1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ccách đánh varyag ( thi lang )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Điểm tin:

    Final SDD F-35B flies: sẽ sớm trang bị cho HKMH

    Hải quân Hoa kỳ sẽ tiếp nhận 75 E-2D cho những hoạt động nâng cao trong quý 1 năm tài khoá 2015. E-2D (Advanced Hawkeye) đầu tiên đã được tiến hành hạ cánh thử đầu tiên trên CVN 75 (USS Harry S. Truman). Ra-đa của em này có chức năng mới là quét được rộng hơn, nhận biết mục tiêu nhỏ hơn, sử lý thông tin nhanh hơn nhiều lần, kết nối trực tiếp với vệ tinh. Không chỉ thế, bảng điều khiển bay cho phi công cũng được cải tiến cho phù hợp với an toàn cất- hạ cánh và bay trong những nhiệm vụ thám thính. 200 điểm đạt được khi thử nghiệm (200 test points) là mức điểm khá hoàn chỉnh, cho phép để có thể bắt đầu hoạt động trong môi trường tác chiến của HKMH.

    CJ-10K, một thành viên của gia đình Trung quốc- long range ALCM. Là chuyên cơ phóng tên lửa chiến thuật (kể đầu đạn nguyên tử). Có thể bay 1500 đến 2500 km, trong tương lai đang phát triển loại mới hơn có thể bay được 3000 km

    ...không biết Thị Lang có được cải tiến để mang theo tên lửa hành trình hay không (cải tiến lại, dấu trong thân tầu- kể cả có đầu đạn nguyên tử). Nhưng nếu điều này là có thì sẽ là một điều khá là ngu xuẩn trong việc lưu trữ vũ khí có tầm huỷ diệt cao trên HKMH (là nơi có nhiều cơ may rủi ro do các hoạt động lên xuống của phi cơ)
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau, chửi nhau cho đã vì mấy con hàng USS, cuối cùng mục đích là so tàu bay Yak An Su Ka J-x vs F-x hê hê >:)
  3. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Cất cánh thì được nhưng hạ cánh thì không!=))
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ý bác bảo là ko có móc để hạ cánh đúng ko bác
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Mong là Shilang trong năm nay được đưa vào biên chế
  6. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Khổ nỗi J-15 vẫn chưa biết ngô khoai thế nào, đúng là TQ bây giờ, muốn Shi thật sự có khả năng hoạt động hiệu quả, chắc đợi đến 5 năm sau. Tập tành sài TSB kô phải ngày một ngày 2.
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chịu khó đọc bài cho kĩ nhé. :)>-
    [​IMG]
  8. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Anh nghĩ giống em :-bd
    Mà chắc ShiLang chỉ trang bị JL 9 là 9 chắc TQ không dại mà đem J 15 lên
    Còn máy anh so J 15 với F 18 làm gì chính TQ đã có J 15 mà vẫn đi mua Su 33 là hiểu rồi thà so Su 33 với F 18 :P

    Có kinh nghiệm phi công lão luyện còn ra thế này
    http://www.youtube.com/watch?v=IrioQwb7YtE&feature=related
    http://www.youtube.com/results?search_query=F 18 Carrier Crash &aq=f
    http://www.youtube.com/watch?v=8fw_Pcmgnus
    http://www.youtube.com/watch?v=jjdEvKF6F3Y
    http://www.youtube.com/watch?v=1c0lfwxRpj0
    http://www.youtube.com/watch?v=XbRd3WT1V6Y

    Cho em sẵn hỏi luôn là phải phi công TQ 1 nămg có hơn 200 giờ bay không
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thông tin không có mà đấu cái gì?
    1- Thị Lan chở được bao nhiêu J-15 sẵn sàng tác chiến trên sân?
    2- Để phóng một máy bay mất thời gian chuẩn bị bao lâu?
    3- Một ngày có thể thực hiện bao nhiêu chuyến bay?
    4- Thời gian dọn sân?
    5- Không có máy bay cảnh báo vậy thường xuyên phải có bao nhiêu J-15 bay tuần tra đề phòng F bay thấp đột kích?
    6- Vũ khí điện tử?
    7- Khả năng phóng máy bay trong điều kiện biển ra sao?
    ...................Chí ít cũng phải biết 7 cái thông tin đó nếu không khác gì bói mù sờ voi mà so với sánh. Lão lừa lâu năm TV không ngờ cũng khói trò sờ voi nhỉ. Tương tự với J-15 thông tin của nó ra sao đã.
  10. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    409
    Hình này photoshopped, chứ đâu có thật.

Chia sẻ trang này