1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo mạng Việt Nam!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bubibubi01, 20/04/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Thì Mỹ đâu chỉ có đánh bom MB trong năm đó đâu
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
  3. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
  4. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Báo vnExpress trong bài "Thầy giáo không quân Mỹ đi tù vì quan hệ với học viên" có chi tiết:

    Thượng sĩ Christopher Jackson bị buộc tội có quan hệ ******** với hai học viên nữ trong thời gian họ ở tại Trường đào tạo kỹ thuật ở Lackland, căn cứ không quân Mỹ ở San Antonio, bang Texas. Đây là trường đào tạo binh sĩ không quân lớn cho quân đội Mỹ với hơn 36.000 phi công tốt nghiệp mỗi năm.

    Ai cũng biết Mỹ đứng đầu thế giới về không quân. Máy bay hiện đại nhất và có số lượng máy bay chiến đấu thuộc hàng nhiều nhất. Đương nhiêu đào tạo phi công của họ cũng là tốt nhất thế giới.

    Nhưng thật không ngờ qui mô đào tạo lại lớn đến như vậy: 36 nghìn phi công / năm. Nhìn con số đó lại ngậm ngùi cho số lượng phi công đào tạo lại VN: lèo tèo vài chục mống, sau khi loại dần vài nghìn học viên. Tổng số phi công quân sự VN có lẽ cũng chỉ đến vài trăm, nằm dưới sự quản lý đặc biệt của bộ chính trị.

    Hình như bất cứ thanh niên Mỹ nào cũng đều có thể lực tuyệt vời, ai cũng đủ sức khoẻ, thần kinh siêu đẳng để lái máy bay chiến đấu nên họ mới đào tạo được nhiều như thế.

    Mà tôi cũng không thật hiểu Mỹ đào tạo nhiều như vậy để làm gì? Vì một năm cả Mỹ lẫn phương tây chỉ sản xuất được chừng 100 máy bay chiến đấu / năm mà thôi. Nếu có từng đó phi công chắc phải cử họ đi đánh cảm tử, từng đó mà lái máy bay cảm tử thì cũng có thể thắng bất cứ đội quân nào :-ss

    Lời nhắn mấy ông dịch thuật: airmen đúng là có nghĩa phi công. Một số từ điển Anh-Việt chỉ có đúng nghĩa này. Nhưng nếu tra kỹ hơn thì nó còn các nghĩa khác như nhân viên hoặc binh lính kỹ thuật / phục vụ hàng không. Do vậy nên dịch thành "36000 binh sĩ" hoặc "36000 lính kỹ thuật", đừng có ngớ ngẩn mà dịch thành "36000 phi công". Cần để cái đầu và logic hoạt động tích cực hơn [:P]
  5. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vừa tìm được bài báo đăng trên QĐND.

    Thật tự hào quân đội VN lại có trình độ tin học cao cấp đến như vậy. Họ có thể sử dụng thành thạo các phần mềm rất siêu việt Powerpoint, Macromedia... để mô phỏng tên lửa S-75M3. Có lẽ nhờ các nỗ lực xuất sắc này mà VN đã tiết kiệm hàng trăm triệu đô la và nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội lên một bước rất dài, sánh vai được các cường quốc quân sự - tin học thế giới:

    [​IMG]
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cai kia la ***vit ma[:D]
  7. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Từ ngày hạ đẳng hạ tiện. Báo đ ảng nhà ta tôn sùng những nô tỳ cỡ Hàn Xẻng NHật bổn làm chúa trời. Nhất nhất cái gì cũng anh Xẻng anh Nhựt bố em.

    Trên Chúa tất nhiên có thượng đế. Đó là CNN, Roi-tơ.....

    Hôm rày, VNN lại tương một quả anh Xẻng đem tên lửa chống tăng có điều khiển Spike do Israel sản xuất ra bảo vệ đảo.

    Mệ, nó lại chích choác Chosun Ilbo, cái thứ bị chửi như chó ở topic Hàn xẻng. Mệ, Spike tầm xa nhất bắn trên trực thăng cũng có 8km mà nó khoe Spike tầm 25 km. Định đú với Cachiusa Triều Tiên chắc mà đòi có thể tấn công pháo binh Triều Tiên bố trí trong các hang núi.

    Hạ đẳng hạ tiện đến thế là cùng. Làm chó cho các loại chó má nhất thì gọi là gỉ hả báo đ ảng?

    [​IMG]
  10. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    báo chí mà lị, đài nói láo, báo nói thêm mừ, báo chí cán bộ viết đếm chữ ăn tiền thì sao mà không sai sót, nhưng mà tớ hơi nghi ngờ cái khả năng kachiusa tấn công được trực thăng mang spike

Chia sẻ trang này