1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Tướng nổi dậy còn bị Gaddafi ám sát cơ mà. Tài thế thì ranh sách cứ gọi là nhỏ như con thỏ.

    Cơ mà ngu nô (làm nô tài nhưng ngu) thì tin sái cổ những cám bã dạng này.

    Phước râu trốn đâu rồi không cập nhật tin chiến sự nhể?
  2. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Lại vẹo sang Mubarak . Truyền thuyết quả thật không sai chút nào \:D/ . Topic "lybia" và hit đang mang cờ rebel hit ơi , tỉnh dùm cái đê nào =))
  3. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Oh, thế thì hãy chỉ trích Home124 sao topic Libya lại vẹo sang Ai cập là thế nào, đồng minh với nhau lên không nỡ chứ gì=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Không biết bọn bưng bô khạc đờm cho Ga thì ăn cám gì hả SSX=))=))=))
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Chả ai quan tâm Gaddafi thế này thế kia cũng như đại đa số dân Mỹ trắng vậy.

    Bưng bô cho chủ nô thì chỉ có lũ công dân hạng 2, hạng 3, lũ học đòi râ n chủ, lũ ngẹo vàng bưng bô cho chủ nô, bưng luôn cả bô cho ngẹo đen Libya.
  5. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Không đánh mà tự khai kìa...
  7. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cựu Tổng thống Ai Cập nằm trong cũi sắt hầu tòa
    Thứ Tư, 3.8.2011 | 15:14 (GMT + 7)
    6 tháng sau khi bị lật đổ và chấm dứt 30 năm cầm quyền, hôm nay (3.8) cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ra hầu tòa vì tội giết người. Đây là thời khắc lịch sử đối với một quốc gia Arab, nơi hiếm khi các nhà lãnh đạo bị đem ra xét xử.

    [​IMG] Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak xuất hiện trước tòa trong chiếc ***g sắt. ​
    Sáng nay, sau khi đặt chân tới sân bay quân sự Almaza ở thủ đô Cairo, ông Mubarak được đưa tới Học viện Cảnh sát ở ngoại ô thành phố, nơi ông sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử tội danh giết người và tham nhũng. Đây là phiên tòa xét xử đầu tiên kể từ khi Mubarak bị lật đổ vào ngày 11.2.

    Xung quanh Học viện Cảnh sát, an ninh được thắt chặt với sự hiện diện của hàng rào dây thép gai, 1.000 cảnh sát và binh sĩ có vũ trang. Khoảng 600 luật sư và phóng viên báo chí được phép tham dự phiên xét xử.

    Cựu Tổng thống Mubarak 83 tuổi được đưa đến tòa trên một chiếc giường bệnh đặt bên trong một chiếc cũi, bao bọc bởi các thanh sắt và dây thép.
    Cùng xuất hiện trước tòa còn có hai con trai của Mubarak là Alaa, Gamal, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly, trong khi Hussein Salem, một cố vấn thân cận của gia đình Mubarak bị xét xử vắng mặt.

    Các bị cáo bị buộc tội ăn cắp hàng triệu USD của chính phủ và ra lệnh giết hàng loạt người ********* trong cuộc nổi dậy ngày 25.1 dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Mubarak.
    [​IMG] Ông Mubarak bị lật đổ ngày 11.2 sau 30 năm cầm quyền. ​
    Cựu Tổng thống Ai Cập bị quản thúc trong suốt thời gian qua ở bệnh viện thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, nơi ông được điều trị bệnh tim.

    Luật sư của Mubarak cho biết thân chủ mình quá yếu để có thể hầu tòa bởi Mubarak mắc ung thư và bị hôn mê trong tháng trước. Tuy nhiên bệnh viện phủ nhận thông tin này. Một trong số các bác sĩ cho hay Mubarak sức khỏe ổn định, nhưng rất chán nản và yếu sau khi từ chối ăn trong vài ngày.

    Mubarak là nhà lãnh đạo thứ hai ở các nước Arab bị lật đổ trong cuộc nổi dậy ở Trung Đông và Bắc Phi kể từ đầu năm nay. Trước đó, Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ali, người chạy khỏi đất nước sau cuộc nổi dậy, đã hai lần bị kết án và bị xử vắng mặt vì tội tàng trữ vũ khí, ma túy, đồ cổ và biển thủ công quỹ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phiên toà đó chả có vấn đề gì. Lâu lâu vẫn thấy cảnh tù nhân bị nhốt trong ***g sắt khi toà xét xử. Trong trường hợp này trong ***g sắt có ba người đứng xung quanh. Nếu ai đó nói Mubarak bị nhốt trong ***g sắt như ch' thì 3 người đứng chung với ông cũng bị so sánh như ch'
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Còn ra hầu tòa được là may rồi, bướng nó lại cho mấy viên kẹo đồng, vài nhát dao găm ấy chứ lị.
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ------------------------------------

    Xem tổng hợp từ báo Mỹ ví cũng khá khách quan

    http://tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=6559
  10. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    Nói mình không bưng bô cho ai nhưng lại bảo người khác bưng bô cho kẻ khác, đây là kiểu ngậm máu phun người ý mà. :-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này