1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước chúng ta chơi đuôi công với Quarta. Sap chúng ta ko bê nguyên cái xe bus 2 tầng để trước gôn, tôi thấy lối đá quá thất vọng. Những đường chuyền sai, hỏng liên tục. Không sút được quả nào ra hồn...Thật quá thất vọng, vậy mà ông hỷ nổ ái nộ lại nói rằng thế trận chúng ta không đến nỗi, chấp nhận được...Nói mới thấy ngu... cày đêm xem mà thấy ức,. Nói thật là chúng ta chưa có ước mơ, chưa có quyết tâm. Mà tư tưởng của VLF vẫn chỉ là tầm cọ sát học hỏi, mà cọ sát chẳng bít đến bao giờ... vậy thì anh em làm sao đá máu vì tương lai bóng đá VỊt được.
    Chưa đá mà Hỷ nổ ái nộ đã phát biểu một câu: " Chúng Ta không phải là đối thủ của Quarta, và WC đá để cho xong" Diên thế chứ.
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    A, chào mừng bác Tuấn USD đã trở lại diễn đàn!
    Lâu nay bác giận bỏ đi đâu làm anh em buồn quá sức.:((
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bác Tuấn thiêng thật, em đang nghĩ liệu bác cảm thấy thế nào khi VN thua như thế, liệu bác có dẹp mọi chuyện để trở lại với anh em (hoặc với em cũng được) thì...
    Mừng bác trở lại, hơn lúc nào box Bóng Đá cần những anh em như thế này!
    Trận vừa rồi không xem nên em tạm thời để đó, đợi đến trận lượt về mới rõ chân tướng. Không thể ngồi đọc báo rồi có ý kiến được, mặc dù việc xếp Đì Đùng đá tiền vệ thay Lương công nhận là "dị", ông "đại thi hào" này hoặc quá đơn độc hoặc đang làm thơ.
  4. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    ở V Lít và hạng nhót thiếu j thằng to kủ kể kả Tây đen hôi , Tây trắng nhập tịch lẫn thuần chủng Vịt , thế mà nhìn vào cái đội hình ra sân toàn nàng bạch tuyết và 7 chú lùn , ngoại trừ thủ môn và 3 ông hậu vệ , còn lại là 1 đám thiếu nhi đá bóng với người nhớn , chí ít cũng phải 5 thằng cao > 1m8 xếp theo trục dọc từ thủ môn - cặp trung vệ - tiền vệ trụ - trung fong cắm , còn những cầu thủ khác thì ruồi bâu kiến đậu chân bọn dầu mỡ , hạn chế ngoáy đít đánh võng ưỡn ẹo biểu diễn , biết chắt chiu cơ hội thì cũng kiếm nổi 1 bàn danh dự
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Thể lực thì mình tốt hẳn lên, không như thế hệ "vàng" ngày xưa chỉ chiến đến phút 65' là nợ ô xy kể cả thủ môn.
    Nhưng thể hình nó ảnh hưởng cách đá nhiều lắm, thằng có thể hình nhìn đá ung dung tự tại, khoảng cách vài chục mét nó nuốt gọn gàng chứ không như thằng thiếu đói, chân guồng như máy nhưng không qua được chu vi 15 m. Trên thế giới những thằng thấp (chứ không bé) là những thằng có tố chất vượt trội về thể lực, tốc độ và cảm giác không gian, VN mình đã có ai??? CV9 ? Xin lỗi, chưa chắc con Thủy Quái nó đã cho điểm bằng một nửa Ưng Hoàng Phúc nhé!
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Đội tuyển Vịt là "Barca phiên bản Việt Nam", chiến đấu bằng niềm tin + niềm tự hào dân tộc là chính mà bạn!
    :))
  7. nvkamhhh

    nvkamhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn nói thì đúng đấy nhưng đã đc nói từ lâu rồi mà vẫn ko biết bao h mới có. Mà nghe nó cứ chung chung kiểu j ấy. "Đẳng cấp" thế nào là "đủ" để đánh bại Qatar. Còn về tầm vóc thì chán hẳn, gần 2 chục năm qua rồi, từ cái thời H.Sơn, suốt ngày bị nghe bài ca "chúng ta gặp bất lợi về thể hình nhưng bù lại chúng ta có lợi thế về kỹ thuật" , kỹ thuật thì ko biết giỏi với ai nhưng thể hình thì quá kém so với những đội châu Á. Ko hiểu sao tầm vóc thanh niên VN ngày càng tốt lên rõ rệt (đặc biệt là ở những thành phố lớn) mà ĐTVN thì cảm giác vẫn như cái thời xa xưa tám hoánh. Hôm qua xem thì chỉ có Chí Công+thủ môn là trông sàn sàn bọn Qatar, còn lại thì miễn bàn.
    Lại nhớ đến câu nói của tay BLV nổi tiếng j đó hồi cách đây hơn chục năm trc đại ý là "chỉ cần cải thiện đc thể hình thể lực thì VN sẽ làm trùm ĐNA như TL". Đến thời điểm này lời nói đó ko thành sự thực còn chuyện thể hình thì vẫn ko biết đến bao h.
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    20 năm ko cải thiện nổi cái thể hình, cố đấm ăn xôi cái gọi là thực lực dân tộc này rồi vài năm nữa lại hoà chung cùng không khí thế giới gọi nhập mấy ông tây thì nhục cái mặt.
    Biết trước cái xu thế mà dek chịu nhanh nhẹn làm trước để rồi đến lúc ngó xung quanh thấy thằng nào nó cũng làm thì lại xoắn đít lên bảo ko làm thế thì ko đỡ được :( .
    Ngu có tổ chức và cố tỏ ra nguy hiểm
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Lại nhớ hồi Asian 2007,Văn Nhiên sau tình huống qua người một cầu thủ đội bạn nhưng cuối cùng vẫn bị nó đuổi theo mà cướp dc bóng ,siêu BLV Biên Cương có nói đại để thế này "suýt lừa qua dc thằng tây rồi thì về DNA chúng ta sẽ lừa qua dc hết".
  10. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ chê cầu thủ đội nhà, chứ thử hỏi các bác vừa nhận dc bóng từ đồng đội chuyền thì 2-3 thằng hộ pháp hùng hổ lao tới cướp bóng, chưa kịp ngẩng mặt lên xem đồng đội đâu để chuyền thì đã mất banh.

    dù sao cũng đang đợi "tinh thần Đức" truyền lửa vào các cầu thủ VN ta

Chia sẻ trang này