1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Đã có danh sách cho trận gặp Quatar:

    Thủ môn: không gọi Sơn núi thì gọi Thế Anh. Thôi cũng được, nó bắt hay thì cho nó bắt.

    Hậu vệ: Không có Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu, Thành kếu. Thêm Văn Biển và Chí Công.
    Tiền vệ: bỏ hẳn Phan Thanh Hưng, gọi Tấn Tài. Hơ hơ
    Tiền đạo: Thắng bế trở lại là điều tất nhiên, ngoài ra không bổ xung ai

    Kết luận: tóm lại là Quitana sẽ nã mấy phát vào lưới Việt Nam đây? Nản toàn phần

    http://thethao.vietnamnet.vn/vn/doi-tuyen-viet-nam/6589/viet-thang--tan-tai-tro-lai-dtvn.html






    Để chuẩn bị cho hai lượt trận với đối thủ Qatar ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014, HLV Falko Goetz và VFF đã thống nhất danh sách tập trung đợt 2 của ĐTVN. Đáng chú ý trong lần tập trung này là sự trở lại của Việt Thắng và Tấn Tài.



    Việt Thắng là trường hợp không thể góp mặt ở vòng sơ loại với Macau vì đã lĩnh đủ số thẻ phạt. Tuy nhiên, trong hai hai lượt trận với đối thủ "nặng ký" Qatar, tiền đạo của V.Ninh Bình đã mãn hạn treo giò và chính thức được điền tên vào bản danh sách những cái tên tập trung đợt 2 này.

    Sự trở lại của Thắng "bế" giúp HLV Falko Goetz có thêm phương án trên hàng công của ĐTVN bên cạnh Công Vinh, Quang Hải và Đình Tùng.

    Bên cạnh đó, Tấn Tài cũng đã kịp bình phục chấn thương để sẵn sàng cùng ĐTVN so tài với đại diện của bóng đá Tây Á sắp tới.

    [​IMG]
    Sự trở lại của Việt Thắng giúp cho HLV Falko Goetz có thêm phương án tấn công


    Ở vị trí thủ môn, do vẫn trong giai đoạn điều trị chấn thương, Tấn Trường không thể góp mặt. Còn Thanh Bình cũng xin rút lui không rõ lý do trong đợt tập trung này. Thay vào đó, HLV Falko Goetz đã gọi bổ sung Thế Anh và Tuấn Mạnh.

    Hai cầu thủ khác cũng vắng mặt trong lần tập trung này là bộ đôi của SHB Đà Nẵng là tiền vệ Thanh Hưng và hậu vệ Hoàng Quảng.

    Trong khi đó, để thay thế vị trí của Việt Cường (đã nhận 2 thẻ vàng), HLV Falko Goetz đã trao cơ hội cho Văn Biển, hậu vệ cánh trái của HN T&T. Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức còn gọi bổ sung Chí Công để có thêm sự lựa chọn cho vị trí trung vệ.

    Theo dự kiến, ĐTVN sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 17/7 tới tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM). Sau 3 ngày tập luyện, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ lên đường sang Qatar để đá trận lượt đi vào ngày 23/7.

    Trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2014 giữa ĐTVN và ĐT Qatar sẽ được tổ chức trên SVĐ QG Mỹ Đình vào lúc 19h15 ngày 28/7.


    Danh sách ĐTQG tập trung đợt 2 năm 2011

    TT
    Họ và tên
    Chức vụ
    Địa phương

    1
    Dương Vũ Lâm
    Trưởng đoàn
    LĐBĐ TP.HCM

    2
    Falko Götz
    HLV Trưởng
    LĐBĐVN

    3
    Mai Đức Chung
    Phụ trách BHL
    Navibank SG

    4
    Hoàng Văn Gia
    Trợ lý HLV
    LĐBĐVN

    5
    Triệu Quang Hà
    Trợ lý HLV
    Hà Nội T&T

    6
    Nguyễn Đức Cảnh
    Trợ lý HLV
    XM. The Vissai NB

    7
    Cao Ngọc Cẩm
    CB. chuyên môn
    LĐBĐVN

    8
    Phạm Trường Minh
    Phiên dịch
    LĐBĐVN

    9
    Nguyễn Trọng Hiền
    Bác sĩ
    Trung tâm HLTTQG HN

    10
    Nguyễn Trọng Thuỷ
    Bác sĩ
    Trung tâm HLTTQG HN

    Các cầu thủ (24 cầu thủ)

