1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563

    Nhà ta cần chú ý tới cái này. Qua mua vài bộ rồi về dùng linh kiện TQ hay VN tự sản xuất dc nhái lại là có ngay.haha[r23)]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    VN mình chắc chắn không chơi theo kiểu của Khựa rồi. Anh Bela với ta khá thân thiện, hệ thống này trông cũng đơn giản nên em nghĩ giá không cao lắm như hệ Felin của Pháp hoặc Tân Ban Nha. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống này vẫn chưa biết như thế nào.
  3. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lính VN nhỏ con cõng quân trang tiêu chuẩn đã muốn xệ d..'
    Giờ bắt cõng thêm nữa thì làm sao có hiệu quả được
    Chưa kể lính conscript nhà mình toàn tuyển đầu chày đít thớt trong khu phố, bắt bọn nó học xài vi tính coi bộ hơi khó, đeo cái cam là đủ rồi
    Chắc chỉ có field officer là trang bị đủ set
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Trang bị ở đây ko phải đại trà vì trong tương lai cta ko chỉ đối mặt với nhiều nhiệm vụ đa dạng hơn có thể gìn giữ hoà bình ở đâu đó hoặc làm nhiệm vụ quốc tế nên có trang bị hiện đại. Còn nhái đấy ko phải là giống toàn bộ mà có kiểu X1 X2 riêng để cho khác đi. làm như khựa thì lộ quá
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Làm nhiệm vụ quốc tế trang bị loại này thì phí lắm vì chủ trương của VN không tham gia lực lượng tác chiến. Được vài trăm bộ trang bị cho lực lượng đặc nhiệm quân đội thì hay.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    1- Đô đốc Hải quân Mỹ Gary Roughead cho biết, các nhà khoa học công tác tại Phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ nghiên cứu sâu về công nghệ Laser để chế tạo ra súng đại bác bắn đạn năng lượng điện từ với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh (trong không khí khô ở nhiệt độ 20 độ C, vận tốc âm thanh là 343,2 m/giây, tương đương 1.236 km/giờ), làm nóng chảy lớp thép dày trong vòng vài giây.

    Các nhà khoa học nói rằng, đến năm 2020, tàu chiến Mỹ có thể được trang bị đại bác laser có năng lượng ở mức kilowatt, thậm chí megawatt.

    Theo ông Gary Roughead, việc phát triển đại bác laser cho tàu chiến, đặc biệt là hàng không mẫu hạm trị giá hàng tỷ USD, rất hữu ích vì tàu có thể đến gần bờ biển hoặc tàu đối phương mà không bị tên lửa đối phương bắn hạ. Đại bác Laser chỉ cần gắn vào máy phát điện của tàu, không phải nạp đạn nên dễ dàng đánh chặn tên lửa đang bay tới
    [​IMG]

    2- Quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường phát triển sức mạnh hải quân bằng việc nghiên cưu chế tạo loại tàu có khả năng hoạt động dưới nước trong vòng 60-70 ngày, được phóng đi từ tàu chiến đấu ven biển hoặc tàu khu trục, có khả năng hoạt động xa khoảng 13.000km mà không phải quay lại tàu mẹ.

    Loại tàu ngầm không người lái này được lắp nhiều loại vũ khí hoặc bộ cảm biến, có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, rà phá thủy lôi, tấn công tàu có người lái của đối phương…

    [​IMG]
  7. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    máy bay ném bom tầm xa của Nga :
    [​IMG]
    PAK DA (tổ hợp máy bay tương lai của không quân tầm xa) sẽ là loại máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Nga.

    Có thông tin cho rằng, máy bay này một phần đáng kể sẽ được phát triển dựa trên máy bay ném bom Tu-160 hiện có.

    Dự kiến, PAK DA sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2015 và được nhận vào trang bị vào năm 2020-2025.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    [​IMG]

    [​IMG]
    Trong cuộc tập trận của Lục quân Mỹ tại bãi tập Dugway, đã thử nghiệm thành công hệ thống không thám HART của công ty Northrop Grumman.

    Hệ thống HART (Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team), ở chế độ tự động, điều khiển các loại máy bay có người lái và không người lái khác nhau, các sensor của chúng và sau đó theo yêu cầu thì cung cấp cho người lính bộ binh luồng tin video, dữ liệu ảnh và thông tin khác. Nói một cách khác, toàn bộ sự đa dạng của máy bay từ các máy bay trinh sát “chiến lược” có người lái E-8 JSTARS cho đến máy bay không người lái (UAV) hạng nhẹ Raven được hợp nhất vào một mạng ảo. Người lính trên chiến trường không cần gánh vác công việc điều khiển UAV hay các sensor, mà chỉ cần từ máy tính xách tay gửi yêu cầu tới HART và hầu như nhận được toàn bộ thông tin thời gian thực chẳng hạn về các vị trí của đối phương ở sau ngọn đồi. HART cung cấp cho binh sĩ những khả năng thực sự hiếm có để tạo bức tranh 3 chiều chiến trường khi mà bất cứ người lính nào cũng có thể lập tức tận dụng những thông tin chi tiết về bất cứ điểm nào trong không gian. HART Đồng thời duy trì hoạt động với đến 50 máy bay và xử lý tới 50 yêu cầu.

    HART cho phép không chỉ xem truyền trực tiếp từ phương tiện trinh sát trên không mà còn nhanh chóng nhận được thông tin địa lý cần thiết, điều giúp loại trừ gần như hoàn toàn ưu thế am hiểu địa hình của mình của đối phương. Bao vây, vu hồi, phục kích sẽ hầu như bất khả thi đối với những người lính sử dụng hệ thống HART. Hiển nhiên là để làm việc đó cần phải giành được ưu thế trên không và triển khai các UAV và máy bay trinh sát có người lái.

    Trong cuộc tập trận, phần mềm và thiết bị của hệ thống HART đã tự hoạt điều khiển một số hệ thống UAV chiến thuật, trong đó có các UAV Shadow, Raven, Hunter và Bat. HART cũng có khả năng làm việc với các UAV cỡ lớn như Global Hawk, Predator, Х-47В và trực thăng không người lái Fire Scout.

    Một trong những phẩm chất chủ yếu của HART là không phụ thuộc vào phương tiện mang và không đòi hỏi bất kỳ sự sửa đổi nào đối với máy bay, trạm điều khiển UAV hay máy tính của binh lính. Điều đó cho phép triển khai hệ thống trong thời gian cực ngắn.





  9. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thấy đồ Âu Mỹ ra nhiều nhĩ, chất lượng thì khỏi bàn cãi Nga còn thèm nhỏ dãi cái bộ FELIN feo lung cơ mà :)), càng ngày 1 người G.I chuẩn của Âu Mỹ càng được trang bị tận răng, 1 địch 100 ko còn trong fim nữa rồi
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Trang phục bình thường cho quân đội mà thấy còn ăn mặc lung tung nữa là. Hiện đại hóa của quân đội Gấu chắc còn ì à ì ạch dài dài.

Chia sẻ trang này