1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/8, Trung tướng người Canada Charles Bouchard, quan chức quân sự hàng đầu của NATO trong chiến dịch không kích Libya cho rằng, các tay súng trung thành với ông Gaddafi không còn khả năng tổ chức các cuộc tấn công mạnh mẽ bởi họ bị suy yếu cả về ý chí chiến đấu, cũng như tiềm lực quân sự.
  2. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Vẫn còn chiến à...

    Tiếp đê, tiếp đê,... cứ một tuần vào một lần đọc tin càng ngày càng vui...Hẹn gặp tuần sau !
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quân của Gà bỏ chạy quăng lại một pháo tự hành Palmaria

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo NATO các mục tiêu bị phá huỷ như sau:
    Ngày 10 tháng 8
    In the Vicinity of Waddan: 1 Ammo Storage Facility.
    In the vicinity of Brega: 2 Armed Vehicles.
    In the vicinity of Gharyan: 1 Armed Vehicles, 1 Anti Aircraft System.
    In the vicinity of Tripoli: 3 Armed Vehicles, 1 Surface to Air Missile.
    In the vicinity of Sebha: 1 Militairy Facility, 1 Bunker, 1 Command and Control Node, 1 Radar Site.
    In the vicinity of Tawurgha: 3 Command and Control Nodes, 2 Military Storage Facilities.
    In the vicinity of Zlitan: 1 Military Facility, 1 Command and Control Node.
    In the vicinity of Bir Al Ghanem: 1 Multiple Rocket Launcher

    Ngày 11 tháng 8
    In the Vicinity of Waddan: 1 Ammo Storage Facility.
    In the vicinity of Brega: 1 Armed Vehicles, 1 Multiple Rocket Launcher, 1 Towed Artillery Piece.
    In the vicinity of Bir Al Ghanem: 2 Armed Vehicles.
    In the vicinity of Tripoli: 5 Surface to Air Missile Trans/loader Vehicles.
    In the vicinity of Sirte: 1 Radar.
    In the vicinity of Zlitan: 1 Command and Control Node.
  4. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Chán thật, đánh nhau hoài. Người chết thì nhiều, phương tiện mất nhiều mà chả thấy tiến triển gì cả.

    Hẹn tuần sau xem có gì coi không? Đúng là chỉ có đánh nhau trên mạng mới vui. Trên chiến trường mấy chú chiến binh khoái đóng phim này đánh như shjt
  5. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tin Buồn:
    http://www.tin247.com/phe_noi_day_libya_tuyen_bo_chiem_duoc_cua_ngo_thu_do-2-21811814.html
    Phe nổi dậy Libya hôm nay (13/8) tuyên bố lực lượng này đã chiếm được một thành phố miền núi quan trọng được miêu tả là cửa ngõ chiến lược để họ tiến vào thủ đô Tripoli – thành trì chính của Tổng thống Muammar Gaddafi.

    Theo lời phe nổi dậy Libya, các chiến binh của họ đã đánh đuổi được quân của ông Gaddafi ra khỏi thành phố Gharyan trong một cuộc tấn công mạnh mẽ và quyết liệt với mục tiêu cao nhất là tiến được về thủ đô.

    Thành phố Gharyan nằm ở cuối phía bắc của rặng núi Nafusa và việc quân của ông Gaddafi nắm quyền kiểm soát thành phố này trong suốt thời gian qua đã đẩy phe nổi dậy vào thế bế tắc dù họ đã chiếm được phần lớn khu vực rặng núi. Gharyan nằm trên con đường chính dẫn trực tiếp tới thủ đô Tripoli, cách phía bắc bờ biển Địa Trung Hải khoảng 80km.

    Trong nhiều tuần nay, phe nổi dậy đã nỗ lực tìm mọi cách để chiếm được Gharyan và họ đã được hậu thuẫn bởi những đợt không kích liên tiếp của NATO.

    Ông Gomma Ibrahim, một phát ngôn viên của phe nổi dậy ở khu vực Nafusa, cho biết, các chiến binh nổi dậy đã có cuộc đụng độ ác liệt kéo dài 4 giờ đồng hồ với tàn quân của Tổng thống Gaddafi ở trong thành phố Gharyan, hầu hết là các chiến binh trẻ và lính đánh thuê. Lực lượng này sau đó đã rút đi. Tính xác thực của những thông tin trên hiện chưa được kiểm chứng.

