1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nhớ đường?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BubbleBoy, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Em rất hay bị quên đường, nhất là đường HN, có khi đi lại lần 2 lần 3 mà vẫn phải hỏi lại cho chắc. Làm thế nào để đi một lần là nhớ hả các bác?
  2. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    nhớ đường như đi học vậy ! phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nhớ :)) đường thì đi nhiều thì nhớ :)) đi 1 lần rồi nhớ chắc có năng khiếu hoặc là có công việc , nhiệm vụ gì phải đi thì nhớ ! ko cái kiểu đi ngắm đường phố cho vui , vi vu khắp chốn thì khó nhớ lắm

    mềnh đi vào phố cổ toàn lạc [:D]
  3. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chả bít HN hang hẻm hốc thế nào chớ trong sì gòn mình toàn nhắm hướng đông-tây-nam-bắc + các trục đường lớn mà đi. Chi tiết hơn thì hỏi xe ôm. Chả đậu phụng bao giờ :)
  4. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần bản đồ và hỏi thăm tớ chẳng gại đi bất cứ đâu ở việt nam. :))
  5. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Nhớ ngày xưa hồi mới đi học ĐH, mình tuy đi học bằng xe bus nhưng vẫn mang lên HN cái xe đạp mình vẫn đi hồi học cấp III. Vẫn thỉnh thoảng qua BX Gia Lâm lấy tiền và đồ gia đình gửi lên, hứng lên là lượn lờ quanh HN bằng xe đạp nên bây h mình nắm tương đối rõ đường phố HN. Nếu bạn có một cái ĐT có chức năng bản đồ thì sẽ ít lạc lắm.
  6. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên phải có bản đồ
    sau đó tìm các phố chính hay đi rồi tìm các đường nhỏ đường tắt
  7. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    chắc là do năng khiếu nữa, suốt 20 năm kể từ lúc bắt đầu đi học đi học mình cũng cố nhớ đường mà k được, mình cũng k phân biệt được hướng đông tây nam bắc
  8. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mua cái đt có GPS, lúc nào cần bật lên cái là OK. Còn chuyện nhớ đường nhanh thường là do năng khiếu. Còn không thì đi mãi cũng nhớ. Tớ ngày xưa toàn hình dung trên bản đồ, nhớ cũng nhanh. :)
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Muốn nhớ được đường lâu phải có khiếu nhớ tên. Như mình đi chẳng bao giờ để ý, lại không có khiếu nhớ tên nên hỏi đến hay quên dù đi mòn đường :D

    Ở HN thì khu phố cổ là khó nhớ nhất vì toàn phố nhỏ hàng này hàng kia.. tớ đi trên đấy chẳng bao giờ lạc nhưng bảo phố nào ở đâu chắc cũng phải nghĩ 1 lúc :D
  10. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Muốn nhớ đường tốt (ví dụ đường phố HN) , ít nhất bạn phải hình dung được trong đầu bản đồ HN tổng thể: vị trí tương đối các quận, các tuyến phố chính, phương hướng để đi từ 1 ví trí bất kỳ đến vị trí cần đến. Mỗi khi đi đến phố nào bạn gắn vị trí của nó với tuyến phố chính gần nhất mà bạn nhớ. Như vậy dù không có năng khiếu hay trí nhớ tốt bạn vẫn đi đúng hướng.

Chia sẻ trang này