1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự philipin

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết Phi nó như thế lào, nhưng mà nó dám cương lại thằng Khựa thì hơn ối thằng đánh đế quốc, thực dân quanh đây
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Các bác đừng khinh Phi nhé, nó xếp thứ 23 đấy, VN còn chả lọt vào top 50 =)))))))))))
  3. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Có chủ nó đứng sau lưng thì nó cương vậy thôi.Đợi chủ nó bỏ nó đi thì nó sẽ đưa Khựa lên làm chủ rồi cương với VN.Phi là cái thể loại mà không có chủ nó sống không được đâu.
  4. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    he he hoa đã có chủ mà bác [:D], đôi khi có 1 bờ vai dựa vào cũng tốt hơn là mệnh phụ phu nhân chớ >:)
  5. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vn mình cũng đang niềm nở với mỹ bỏ xừ . Mấy ănm nay cứ mời tàu chiến nó qua đây chơi còn gì nữa , chẳng phải vnexpress cứ đưa tin 3 chiến hạm hiện đại nhất mỹ tới vn là gì
  6. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Em thích chế độ một vợ một chồng hơn,ý em thì em thich nàng Nhật Bản nhất hehe.Còn cái thể loại có cả cái hậu cung như Mẽo, thì em không ưa.Chỉ có mấy chú Thái ,Phi mới thích kiểu quần hôn đó thôi hehe.Mà sống trong cái hậu cung đó thì trình độ nịnh bợ,chiều chuộng,chém giết hãm hại lẫn nhau lên cao lắm.
  7. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  8. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nghị sĩ Philippines thị sát đảo Thị Tứ
    Cập nhật lúc :2:55 PM, 22/07/2011
    Một nhóm nghị sĩ Philippines đã bay đến đảo Thị Tứ dù chưa được quốc hội nước này chính thức cho phép và vấp phải sự phản đối từ phía Trung Quốc.


    [​IMG]
    Tổng tư lệnh miền Tây và các Hạ nghị sĩ đi thị sát trên bờ biển ​
    Dẫn đầu chuyến viếng thăm là Hạ nghị sĩ Walden Bello. Đi cùng ông còn có các hạ nghị sĩ khác là Teddy Brawner Baguilat, Ben Evardone, Arlene "Kaka" Bag-ao và một nhóm phóng viên. Họ đã lên hai máy bay tư nhân để đến đảo Pagasa (cách người Philippines gọi đảo Thị Tứ) vào sáng 20/7.

    Ngoài ra chuyến đi còn có Tư lệnh miền Tây – Trung tướng Juancho Sabban, Thống đốc tỉnh Palawan - Baham Mitra và Thị trưởng đảo Kalayaan - ông Eugenio Bito-Onon.

    Năm thành viên quốc hội đã có một bữa tiệc nhỏ với những binh lính, quan chức địa phương và các nhà báo. Họ cũng đã giương cao hai lá cờ Philippines trên nóc tòa nhà của chính quyền sở tại và thực hiện các nghi thức chào cờ.

    Nhà lập pháp Walden Bello cho biết chuyến viếng thăm là một nỗ lực để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ, nhưng ông cũng nhấn mạnh những người dân Philippines sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    “Chúng tôi đến trong hòa bình và hỗ trợ các biện pháp ngoại giao. Nhưng hãy để cho bất cứ ai, bất cứ thế lực bên ngoài nào đều hiểu rằng nếu họ dám đuổi người dân Philippines ra khỏi Pagasa thì chúng ta sẽ không đi đâu cả mà bám trụ lại”. “Người dân Philippines sinh ra để chống lại quân xâm lược. Họ sẵn sàng chết vì mảnh đất quê hương”.

    Ông Bello cũng nói máy bay của đoàn cũng đã bay trên những hòn đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines tuyên bố chủ quyền, song vẫn thận trọng giữ khoảng cách.

    Trước đó Trung Quốc lên tiếng chỉ trích chuyến đi, cho rằng chuyến thăm “không có mục đích nhưng lại làm xói mòn hòa bình và ổn định trong khu vực, phá hoại quan hệ Trung Quốc - Philippines".

    Ông Walden Bello bỏ ngoài tai những lời chỉ trích này. Ông cho rằng phản ứng như vậy là “vô cùng bất lịch sự”.

    Ông cho biết thêm chuyến đi được tư nhân tài trợ, trong đó có nữ doanh nhân Loida Nicolas Lewis và ông chủ nhãn hàng Starbucks - Jun Lopez. Đây hoàn toàn là một chuyến đi không chính thức và mang tính riêng tư.

    Phía Bộ ngoại giao Philippines cũng cho biết chuyến thị sát đến vùng lãnh thổ Philippines tuyên bố chủ quyền, do đó phản ứng của Trung Quốc là vô căn cứ. Chuyến đi độc lập với chính phủ và nhằm thăm dò tình hình, không nên coi đây là một hành động “công kích”.

