1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. -cratos-

    -cratos- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên sì tóp lại kiểu giơ cái mông voi rồi bảo con voi giống cái ***g bàn đi:
    1. chỉ 4% tổng lượng dầu mỏ của Mỹ nhập từ Iraq Nhưng sự thật là Theo số liệu từ bộ Năng lượng Mỹ, tính đến tháng 11/2012, Mỹ đã nhập khẩu hơn 450 triệu thùng dầu từ Ảrập Xêút trong khi đó Trong tháng 12-2012, Mỹ nhập khẩu khoảng 5,98 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi Trung Quốc nhập 6,12 triệu thùng mỗi ngày trong cùng tháng Cái 4% kia bạn mà gặp ông Huyphuc thì chỉ là dầu chính ngạch còn dầu lậu mà ăn cướp được thì theo ông ý là 40 tỷ USD cơ đấy
    Như vậy Mỹ vẫn nghiện nặng lắm nhá,
    2. Dầu đá phiến có thay được dầu mỏ không, giá có thấp hơn dầu mỏ không, câu trả lời là không. Nên cướp được đồ ngon và rẻ hơn thì nó vẫn cướp đều
    3. Nó xài còn chửa đủ sức đâu mà xuất, trừ phi nó cướp nước người ta xong lập công ty của nó ở đấy rồi xuất đi thì đúng là nó là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới thôi =)) Nhà xuất khẩu dầu ăn cướp lớn nhất thế giới =))
    4. Tất cả các nước trên thế giới đều kiếm ăn trên hòa bình điều này đúng với tất cả các nước trừ nước Mỹ :)). Với ngành công nghiệp quân sự khổng lồ không chỉ sản xuất vũ khí đâu mà các ngành phụ trợ khác như hậu cần an ninh . Nước Mỹ là nơi có nhiều các công ty dịch vụ an ninh nhiều nhất thế giới.
    Mình sẽ tìm lại nguồn về thông tin là ở I rắc có khoảng 130.000 nhân viên của các công ty dịch vụ an ninh =)) . Nói trắng mịa nó ra là có 13 vạn lính đánh thuê luôn cho rồi. Nhân viên gì mà trang bị còn ngon hơn cả lính chính qui.
  2. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Nồi canh hẹ "Trung Đông" là sản phẩm của Mỹ và phương Tây sau khi đã bú no xôi chán chè. Nếu đề nó yên ổn thì đám vòi bạch tuộc của thằng Béo nó rờ mó vào, nó hút nên chỗ nào Mỹ không ăn được nữa thì nhổ cho bãi nước bọt và khuấy cho thối um lên. Cứ rối ren như thế vừa đốt xác chủ nghĩa khủng bố, vừa khiến các phe phái Nga, Béo bơm tiền vào.
    Mỹ luôn là thằng hưởng lợi nhiều nhất. Có thể 20 năm nữa Trung đông sẽ yên ổn nhưng đó là lúc chẳng còn dầu với mỏ gì cả. Đương nhiên, vựa dầu và khí trong nội địa - Lớn nhất thế giới - của Mỹ lúc đó cứ tà tà để Mỹ xài dần.
    Chỉ sợ thằng Béo thôi, cứ đà vũ trang và hiện đại hóa quân đội như này, nó thổi lò lửa thế chiến 3 thì chết hết!
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tin thứ nhất :

    Theo báo Alhadath của Lebanon trích dẫn nguồn tin cơ quan tình báo Lebanon thì đã có một cuộc gặp bí mật ,giữa các quan chức chính quyền Syria &Mỹ tại sân bay Beirut ,cuộc gặp diễn ra trong vài ngày này được tổ chức dưới sự trung gian của Nga . Tại cuộc gặp này có sự tham gia của đại diện chính quyền Mỹ phụ trách vấn đề Syria ,cuộc gặp được tổ chức tại phòng VIP tại sân bay Beirut

    Tin thứ hai :

    Tờ Al-Akhbar của Lebanon ủng hộ Syria đã công bố một bản báo cáo vào cuối tháng trước tại thành phố Bacelona của Tây Ba Nha đã có một cuộc gặp không chính thức giữa một nhân vật tôn giáo nổi bật của chính quyền Syria và đại diện cấp cao của bộ ngoại giao Mỹ