    1
    Nguyễn Tuấn Mạnh
    Thủ môn
    HAGL

    2
    Nguyễn Thế Anh
    Thủ môn
    Navibank SG

    3
    Nguyễn Mạnh Dũng
    Thủ môn
    Thanh Hóa

    4
    Trần Đình Đồng
    Hậu vệ
    SLNA

    5
    Đoàn Việt Cường
    Hậu vệ
    HAGL

    6
    Nguyễn Thành Long Giang
    Hậu vệ
    Navibank SG

    7
    Trương Đình Luật
    Hậu vệ
    XM. Hải Phòng

    8
    Nguyễn Anh Tuấn
    Hậu vệ
    Navibank SG

    9
    Nguyễn Văn Biển
    Hậu vệ
    Hà Nội T&T

    10
    Huỳnh Quang Thanh
    Hậu vệ
    B. Bình Dương

    11
    Trần Chí Công
    Hậu vệ
    B. Bình Dương

    12
    Võ Duy Nam
    Tiền vệ
    Hà Nội T&T

    13
    Phạm Thành Lương
    Tiền vệ
    Hà Nội ACB

    14
    Nguyễn Ngọc Thanh
    Tiền vệ
    SHB Đà Nẵng

    15
    Nguyễn Minh Châu
    Tiền vệ
    XM. Hải Phòng

    16
    Lê Tấn Tài
    Tiền vệ
    K. Khánh Hoà

    17
    Phan Văn Tài Em
    Tiền vệ
    Navibank SG

    18
    Nguyễn Ngọc Duy
    Tiền vệ
    Hà Nội T&T

    19
    Nguyễn Trọng Hoàng
    Tiền đạo
    SLNA

    20
    Nguyễn Văn Quyết
    Tiền đạo
    Hà Nội T&T

    21
    Hoàng Đình Tùng
    Tiền đạo
    Thanh Hóa

    22
    Nguyễn Quang Hải
    Tiền đạo
    Navibank SG

    23
    Nguyễn Việt Thắng
    Tiền đạo
    XM. The Vissai NB

    24
    Lê Công Vinh
    Tiền đạo
    Hà Nội T&T

  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Giải bóng chuyền VTV là cái giải tự xướng mời toàn đội yếu để Vịt mình dễ vô địch, ai ngờ mời mấy đội nghiệp dư sang mà mình còn éo ăn được , đúng là càng ngày càng đi xuống
  3. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    biết mình ko có cửa thắng thì cho đội Olimpic đi đá. Thấy xem giải bóng chuyền VTV cup, mấy đội nước ngoài nó toàn cử đội sinh viên qua đấu, điều này chứng tỏ nó ưu tiên phát triển đường dài, quan tâm đến công tác đào tạo trẻ. Về cái này thì Thái ăn đứt VN. Hôm qua đội U13 Thái đá với U13 Bình Định giống như người lớn đá với trẻ con :(
  4. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Cái giải bóng chuyền VTV Cup đấy bên FIVB nó đề là "giải mời" (invitation) =)) chứ có phải chính thức chính theo gì ráo đâu =)) Giống như cái giải VFF Cup mà VN ta vẫn đá tầm tháng 8 tháng 9 ấy bác =)) Vô địch giải đó để rồi vào đánh giải thật chúng nó đập 3 séc trắng , đã thế không séc nào lên quá 10 :((
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Theo các bác thì tuyển của mình gặp nữ Nhật Bản sẽ có kết quả là bao nhiêu vậy? :)
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Lái sang bóng chuyền xíu:

    Tôi càng ngày càng ko hiểu ta có còn chút tự hào dân tộc và sĩ diện nào ko? Họ cử đội sinh viên sang, còn ta cử ĐTQG

    Năm 1999, VN tổ chức giải bóng chuyền các đội tuyển mạnh Châu Á ở Tp.HCm, khi đó Phạm Kim Huệ còn trẻ, ĐT nữ khi đó đánh với hàng xịn từ Trung Quốc thua 3 séc trắng trong đó có 1 séc lên được 9 điểm.

    Nhưng,... thà như vậy ta mới tiến bộ, quanh đi quẩn lại mấy đội vớ vẩn, mấy em xệ cả ra vẫn để đánh

    Ko thà cho mấy em trẻ đẹp Đào Nhị Nhung. Dương Thị Nhàn, Lê Thị Tám..... ra đánh thua cũng được, đầu tư lâu dài mà mấy em đó trẻ đẹp... làm đẹp mặt cho TQ.

    Ngẫm lại tội đội bóng chuyền Nam, thú thật Thái Anh Văn giải nghệ chắc vì đồng lương bèo bọt, bóng chuyèn nam ít có giải phụ để tăng thu nhập, chứ mà bộ đôi Thái Anh Văn - Ngô Văn Kiều cùng phụ công Trịnh Duy Quang , Lê Hữu Hà thì phải nói là ta không chỉ thắng Indo 1 trận mà ta có thế vô địch ĐNA

    Ngẫm lại những Bửu Ngọc, Thái Quang, Anh Quang, Văn Nam, Tiến Duy, Anh Tuấn.... đến bao giờ mới được tạo cơ hội như Văn Quyết. Ngoài những Văn Thắng, Văn Hiếu đã là những gương mặt Olympic đã trường thành?
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Hôm nay nghe báo chí bảo Thế Anh có khả năng bắt chính =)). Thế các bác đi mua bỉm rồi hãy bắt link xem. Thất vọng quá.

