1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Như thế này bớt đổ máu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Như thế này bớt đổ máu
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chỉ trong 1,2 tuần lại đây, trái với tình hình có vẻ thuận lợi cho Assad, Nga lại liên tục cho máy bay chở người từ Damas về, nay lại rút tiếp quân từ cảng Tartus.

    Liệu sắp có biến gì chăng?

    Quân nhân Nga rời Syria http://vietnamese.ruvr.ru/2013_06_26/116645657/

    Nga rút tất cả nhân viên quân sự từ căn cứ hậu cần trong thành phố Tartus của Syria, tờ "Vedomosti" trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng cho biết.

    Tờ báo cho biết, việc rút quân được quyết định bởi lo ngại gây nguy hiểm cho họ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sợ rằng bất kỳ sự cố liên quan đến quân đội Nga có thể gây ra hậu quả chính trị bất lợi. Hiện ở Tartus không có quân nhân mà chỉ có nhân viên dân sự của Nga.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chỉ trong 1,2 tuần lại đây, trái với tình hình có vẻ thuận lợi cho Assad, Nga lại liên tục cho máy bay chở người từ Damas về, nay lại rút tiếp quân từ cảng Tartus.

    Liệu sắp có biến gì chăng?

    Quân nhân Nga rời Syria http://vietnamese.ruvr.ru/2013_06_26/116645657/

    Nga rút tất cả nhân viên quân sự từ căn cứ hậu cần trong thành phố Tartus của Syria, tờ "Vedomosti" trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng cho biết.

    Tờ báo cho biết, việc rút quân được quyết định bởi lo ngại gây nguy hiểm cho họ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sợ rằng bất kỳ sự cố liên quan đến quân đội Nga có thể gây ra hậu quả chính trị bất lợi. Hiện ở Tartus không có quân nhân mà chỉ có nhân viên dân sự của Nga.
  3. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Nga đề phòng hành động trả đũa của phe nổi dậy vào công dân Nga rõ ràng là Putin chuẩn bị có 1 bước đi leo thang trong vấn đề Syria khi Hội nghị Gieneve đi vào bế tắc
    Sắp tới sẽ có hàng núi vũ khí được bảo kê bởi Hạm đội Địa Trung Hải đến Syria hoặc là Nga sử dụng căn cứ không quân mới từ Cộng hòa Síp hỗ trợ Syria:)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][/IMG][/IMG]
    Tầu vận tải mang tên Mol Comfort chở 4500 tấn vũ khí cho lực lượng nổi dậy FSA của Syria bị gẫy đôi và chìm trên biển Ấn Độ Dương khi đang trên đường di chuyển từ Singapore tới Jeddah.
    Nguyên nhân hiện chưa được xác định rõ.
    dự là có bàn tay của Gấu
    p/s: cho cái link để đỡ mang tiếng chém gió
    http://ria.ru/arab_riot/20130626/945798086.html
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    xóa
  6. thuanthanh2507

    thuanthanh2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    34
    Nga triển khai tiêm kích ở… EU để bảo vệ Syria
    6:52 PM, 26/06/2013, Views: 0 | By PM
    VietnamDefence - Căn cứ quân sự Paphos trên đảo Síp có thể được sử dụng để bảo vệ không phận Syria và kiểm soát không phận Địa Trung Hải, một nguồn tin trong Không quân Nga tiết lộ.

    [​IMG]
    Từ căn cứ không quân Paphos đến Syria chỉ vẻn vẹn có 300 km

    “Hoàn toàn rõ ràng là ngoài các máy bay, Moskva sẽ triển khai tại căn cứ các radar phát hiện và chúng sẽ bao quát một phần khu vực, trong đó có Israel, Li-băng, Syria và một phần Thổ Nhĩ Kỳ”, một sĩ quan cao cấp của Không quân Nga nói và cho biết thêm “Ở đó đến bờ biển Syria chỉ vẻn vẹn có 300 km”.

    Ngoài ra, viên sĩ quan này còn cho biết, nếu Nga đưa các tiêm kích hiện đại tới căn cứ không quân này thì bán chính chiến đấu của chúng đủ để với tới Jordanie và Ai Cập, điều đó sẽ làm giảm đáng kể sự nóng giận của các vị quốc vương và tổng thống ở khu vực này.

    “Và Baghdad cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn”, nguồn tin kết luận.

    Mới đây, Iraq đã bắt đầu mua trở lại vũ khí Nga, do đó Iraq sẽ cần sự ủng hộ của Nga không ít hơn Syria.

