp chế các lực lượng của Triều Tiên vốn rất đông đảo.
    Với tình hình hiện nay thì khả năng của Mỹ và đồng minh tham gia trên cả 3 chiến trường này thế nào??Khả năng hỗ trợ của các kẻ địch lớn của Mỹ như Nga với Trung Quốc là thế nào?
    Nếu các quốc gia này liên minh lại với tinh thần giúp bạn là giúp ta(như Việt Nam đánh Pháp trên cả 3 nước Đông Dương,đánh cả Mỹ và Lon Nol trên đất Campu chia) thì bài toán ko hề dễ cho Mỹ
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Lâu không ghé nên mù thông tin,lại mắc thêm bệnh lười các bác thông cảm cho hỏi Assat đang phượt ở mô, phỉ US đã bình định xong Xiri chưa vậy.thank cả nhà
  7. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    1.394
    Tư lệnh FSA nói về FSA,SAA,Al Nusra: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s98_fxc8kVQ
    Xe tăng cháy: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zEaEGklBU14
    Lại xe T khác cháy: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=POHJzafFNy4
    Bom chùm chưa nổ ở raqqah (sau khi tái chế nó sẽ nổ): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yiUvX3fajLU
    Người Nga tới nhà thờ Suny vừa bị đánh bom, 2 bên đang đổ cho nhau về nguồn gốc quả bom: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jb-1l7Xyrh8
    SAA thả bánh mỳ tiếp tế nhưng thả nhầm vào đầu FSA: http://www.liveleak.com/view?i=e2e_1363878581
    Bom của SAA: http://www.liveleak.com/view?i=4a9_1363868438
    FSA tấn công sân bay không lực SAA "Intelligence Branch" ở Da mát: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gO8HLxj4hig
    Cảnh bom rơi từ trên trời sinh động: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GyAR3diA4Hc
    Một chiếc T55 nâng cấp bở Bắc Triều Tiên đã chít, 1 chiếc khác bung tháp pháo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GOjMSXwCkXo
    Một T cháy ở Daraa: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KenT__4d7D8
    Một nhóm SAA đi BMP đang hưng phấn thì bị phục kích, ở cuối có tiếng kêu cứu: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OPHCat5DkSA

    Phóng viên Dmitry Yershov ở Syria:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Sharkokii

    Sharkokii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  9. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    Với một xã hội hồi giáo bất ổn như Trung Đông nói riêng hay các nước hồi giáo nói chung thì ko có bao zờ là hợp lòng dân cả, khích tướng 1 nhát thì dòng hồi giáo này tụ quân bem dòng hồi giáo kia, gặp mấy thg là gai trong mắt phương Tây như Lybia hay Iraq thì bem thôi, Iraq Mẽo rút mấy năm rồi mà bom vẫn nổ ngày kỉ niệm "giải phóng" đấy[r23)]
    Căn bản là mấy nước hồi giáo nào thân Mỹ thì nó giúp cho, còn ko thì bem luôn hưởng lợi. Như ku Iraq là giúp Shiite đập Sunni, mà zờ ở Bahrain cũng Shiite biểu tình mà có cái cóc khỉ j đâu, thằng Ả Rập sợ nó cũng rứa công khai đem quân qua dẹp loạn cũng chả bị cái gọi là Liên Hợp Quốc đả động j =))
  10. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Haha...Thành tích giết dân của lính Pác Chung Hy thì đến cả Mỹ cũng ngả mũ chào thua thì nổi tiếng chứ mình chưa thấy ai đánh giá về thành tích lì đòn hay chịu khổ của lính Hàn Quốc.Đâu phải cứ lăn lộn dưới bùn hay vác cây gào thét là ghê gớm.
    Năm 1982 3 lính đặc công của Hàn Quốc đột nhập vào Rangoon đặt boom chết phó tổng thống Hàn cùng hàng loạt Bộ trưởng được bảo vệ nghiêm ngặt trên đất khách cho thấy rằng trình độ lực lượng đặc công có gần 200 ngàn của Triều Tiên được huấn luyện cũng ko tệ đúng ko(dù tớ cũng chả ủng hộ gì hành động khủng bố này)
    Còn Hàn Quốc ngoài phát triển kinh tế và giết cô dâu Việt Nam ra thì chả hiểu phải ngả nón trước Hàn Quốc cái j?Tăng tầm tên lửa cũng xin phép Mỹ,dân biểu tình ẫm ĩ nhưng vẫn phải nhập khẩu bò điên từ Mỹ,phản ứng về vụ tàu Cheonan cũng phải xem xét thái độ của Mỹ để đưa ra phản ứng thích hợp.....dù sao thì đây là box Syria nên dừng chủ đề Triều Tiên ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này