1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh rất lạ của báo chí

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi neveronsunday, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem giùm em xem đây là căn bệnh gì nhé. Em khoanh ô xanh xanh ấy.
    [​IMG]
  2. hvanthang

    hvanthang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  3. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Là HIV đó đồng chí. Đó là 1 cách nói giảm nói tránh trể tránh phân biệt, kỳ thị ấy mà.
  4. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chắc là để động viên những người nhiệm HIV sống tốt hơn
  5. havy2009

    havy2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác nên chịu khó hỏi anh Google hơn là chẳng có gì lạ cả.
  6. shockman

    shockman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với với những còm này.
    Rõ ràng, viết tắt là nên và cần thiết. Trong - một - số - trường - hợp. Tuy nhiên, hẳn tác giả (và nhiều người khác) quên rằng: những gì mình viết ra (nhất là với 1 tác phẩm báo chí) phải để cho mọi người đọc, hiểu một cách nhanh chóng nhất, chính xác nhất.
    Bình thường, để viết tắt 1 từ hay 1 cụm từ nào đó, người ta phải viết đầy đủ, sau đó chú thích từ viết tắt (đặt trong ngoặc đơn) để không gây hiểu nhầm hay đánh đố người đọc.
  7. quanvmv

    quanvmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Để 1 chữ H là chuẩn rồi. Ko cần phải bàn cãi thêm quy ước ngành báo nó thế rồi mà ;))

Chia sẻ trang này