    Với nhưng tin như thế này thì không hiểu ,Những phát ngôn của Mỹ ủng hộ phỉ nhằm mục đích gì ?;))
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    4 --> chờ tin của bác . Hồi trước có nghe sơ các công ty an ninh tư nhân của Mỹ hoạt động Trung Đông (Iraq và Afg ) . Thông tin không rõ ràng có khoảng hơn 10 ngàn tên ?! Khong hiểu đâu ra mà lắm thế .
  5. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tin tức :
    - Đám phỉ Alqusayr cùng bà con họ hàng trên đường chạy trốn dọc biên giới Lebanon. Trong số đó có nhiều chiến binh Lebanon sang tham chiến theo lời kêu gọi của giáo chủ Safir. Chính vì rất nhiều người có họ hàng làm phỉ nên phải trốn cùng phỉ, ngoài ra cũng có những người ủng hộ phỉ vì sợ bị bắt nên cũng trốn theo.
    [​IMG]

    - Hình ảnh đồ chơi của Al quaeda ở Homs do QOX phát hiện.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Clip phỉ quay trong sân bay Meng ngày 10/6
    http://www.youtube.com/watch?v=s9HcL2s4LhE&feature=youtu.be&a

    - QOX đụng độ phỉ ở khu nhà kho chứa vải nằm rìa sân bay quốc tế Aleppo. Các bạn xem bản đồ
    http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=36.174842&lon=37.282920&z=18&m=b
  6. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    tin mới
  7. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Hai phe DC vs CH xứ Mỹ nhiều khi ở trong tình trạng rất hài hước.

    Thí dụ, đám diều hâu phe CH luôn luôn cho rằng, đánh đấm mới là chính nghề của mình, chứ đám DC chân yếu tay mềm thì làm ăn gì.
    Vậy nên, trong triều đại dân chủ, ví như Clinton hồi đánh Nam Tư hay Obama đánh Libya đều phải dựa dẫm nặng nề vào NATO và đồng minh.
    Gaddafi tưởng dựa dẫm vào đám diều hâu CH là ổn, nhưng đã nhầm, phe DC lên y rằng đứt bóng. Assad chắc biết bài học này.

    Bây giờ, nếu Obama thua, thì nỗi nhục là nhục quốc thể, có nghĩa là nhục cả CH chúng ta, :)) nên không thể để thua được. Còn nếu giúp cho hắn thắng trận,
    thì lại xấu mặt diều hâu chúng ta, đám DC hắn uy tín lên cao lại làm tiếp nhiệm kỳ nữa thì không được. =))

    Thế cho nên tình trạng là chiến liên miên, nhưng không thắng cũng chẳng thua. :((
    Cứ lúc đám lúc đánh, lúc tiến lúc lùi, lúc rung cây dọa khỉ, lúc lại khiêm nhường đến không ngờ. Thế cho nên hiến cuộc kéo dài, tiêu được cả mớ súng ống,
    có cớ chi tiêu hàng năm mấy trăm tỷ ngân sách quốc phòng là cả 2 phe đều hài lòng.
  8. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tin tức
    + Chưa kiểm chứng Hành khách bị thương khi một chiếc máy bay Iraq bị bắn hoả tiễn ở phi trường Damascus.
    + QOX tấn công quận AL Hussayniyat , Homs
  9. bigviet

    bigviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Bác nầy ở Việt Nam hay ở Mỹ mà phán như thánh về chính quyền Mỹ vậy ? =D>

    Còn cái vụ tiêu cả mớ súng ống thì không chỉ mình Mỹ đâu bác ạ. Nga lái súng cũng rất là giỏi đấy, chuẩn bị chuyển cả lô S-300 cho chính quyền Assad rồi, trước đó là tên lửa Yakhont và có thể còn một số "vũ khí khác"., chưa kể các nước phương Tây và những "anh em" hồi giáo xung quanh cũng sẵn sàng cung cấp thêm dầu cho cái lò lửa này.
  10. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Phe nổi dậy Syria chiếm một vị trí chủ chốt ở Hama
    SOHR cho hay "các tay súng nổi dậy đã kiểm soát một vị trí quân sự ở rìa phía Bắc ngôi làng Morek, phía Bắc tỉnh Hama, thu giữ đạn dược và vũ khí của quân chính phủ sau các cuộc giao tranh ác liệt," loại khỏi vòng chiến sáu binh sĩ.

    Theo AFP, quân đội Syria đã phản công bằng cách triển khai ồ ạt và bắt đầu nã pháo vào Morek nhằm tìm cách giành lại quyền kiểm soát vị trí chiến lược này.

    Morek nằm trên tuyến đường cung ứng hậu cần huyết mạch cho thành phố Alepo và thị trấn Khan Sheykhoun ở tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc, cũng như khu vực Maaret al-Noman mà quân chính phủ đang tìm cách tái chiếm kể từ khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát hồi tháng 10/2012.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này