1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang cuối tuần: Tam Cốc Bích Động - Nhà thờ Đá Phát Diệm - Gỏi Nhệch Nam Định - Tắm biển Thịnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    #20
    [​IMG]

    #21
    [​IMG]

    #22
    [​IMG]

    #23
    [​IMG]

    #24 Môi xinh
    [​IMG]

    #25 Nhà thờ đổ
    [​IMG]

    #26
    [​IMG]

    #27
    [​IMG]

    #28
    [​IMG]

    #29 Nhà thờ ở Xuân Trường- Nam Định (quên mất tên)
    [​IMG]
  2. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nhà thờ ở Xuân Trường trông cứ như là đang ở giữa châu Âu - đẹp thật
  3. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ ở Xuân Trường là Phú Nhai bác ạ, dc cho là 1 trong 4 nhà thờ to và đẹp nhất VN.
    Nhìn nhà thờ đổ nhớ quá, tiếc là nhà thờ tượng thánh Pedro sau bao thăng trầm, giờ sập mất rồi :-(.
    Nam Định đẹp thật, ảnh kéo lưới bác Ara cũng thế
  4. giangkenji

    giangkenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá ^^

    Các bác ơi cho e hỏi làng chài và nhà thờ đổ này ở xã nào thế? Đường đi từ Thịnh Long đến như thế nào vậy ^^
  5. sam_korea

    sam_korea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy ảnh chụp nhà thờ và kéo luới đẹp quá. Trưa 22/5 qua nhà thờ lớn nhất Đông Dương: Phú Nhai mà ko chụp được đẹp = bác, hihi. Nhưng lên ảnh đúng là quá đẹp. Bên trong nhà thơ cũng rất rộng lớn, đẹp nữa. Ngoài ra ở Nam Định còn rất nhiều nhà thờ đẹp cực luôn, như goc châu Âu tại làng quê Việt.^_^
  6. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đi theo dọc bờ biển, cách Thịnh Long tầm 10km, sẽ đi qua 3, 4 làng chài và cánh đồng muối rất đẹp
  7. fujihana

    fujihana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ HN đến Thịnh Long, về đến huyện Hải Hậu, bạn hỏi xã Hải Lý (gần thị trần Cồn), ở đó có cánh đồng muối Văn Lý, nhà thờ đổ và các nhà thờ mới đã được xây sâu trong đất liền tránh sự xâm thực.

    Xã Hải Lý cách bãi Thịnh Long khoảng 10 - 12km, cách thị trấn Yên Định (trung tâm huyện Hải Hậu) 10km.

    Các bạn đến đấy buổi chiều thì hóng ngư dân đi lặn biển về, thử món Đanh của con Ban mai (vỏ nó gần giống vỏ con Trai nhưng rất mỏng manh), người ta lấy ruột (nấu canh) và lấy đanh (để xuất khẩu). Khá là tuyệt đấy.
  8. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    bác ơi em hóng ảnh đồng muối, sao chưa thấy bác up vậy?

Chia sẻ trang này