    Gọi Thế Anh thì thà gọi cha nó chú Bửu Ngọc đi còn hơn.
  8. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn một tháng, HLV Mai Đức Chung bị dị nghị khá nhiều do gọi các học trò ở Navibank Sài Gòn lên tập trung đội tuyển khi ông được giao quyền tuyển chọn nhân sự.

    Bây giờ, trong đợt tập trung lần thứ hai dưới thời HLV Falko Goetz người ta thấy danh sách tuyển thủ của Navibank Sài Gòn - đội bóng đang lẹt đẹt trên BXH V-League, không hề giảm đi mà còn được bổ sung thêm thủ thành Thế Anh.

    Cho dù nhiều nguồn tin nói rằng bản danh sách triệu tập lần này được đích thân HLV Goetz lập nên. Nhưng những người khó tính vẫn tin rằng trợ lý Mai Đức Chung đã có những tác động để các cầu thủ của Navibank Sài Gòn được HLV người Đức chú ý nhiều hơn. Xét về mặt chuyên môn, có 3 gương mặt của đội chủ sân Thống Nhất là không phải bàn cãi về trình độ là Tài Em, Long Giang và Quang Hải. Ngay cả khi phong độ của bộ ba này không ổn định nhưng chỉ riêng việc có kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ ở đội tuyển cũng đủ giúp họ nhận được sự tôn trọng.

    [​IMG]
    Trong khi đó, những cái tên còn lại là thủ môn Thế Anh, trung vệ Anh Tuấn không nhận được sự tán đồng của đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ. Ở vị trí thủ môn, việc không chọn Dương Hồng Sơn và Bùi Tấn Trường có thể là điều dễ hiểu sau những “lùm xùm” mà họ tạo nên thời gian gần đây. Cơ hội vì thế đến với Mạnh Dũng, Tuấn Mạnh và Thế Anh. Hai người đầu tiên đều đang gây được ấn tượng nhưng Thế Anh lại là câu chuyện khác. Thủ môn bị coi là hết thời bất ngờ trở lại đội tuyển trong khi ở V-League có không ít những người trẻ tuổi và “sáng” hơn. Ví dụ tiêu biểu nhất là Thanh Bình của SHB Đà Nẵng.

    Vị trí trung vệ của Anh Tuấn cũng có điều để nói. Cầu thủ này từng hứng chịu không ít lời chê bai vì khả năng di chuyển khá chậm chạp do vòng 3 hơi “bự” vì sở thích…uống bia. Phong độ của Anh Tuấn cũng chẳng có gì nổi trội và nếu so sánh thì còn không bằng những gương mặt như Tiến Dũng ở Hà Nội T&T hay Xuân Luân của Hòa Phát.

    Việc bỏ sót những cầu thủ đang có phong độ cao ở danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam lần này đang làm xuất hiện những lời dị nghị không hay và ảnh hưởng đến bầu không khí tập luyện của các tuyển thủ. Dĩ nhiên, các HLV có toàn quyền và những lý do của riêng mình để lý giải về các quyết định lựa chọn nhân sự nhưng những người “hiểu chuyện” lại không cho rằng vấn đề đơn giản đến vậy.

    Từ trước tới nay, nhiều HLV ngoại từng than trời rằng họ không được quyền tự lựa chọn các gương mặt ưng ý vào đội tuyển vì bị “chi phối” theo nhiều cách khác nhau. Chỉ những cầu thủ biết kiếm “cửa” mới dễ dàng lên tuyển còn những người khác có rất ít cơ hội cho dù họ có phong độ cao trong màu áo CLB.

    Đến khi nào ĐTVN là tập thể của những gương mặt có phong độ cao nhất, thì khi ấy người hâm mộ mới có thể an tâm và không đưa ra những lời dị nghị

    Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tuyen-quoc-gia-VN/163483_Doi_tuyen_Viet_Nam_da_hoan_hao_.aspx
  9. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài năm có 1 vụ scandal nổ ra ở Trung Quốc. Đó là việc 1 số cầu thủ đã dùng tiền mua suất vào đội tuyển quốc gia. Mục đích của việc này là làm tăng giá trị của bản thân cầu thủ đó. Và khi được đeo mark tuyển thủ quốc gia thì sẽ có giá hơn trên thị trường chuyển nhượng.

    Và như ai cũng biết, bóng đá Trung Quốc ngày càng đi xuống, người dân thì nản lòng :(
  10. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng của anh Chung cho Thế Anh đây mà.
    Nếu gọi Thế Anh thì gọi bất cứ thủ môn nào đang chơi cho Vit Lit cũng được. Sa sút hơn cả năm nay rồi, bị Đình Đức lấy mất chổ ở B.BD và được anh Chung vớt về Navibank cũng luân phiên trận nghỉ trận bắt. Nếu không gọi mấy thủ môn trẻ, thì thay vì gọi Thế Anh nên gọi Tiến Phong, Danh Hoàng Tuấn có khi còn tốt hơn.

Chia sẻ trang này