1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tiếng anh giao tiếp ở đâu hiệu quả

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phancuong1211, 21/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha5885

    alpha5885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Học ở đâu thì học nhưng cái quan trọng (theo mình) thì vẫn là năng khiếu + chăm chỉ. Mình đã học ở đó gần 1 năm nhưng gấp sách, cắp cặp ra khỏi center là chữ thầy trả thầy vì về nhà có ôn luyện gì đâu.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    cook the chicken in the kitchen..đang đói nên nghĩ ra câu này đọc vui :))

    Bạn chủ topic thử đọc đi đọc lại câu này xem :D đọc nhanh nhé.
  3. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hahhha...minh rat hay bi nham hai tu nay hhahha....
  4. toilacuop

    toilacuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tự học đi, tài liệu đầy trên mạng.........
    định đến lớp học cả đời ah ?
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tự học thì nên đề cao việc học Ngữ pháp cơ bản + Từ vựng, khi đã hòm hòm thì lập list từ vựng kết hợp tìm ví dụ thực tế (cái này liên quan tới ngữ pháp rồi nhé) (và cũng lưu ý ngữ pháp này ko chỉ gồm các thì mà các cụm động từ + danh từ và nhiều thứ linh tinh khác nữa). Mình ko thik các list từ academic, cứ cái nào đơn giản và thực tế thì học, cái nào cao siêu ta học sau (như thi IELTS hay TOEFT hẵng tính).

    Nghe thì nên học Pronunciation và nghe cơ bản mấy giáo trình. Không xong mấy cái này thì khó mà hiểu Tây nói gì. Còn nắm được cái gốc như vậy thì sẽ hiểu được sơ sơ là Tây nó đang nói tiếng Tây, muốn nghe tốt hơn thì phải học tiếp. Nghe này nếu có thể nên học song song từ đầu với đoạn một cho đỡ nản. Không thì khi đã học hòm hòm ngữ pháp + từ vựng mới bắt đầu học nghe là lười lắm!

    Viết thì mình cho rằng nên bắt đầu từ việc chịu khó tìm ví dụ. Rồi làm bài Reading trình độ Elementary + Pre-Intermediate. Bản thân mình thường tìm mấy cuốn Intermediate để xem mẫu câu và cách diễn đạt các bài viết. Thường thì ở các trình độ đầu tiên, áp dụng những gì học được ở Reading cho Speaking và Writing rất hiệu quả! Viết ở đây là viết đơn giản để nói chứ không phải viết academic.

    Riêng với vấn đề Speaking, mình coi trọng Writing trước, viết ko tốt thì chả có gì để mà nói cả. Nếu có thể nếu ai đó cho một topic nói, nên tập viết paragraph luôn, viết hẳn hoi như đang đi thi vậy. Rồi khi nói thì lựa bớt ý đi như kiểu đang đoc lướt một bài đọc ngắn ngắn và tự nói lại (paraphrase chăng?). Dần dần sẽ phải biết bốc phét để bài nó hay hơn hoặc khi quên mất một vài ý.

    Mình tự tin vào khả năng giao tiếp của mình dù không được đi du học ở nước ngoài như nhiều bạn khác. Cách của mình nếu ai chăm chỉ học khoảng 2 3 năm là tự tin đi nói chuyện với người nói tiếng Anh trình độ trung bình. Bác nào có góp ý xin phép được trao đổi luôn. Thường thì mình cứ thấy hay hay thì áp dụng nên không có nhiều kinh nghiệm.
  6. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đi học tiếng anh có người nước ngoài dạy cũng tốt, nhưng hi vọng là người dạy chuẩn một chút. Ví như một số bác phillipines và singapore phát âm thì thật là...
  7. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    sai và rất sai [r23)]
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL có 1 4rum về các lớp học ngoại ngữ:
    http://ttvnol.com/f_544

    Bạn có thể sang đây tham khảo, có rất nhiều lựa chọn cho bạn [r2)]
  9. tuyetbidv

    tuyetbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình có tí chia sẻ:

    - Ngữ pháp - học người Việt là tốt nhất: Chính xác.
    - Nghe: Nếu có thời gian lượn hàng sách-> mua đĩa về luyện; nếu nhà nối mạng thì: quá ổn; hoặc nếu chịu khó xem HBO, Cinemax, hay mấy kênh tiếng Anh thì càng tốt.
    - Nói: giao tiếp nhiều với dân nói tiếng Anh.

    Rút cuộc: Luyện Ngữ pháp thật nhiều, rồi hẵng đi học với mấy thày cô nước ngoài.
    Hê hê, rút kinh nghiệm từ bản thân thôi
  10. alpha5885

    alpha5885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là học ở Apollo hoặc language link rất tốt. Người nước ngoài nói chuyện với mình dễ nghe hơn nghe trong băng đĩa nhiều lắm, lại rất thoải mái nữa.

Chia sẻ trang này