1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906

    Đang chém vui với Rain trong khi chờ tin mới thôi mà bác Heo, chứ đâu ai tin cái báo ấy .Đề nghị ko làm mất hứng anh em

    Có vẻ như Putin đã ngăn chặn thành công ý định tấn công Syria của Mỹ và NaTo. Sau Anh lại đến lượt Pháp muốn rút. Các nước khác thì tạm thời "chờ kết luận của thanh sát viên Liên Hiệp Quốc và nghị quyết của Hội Đồng Bảo An" . Cái nghị quyết ấy tất nhiên ko thể có nếu Putin ko gật đầu ;))

    Vấn đề là Obama sẽ làm gì để khỏi mất thể diện

    Dự là cuối năm nay Putin hoặc Lavrov sẽ nhận được giải Nobel Hòa BÌnh [r24)]
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tin tức :
    - Phỉ nói tấn công tên lửa 2 ngày là không đủChỉ huy phỉ cảnh báo rằng một cuộc tấn công tên lửa hai ngày lên Damascus sẽ không giáng một đòn nặng nề lên khả năng quân sự của nhà cầm quyền Syria.
    http://www.telegraph.co.uk/news/wor...at-two-day-missile-assault-is-not-enough.html

    - Sỹ quan quân đội Mỹ nghi ngờ sâu sắc về tác động, sự khôn ngoan của một cuộc tấn công của Mỹ vào Syria "Nếu Tổng thống Asad chịu đựng được các cuộc không kích và sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa, điều này sẽ là một đòn đáng kể cho uy tín của Mẽo và họ bắt buộc phải leo thang các cuộc tấn công vào Syria để đạt được các mục tiêu ban đầu
    http://www.washingtonpost.com/world...5dd5d4-10ee-11e3-b4cb-fd7ce041d814_story.html

    - Syria : Ngưng bắn mới là yêu cầu, không phải chiến tranh...Mẽo dẫn đầu cuộc can thiệp quân sự ở Syria không phải là chủ nghĩa nhân đạo, mang lại hòa bình, bảo vệ quyền con người, nó là bảo vệ Do Thái và mở đường dẫn đến tấn công Ba Tư

    http://voices.news24.com/mohamed-saeed/2013/08/syria-truce-is-the-need-not-war/

    - Người dân Syria ở Ghouta cho là Xê Út cung cấp cho phỉ đằng sau vụ tấn công hoá họcPhỉ địa phương và dân địa phương ở Ghouta cáo buộc Hoàng tử Xê út - Bandar bin Sultan cung cấp vũ khí hóa học cho một nhóm phỉ al-Qaeda
    http://www.mintpressnews.com/witnes...supplied-rebels-with-chemical-weapons/168135/
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
  4. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    Mỹ có đánh Xiri 1 mình không? Có là câu trả lời. America will go it alone on Syria
    [​IMG]
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  7. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Đánh cái đek giề, đang thời buổi thóc cao gạo kém, nợ công đầm đìa, thất nghiệp tràn lan mà cứ lắm giọng.

    Mỗ cá rằng sẽ không có cái kiểu như Rắc, Áp xảy ra tại Sy. Bọn đế quốc sài lang giãy chết phải nghĩ ra trò gì mới hơn, chứ hùng hục như mấy trận kia rồi toàn ôn đầu máu với nợ nần, không ra làm sao cả. Nhân dân Sy vẫn còn khổ lâu, mà một trong những lý do là không có vinh dự được nhặt xác ten lửa máy bay đúc nồi bán
  8. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối chiến đấu ở Syria nếu thiếu đồng minh
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_08_30/120453978/
    Quote:
    [​IMG]



    Hoa Kỳ chỉ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria trong thành phần một liên minh quốc tế. Như Reuters đưa tin ngày 30 tháng Tám, đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel.
    "Đó là mục đích của Tổng thống Obama. Dù theo quyết định nào chăng nữa, ở đó sẽ là hợp tác quốc tế", - hãng thông tấn trích lời Bộ trưởng. Ông Hagel còn nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm đồng minh. Trong đó Hoa Kỳ dự định sau đây tiếp tục tham vấn với phía Anh.
  9. dinhphapche06

    dinhphapche06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
  10. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    7
    Vũ khí cá nhân cho chiến tranh hóa học.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này