    Thăm viếng cá nhân hay “nhiệm vụ hòa bình và chủ quyền”?

    [​IMG]
    Đảo Thị Tứ.
    Dù phía Philippines một mực cho rằng đây là một cuộc thị sát riêng tư nhưng vẫn có nhiều điểm đặc biệt.

    Thứ nhất, Quốc hội chưa chính thức cho phép tiến hành chuyến thăm viếng song sự có mặt của Thống đốc tỉnh Palawan, Thị trưởng thành phố Kalayaan, thậm chí là Tư lệnh miền Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines chứng tỏ không có sự phản đối nào. Chuyến đi có mặt các quan chức chẳng khác gì một lời khẳng định chủ quyền của Philippines ở vùng đảo tranh chấp này.

    Thứ hai, Trung Quốc đã cảnh báo nghiêm khắc nhưng chuyến đi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã thông báo trước đó. Động thái này mang thông điệp, Trung Quốc không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines.

    Thứ ba, chuyến đi do tư nhân tài trợ. Như vậy, chủ quyền biển đảo đã thành một vấn đề lớn, không chỉ là mối quan tâm mà còn nhận được sự tham gia của xã hội. Chưa kể trong chuyến đi, có hai đại diện thuộc Đảng cánh tả Akbayan vốn được quần chúng nhân dân ủng hộ mạnh mẽ.

    Thứ tư, những hành động các hạ nghị sĩ, quan chức địa phương, quân dân trên đảo cùng nâng cao quốc kỳ, hát vang quốc ca, đọc Cam kết dân tộc là biểu tượng của sự nhất trí đồng lòng đoàn kết bảo vệ chủ quyền của Philippines.

    Thứ năm, các hạ nghị sĩ đến đảo Thị Tứ trong bối cảnh các nước ASEAN và Trung Quốc đang diễn ra hội nghị chung để làm giảm những căng thẳng trên biển Đông, Philippines cũng đã chấp nhận đàm phán đa phương. Tag: Tranh chấp biển Đông Hoàng Thảo (tổng hợp)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Nghi-si-Philippines-thi-sat-dao-Thi-Tu/20117/157093.datviet
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Cái này đúng hiệu là chơi ngông đây:

    Tổ hợp đóng tàu Indonesia PT Pal đang đàm phán với Hải quân Philippines bán các tàu đốc đổ bộ (LPD) cho Philippines, hãng Jane’s đưa tin.
    [​IMG]

    Tháng 5.2011, một quan chức PT Pal nói rằng, công ty dự kiến cung cấp cho Hải quân Philippines đến 3 tàu đốc đổ bộ đóng dựa trên các thiết kế của Indonesia.

    Quan chức PT Pal này nhấn mạnh rằng, các thiết kế này không giống với các thiết kế thực hiện trước đó cho Hải quân Indonesia vốn dựa trên thiết kế của công ty đóng tàu Hàn Quốc Daesun. Ông cho biết thêm rằng, thiết kế của Indonesia đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện theo các yêu cầu của Hải quân Philippines.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Indonesia đã thông báo, ngày 14.5.2011, Tư lệnh Hải quân Philippines đã thăm và thị sát các cơ sở của PT Pal, kể cả 2 tàu đổ bộ chở trực thăng Banda Aceh và Banjarmasin, thuộc lớp Makassar, mới được chuyển giao cho Hải quân Indonesia vào tháng 10.2009 và tháng 3.2011.

    Chuyến thăm được tiến hành một ngày sau khi Hải quân Philippines tiếp nhận tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ USCGC Hamilton tại một buổi lễ ở California. Chiến hạm này sẽ thay thế khu trục hạm già lão do Mỹ đóng BRP Raja Humabon, vốn được hạ thủy vào tháng 5.1943, là một trong những chiến hạm cao tuổi nhất thế giới và là kỳ hạm của Hải quân Philippines. Hải quân Philippines cũng đã tổ chức cuộc thầu mua 2 trực thăng đa nhiệm.

    Trị giá thương vụ mua 3 tàu sân bay trực thăng của PT Pal hiện chưa được tiết lộ, song có thể dự đoán ít nhất sẽ lên tới 100 triệu USD. 5 tàu đổ bộ hiện có có tổng trị giá 180 triệu USD. Hợp đồng với Philippines sẽ là hợp đồng xuất khẩu lớn đầu tiên của PT Pal. Đây cũng sẽ là một trong những thương vụ lớn đầu tiên mà các nước Đông Nam Á cung cấp vũ khí cho nhau.
  10. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Sao tụi Phi này toàn mua những thứ vô bổ nhỉ?

Chia sẻ trang này