1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin, hỏi đáp, trả lời thắc mắc về du lịch Việt Nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Bạn leo Fan theo cung nào, đi theo tour của công ty du lịch tổ chức hay thuê guite tự túc. Và bạn xuống Fan ở đâu nữa
    Giả sử bạn xuống theo đường Trạm Tôn và còn sớm (khoảng 3h chiều), (trạm tôn chính là đỉnh đèo Ô QUY Hồ), thì bạn có thể đi tiếp hết Ô QUY Hồ rồi quay trở lại SaPa nghỉ ngơi (lại qua Ô Quy Hồ) lần nữa.
    Ngày hôm sau bạn đi SA Pa - LÀo cai và đi Lũng Pô, Y Tý luôn, ăn trưa tại Y tý, sau đó vòng lại lào cai lên tàu về HN
    SaPa - Ô Quy Hồ (40Km - đi hết đèo) - Sa Pa - Lào Cai (120Km)
    Lào Cai - Lũng Pô - Y Tý - Lào Cai (không đến 100 Km). Ngày xưa mình đã từng đi thế này rồi. Xuất phát tại Lao cai 7h00 về lại Lào Cai là 16h00, khá thong thả, nhưng nếu đi Y tý ban ngày thì thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.
    Ở Sapa chẳng có chỗ nào chơi cả ngoài bản (lên Y tý còn hơn), Núi hàm rồng (không bằng công viên thống nhất ở Hà Nội), và phố xá thôi.
  2. thachtiensinh

    thachtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tình hình là cuối tuần này em đi công tác khoảng 1 tháng đi hết các tỉnh tây bắc và đông bắc,liệu đi như thế thì 1 tháng đủ ko,và có thể đi chơi dc hết ko.em muốn nhờ các bác tư vấn giúp em,là nên đi như thế nào,di những chỗ nào đẹp ở các tỉnh đó.thuê nhà nghỉ,khách sạn,chỗ ăn uống như thế nào.em đi bằng oto khách để di chuyển qua các tỉnh.(dự kiến của em là cứ 2 ngày 1 tỉnh,tỉnh nào ko có chỗ chơi thì em đi 1 ngày)
  3. hoangphuongovc

    hoangphuongovc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cần hỏi về cung đường Hà Nội- Mộc Châu

    Sắp tới mình định tổ chức một chuyến đi Mộc Châu. Mọi người có thể chỉ giúp mình cung đường, các nơi cần đến, địa điểm ngủ nghỉ ăn uống được không. Cho gửi lời cám ơn trước^:)^
  4. maymayphuthanh

    maymayphuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người du lịch vui vẻ
  5. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tớ hỏi chút
    1.Có phải leo Fan đường Sín Chải thì điểm bắt đầu là bản Cát Cát ( cùng điểm xuất phát với leo Fan đg Cát Cát ) đúng ko? nếu ko thì bắt đầu từ đâu, các thị trấn Sapa bao xa, đi = phương tiện rì
    2. Theo như khả năng của các đoàn bình thường thì mọi người đi lên = đg Sín Chải đến ngã 3 nhập vào Trạm Tôn ( trước khi đến trại 2200 nhỉ) thì mất bao lâu???? cũng quãng đường đó, nếu đi từ xuống thì mất bao lâu???
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Bác đi xe máy hay đi ô tô.

    Nhà nghỉ thì cái công đoàn - nó to to rộng gần ngã 3, hoặc đi sâu sau vào thị trấn

    Chỗ ăn chơi thì nhiều lắm:

    http://ttvnol.com/f_233/1153347

    Em nghĩ bác nên hỏi chú Gú gồ trước khi lâp 2pic
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Sín chải là một bản người mông cách sapa khoảng 15 Km, nằm ở độ cao 1250m so với mực nước biển (Sín chải khác Cát cát)
    Leo Fan theo đường Sín chải - trạm tôn thì bắt đầu từ bản sín chải đấy. Có 3 đường leo Fan chủ yếu hiện nay là từ Cát cát, Sín Chải và trạm tôn
    1. Leo Fan theo đường Sín Chải tương đối giống với đường trạm tôn - trạm tôn, nhưng mất khoảng 2,5 ngày (theo tour du lịch mọi người đều đi được như thế)
    Ngày 1: từ Sín Chải lên 2200 (đoạn này riêng một đường, lúc gần đến 2200 thì gặp đường Trạm tôn lên) nghỉ đêm tại 2200
    Ngày 2: 2200 - đỉnh Fan - 2800 (đoạn này cùng đường với đường trạm tôn lên, nghỉ đêm ở 2800)
    Ngày 3: 2800 về Trạm tôn (sẽ về đến trạm tôn trước 14h dù đi chậm chăng nữa)
    2. Câu hỏi 2 của bạn trả lời rồi, mất 1 ngày.
    [​IMG]
  8. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nếu đi nhanh thì 4h chiều từ ngã 3 nhập đg với trạm tôn xuống đến sín chải tầm 8h tối có đc ko bạn olala ơi
  9. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Cái này thì tùy theo tốc độ của đoàn. Có đoàn đi nhanh + thời tiết đẹp + xuất phát lúc 6h sáng thì họ có thể lên được đến đỉnh rồi về đến 2800 nghỉ đêm được
    Thông thường tốc độ đi trung bình thì Sín chải - 2200 mất khoảng 8 tiếng
    2200 lên 2800 mất 4,5 tiếng
    2800 lên đỉnh mất 3 tiếng
    Nhưng nếu đi nhanh thì thì nếu 12h bạn từ 2800 xuống thì khoảng 3h có thể xuống được 2200 thì khoảng 8 đến 9h có thể về đến Sín chải.
    Nhưng nếu cứ với thời tiết mưa suốt thế này thì không nói mạnh được, đoạn từ 2200 xuống đất nhão nhoét + phải mặc áo mưa => thiếu không khí và ướt và lạnh nữa thì không nói mạnh được.
  10. t0iusq

    t0iusq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình là fan đi du lịch phượt , cảm giác tuyệt hơn đi du lịch tour nhiều...đi cùng bạn bè thấy giảm stress nhiều :))

Chia sẻ trang này