1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Gà từ đầu đã không muốn tẩu.
    Tớ lên tivi cũng công nhận NTC là đại hiện hợp pháp lun (An toàn là trên hết). Trong bụng thì cứ ủng hộ bác Gà giải phóng libya vậy.
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gà không có cửa quay lại đâu
  3. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Bây giờ thì Bác Gà chỉ còn một con đường là theo chân bác Bin thôi hè !
    giải trí tí các bác :
    [​IMG]
  4. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Libya 23/9: Thế giới Hồi giáo chia rẽ vì Gaddafi

    Tags: Iran Ahmadinejad, Hà Lan, sự giàu có, chia rẽ, công nhận, thế giới, chính thức, hồi giáo, tổng thống, Libya, Algeria, nato, quốc, quân
    Tổng thống Iran Ahmadinejad khẳng định NATO tham chiến ở Libya là vì dầu mỏ và sự giàu có của đất nước này, trong khi Algeria đã chính thức công nhận NTC.

    Chính phủ Algeria đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya vào hôm qua (22/9).

    Đài truyền hình al Arabiya dẫn lời Ngoại trưởng Algeria như sau: “Algeria đã sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với NTC nhằm chấm dứt các mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng của nhau kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ”.


    http://a9.vietbao.vn/images/vi975/quoc-te/75304278-anh2.jpg
    Algeria chính thức công nhận NTC
    Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hà Lan vào hôm qua (22/9) cũng cho hay, họ sẽ kéo dài thời gian thực hiện chiến dịch quân sự tại Libya thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên, những tiêm kích F-16 hiện đang tham chiến để thực hiện sứ mệnh của NATO ở Libya có thể sẽ không được dùng đến trong vài ngày tới bởi Quốc hội nước này không muốn chúng cất cánh nữa.

    Mặc dù Thượng viện Hà Lan đã quyết định sẽ kéo dài thêm 3 tháng để hoàn tất sứ mệnh ở Libya, nhưng Quốc hội nước này vẫn quyết định sẽ họp, bỏ phiếu về vấn đề này vào thứ 4 tuần sau.

    Ngoài máy bay chiến đấu AWACS-radar, Hà Lan còn cử tới Libya một nhóm đặc biệt chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ dân thường và 1 thợ săn mỏ.
    [​IMG]

    Phía Gaddafi cho hay, NATO và phiến quân đã giết chết ít nhất 151 người dân vô tội ở Sirte.
    Hôm qua 22/9, LHQ đã bắt đầu triển khai hoạt động của Phái đoàn hỗ trợ ở Libya (UNSMIL) gồm khoảng 200 người với nhiệm vụ trọng tâm là giúp NTC khôi phục an ninh công cộng, tổ chức bầu cử và đảm bảo công bằng trong giai đoạn quá độ sang một chính phủ thông qua tuyển cử hợp lệ ở quốc gia Bắc Phi này.

    Ian Martin, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya và là người đứng đầu UNSMIL cho biết, các nhân viên UNSMIL đang thúc đẩy các lĩnh vực mà NTC ưu tiên như bầu cử, an ninh công cộng và đảm bảo công lý trong giai đoạn chuyển tiếp.

    UNESCO cũng đã nối lại hợp tác với Libya trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và phát triển truyền thông, trong đó ưu tiên tái thiết hệ thống giáo dục và khuyến khích phát triển hệ thống truyền thông đa phương tiện.

    Trong khi đó, phát ngôn viên của Gaddafi cho hay, NATO và phiến quân đã giết chết ít nhất 151 người dân vô tội ở Sirte.

    Tổng thống Iran Ahmadinejad đã tuyên bố rằng NATO chỉ để ý tới dầu mỏ và sự giàu có của Libya chứ chẳng quan tâm gì tới việc bảo vệ dân thường ở đây.

    Minh Quân
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Lễ hiến tế giống như xưa kia nấu thuốc bắc đổ vào miệng súng thần công?
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]


    KHO CHỨA CHẤT PHÓNG XẠ CỦA GAD

    Được biết, tại một khu quân sự ở thành phố Sabha, lực lượng NTC vừa phát hiện chất được cho là nguyên liệu phóng xạ của chính quyền Gaddafi. Lực lượng NTC đang kiểm soát hai kho chứa hàng lớn, trong đó có hàng nghìn thùng màu xanh, một số được đánh dấu với dòng chữ "phóng xạ", cùng một vài túi chứa bột vàng cũng dán nhãn "phóng xạ".
    [​IMG]

    [​IMG]
  7. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    topic rẻ tiền nhảm nhí mà cũng khoe
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Nam Bắc Triều Tiên "hợp tác" tạo ra hầm ngầm Gaddafi


    Tờ Telegraph cho hay, có thể Gaddafi đã trốn thoát bằng đường cống ngầm được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ 20 nhằm tránh sự truy bắt của các nước phương Tây. Hơn nữa, chính Gaddafi là người ra lệnh xây dựng đường hầm không chỉ nhằm thoát nước mà còn là nơi bí mật bảo vệ mình khỏi mối đe dọa từ bên ngoài.

    [​IMG]
    Nhân viên kỹ thuật Hàn Quốc đang giám sát công trình đường hầm dẫn nước năm 1999
    Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, đường hầm dẫn nước này dài hàng ngàn km, là công trình đường hầm dẫn nước quy mô lớn do công ty xây dựng Đông Á của nước này thiết kế năm 1983, và được thi công bởi công ty vận tải Đại Hàn năm 2004. Đường hầm này dẫn nước từ phía nam sa mạc Sahara đến một số thành phố chính như Tripoli, Benghazi,... với tổng số vốn đầu tư là 15 tỷ Euro.
    Được biết, đường ống cao 4m, mỗi đoạn nặng 75 tấn, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, rất vững vàng, có thể tránh được sự không kích của kẻ địch và sự giám sát của các vệ tinh gián tiếp. Việc Libya lựa chọn kỹ thuật và nhân lực của Hàn Quốc và châu Âu trong việc thực hiện dự án này đã khiến tình báo Mỹ luôn đặt nghi vấn về việc công trình nhằm phục vụ cho cả 2 mục đích quân sự và dân sự.
    New York Times ngày 3/12/1997 dẫn lời chuyên gia quân sự Anh cho hay: “Theo phân tích, nhà lãnh đạo Gaddafi đã lấy ý tưởng từ cuốn sách của Kim Nhật Thành để xây dựng căn cứ quân sự bí mật dưới lòng đất.” Đường hầm lớn tới mức có thể chứa được xe quân sự hoặc xây dựng đường sắt bên trong. Tờ báo này còn dẫn lời một nhân viên kỹ thuật cho hay, cứ cách khoảng 50-60m lại có một trạm chứa nước quy mô lớn, mà theo phân tích rất thích hợp để làm doanh trại dã chiến, kho cất trữ khí hóa học độc hại hay một số vũ khí quân sự khác.
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Một số vũ khí thu được ở miền Nam Libya

    [​IMG]



    [​IMG]
  10. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    :-?? Gà tốt với rebel ghê, tặng tank, pháo, súng đạn, tặng kho vũ khí hoá học, giờ tặng luôn máy bay.
    :)) Gà tặng 1 đống vũ khí rồi lại xúi quân lính đánh tiếp ????[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này