    Căn cứ không quân ở Síp sẽ có thể tạo thuận lợi cho hoạt động trực chiến của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải, ngoài ra, sau khi đánh bại phiến quân ở Syria, Tartus có thể trở thành một căn cứ hải quân thực thụ của Nga chứ không còn là trạm bảo đảm vật chất-kỹ thuật như hiện nay.

    Sau khi có chỗ đứng vững chắc cả trên biển và trên không, Nga sẽ hoàn toàn trở lại khu vực này Washington sẽ không còn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm không chỉ ở Cận Đông mà cả ở Nam Âu.

    Mới đây, lãnh đạo Nga và Síp đã thông báo, Síp sẽ trao căn cứ không quân ở Paphos cho Nga.

    Cần lưu ý Síp là một thành viên của Liên minh châu Âu, đồng thời là quốc gia thân hữu với Moskva và phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp kinh tế, chính trị và cả quân sự của Nga.
  7. bigviet

    bigviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Dự tính là sẽ diễn ra một cuộc mặc cả rất lớn giữa các cường quốc Nga, Mỹ và Châu Âu. Các động thái của Nga,Mỹ hay Châu Âu cũng chỉ nhằm mục đích chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho mình để đặt lên bàn đàm phán thôi. Các cường quốc không dại gì mà trực tiếp đối đầu nhau trong những cuộc xung đột như thế này và việc phe nào còn tồn tại ở Syria không phụ thuộc vào người dân Syria mà sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc mặc cả lớn giữa các cường quốc, khi mà lợi ích đã được chia cho các bên.

    Vụ việc bên Thổ cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ bên lề thôi và sẽ không thể trở thành một mùa xuân được vì vị trí chiến lược quá quan trọng của Thổ đối với Nga,Châu Âu,Trung Đông và Mỹ, một cuộc khủng hoảng ở Thổ sẽ gây thiệt hại khôn lường cho lợi ích của các nước lớn. Mặt khác thì chính phủ Thổ cũng là một chính phủ vững mạnh hơn hẳn so với những chính phủ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông và nội lực của một cường quốc khu vực như Thổ cũng sẽ không dễ để cho bất cứ nước nào nhúng tay quá sâu vào vấn đề nội bộ của nước mình. Thổ sẽ tiếp tục tham gia vào ván bài này trong thời gian tới, nhưng với một phương cách khác, chứ chắc chắn không có chuyện bỏ ! [r2)]

    Chỉ tội người dân Syria, trở thành con cờ trên bàn cờ chính trị của các nước lớn và không thể tự quyết định số phận của mình.
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    http://www.youtube.com/watch?v=eT2NVyscm0E&feature=youtu.be SAA thu được đàm thoại của FSA.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.liveleak.com/view?i=c7c_1372226488 các yhanhs tập trận trong đó có cả cách sử dụng vũ khí HH.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Homs.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.liveleak.com/view?i=482_1372237107 quá gần cho FSA có thể diệt tăng?
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Phân chia Syria theo tôn giáo sẽ có hệ quả tàn phá

    [​IMG]

    Việc biến cuộc khủng hoảng Syria thành xung đột liên tôn và phân chia đất nước theo dấu hiệu tôn giáo không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai và sẽ có hậu quả tàn phá. Đó là tuyên bố hôm thứ Tư của Quốc vương Jordan Abdullah II trả lời phỏng vấn của báo London "Al-Sharq Al-Awsat". Quốc vương cũng cảnh báo về mối nguy lan tràn xung đột ra bên ngoài Syria. "Đáng sợ nhất là khả năng biến xung đột thành cuộc chiến giữa người Sunni và người Shiite trong toàn thể khu vực", - quốc vương Abdullah II nhận định.

    Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cũng như giới thân cận của ông xuất thân từ nhóm người Shiite-Alawites, trong khi đó hàng ngũ quân nổi dậy chiến đấu chống Chính phủ về cơ bản gồm người Sunni.

    Đệch éo hiểu thằng cha này nó là thể loại gì , Phát biểu một đằng làm một nẻo .Chả nhẽ cái bọn hồi hột này nó đều như thế cả hay sao . :-"
  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Vụ này tin đồn lâu rồi nhưng chưa ai xác nhận là thật sự chở vũ khí. Bọn Syria gọi đây là " divine power " của God
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông này phát biểu từ năm ngoái đến giờ đều rất hướng tới hòa bình nhưng có lẽ vì Mỹ đóng căn cứ tại đây nên ông cũng lực bất tòng tâm, ông là một người ôn hòa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này