    Nếu như phe nổi dậy thực sự đã chiếm được thành phố Gharyan thì họ đã tạo được đà để thực hiện một cuộc tấn công mới từ phía tây ở rặng núi Nafusa, tiến vào khu vực đồng bằng ven biển – nơi quân của ông Gaddafi đang tập trung ở đây. Phe nổi dậy hy vọng sẽ chiếm thêm được nhiều thành phố dọc bờ biển trước khi đánh thẳng vào thủ đô Tripoli.

    Chỉ huy phe nổi dậy – ông Fathi el-Ayeb cho biết, các chiến binh của ông đang ở cách thành phố Zawiya khoảng 15km. Zawiya hiện đang nằm trong quyền kiểm soát của quân chính phủ và đây là một mục tiêu chính trong cuộc tấn công sắp tới của phe nổi dậy. Theo lời ông el-Ayeb, các chiến binh được ông cử đi do thám ở Zawiya cho biết người dân địa phương đang chờ quân nổi dậy đến để gia nhập vào cuộc chiến chống lại ông Gaddafi.

    "Họ đang chờ đợi phe nổi dậy đến và họ sẽ tham gia vào lực lượng của chúng tôi", ông el-Ayeb đã nói như vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =)) Vậy là gà chỉ còn cách biển có 80 km.
    =)) Gà chuẩn bị bám càng rồi nè
  6. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ Bảy, lúc ban đầu phe nổi dậy tuyên bố đã chiếm được thị trấn Gharyan, cách Tripoli độ 100 kilomet. Sau đó, hãng tin AP nói quân chính phủ đã có thêm viện bịnh và quay lại thị trấn này để mở một đợt giao tranh mới. Hiện chưa rõ bên nào chiếm được Gharyan.

    Trong khi đó, phe nổi dậy cũng đang tìm cách chiếm Zawiya, thành phố cách hướng tây Tripoli 50 kilomet. Phe chính phủ nói họ vẫn giữ vững thành phố này. Đây có thể nói là bước đột phá mới, quân dội chính phủ gần như bị kiệt sức.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một bài hát hay về Libya

    http://youtu.be/jeUE-V3WCC4
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì, con giai Gà vẫn sống, vẫn cầm lữ đoàn thiện chiến nhất của Gà ở Zlitan, cách Mistrata "thủ đô kháng chiến" có 30km, mà không nhổ nổi. 2 vị trí này cách nhau có 30km, lại nối bằng đường bộ cao tốc ven biển, chả có núi non gì, vậy thì phiến quân vẫn lẩn trên núi cách Tripoli 80km thì cũng chưa phải là gì ghê gớm lắm nếu muốn đột kích bằng xe bán tải gắn DKZ :) từ Zlitan mà quân chính quy cơ giới hóa mở cuộc tấn công đàng hoàng còn ghê hơn nhiều, dĩ nhiên nếu không có không quân Lato chặn!
  8. hungphong34

    hungphong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    theo các bác thì nato còn duy trì tình trạng này đến bao giờ, đánh nhau cù cừa mãi không thấy tiến triển gì cả, nản
  9. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Mềnh tưởng tháng Ramadan k đánh nhau nữa mà nhể :-??
  10. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Sao mà không tiến triển. Với tốc độ này cứ 1 tuần là chiếm được 1 thị trấn hoặc 1 thành phố phía tây. Quân Gà không còn khả năng chiếm lại các vùng đất đã mất, chỉ còn cố thủ. Zawiyah mà bị rơi vào tay quân nổi dậy coi như đường tiếp tế phía tây Tripoli cũng toi luôn. Lúc đó con rắn coi như bị chặt ra làm 3 khúc. Hồi tháng 3 cả thị trấn Zawiyah nổi dậy chống Gà nhưng bị quân của Gà đánh tan tành, giờ quân nổi dậy vô đảm bảo dân chúng thị trấn này sẽ ủng hộ quân nổi dậy hết mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này