1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thằng nọ xuống thì thằng kia lên mà. Mùa này có David Luiz bùng nổ ở Chel, sẽ là Lucio V2 . Lucas đánh chặn tốt nhất EPL- xuất sắc nhất mùa của Liv .
    Mỗi hàng công là ỳ ạch quá. :">
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Có trận giao hữu tưng bừng trước đối thủ yếu, chẳng nói lên điều gì, nhưng các trụ cột ghi bàn được thì cũng giải toả được áp lực tâm lý. 1 tuần nữa lại được xem sắc màu xanh trắng tung hoành. Mong ghê
  3. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề đặt ra, giữa Messi và Tevez có vấn đề gì ko? Có vẻ như chưa bao giờ 2 cầu thủ này trở thành 1 bộ đôi ăn ý cả. Nếu Messi kết hợp với Aguero và Lavezzi coi bộ ổn hơn.

    Lavezzi có vẻ ko xuất sắc bằng Tevez và Kun, nhưng lối chơi có phần "hy sinh" (tương tự như Pedro) sẽ có lợi hơn cho hàng công của tuyển Argentina. Trong khi đó, đá bên cánh trái là Di Maria hoặc Kun sẽ có hỗ trợ nhiều hơn cho hàng tiền vệ vốn thiếu sáng tạo.

    Nếu Messi ko hòa hợp được với Tevez thì phải hi sinh Tevez thôi, cái tôi của anh quá lớn hơn nữa lối chơi của Tevez dễ bị bắt bài. Dù sao cũng rất tiếc
  4. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Danh sách chính thức của ĐT Argentina ở kỳ Copa America, với chỉ 11 cầu thủ từng dự Wolrd Cup cách đây đúng một năm, cho thấy rằng HLV Sergio Batista đã cố gắng "đoạn tuyệt" với kỷ nguyên Maradona, để đặt trọn niềm tin vào thế hệ đã cùng ông đăng quang ở Olympic Bắc Kinh cách đây ba năm.

    [​IMG]

    Batista đã giữ lời hứa về một sự đổi mới, và mục tiêu của cuộc cách tân "nho nhỏ" này chính là World Cup 2014. Trong danh sách 23 người còn sót lại, ngoài vài trường hợp "cá biệt" như Javier Zanetti (người sẽ tròn 40 tuổi khi World Cup diễn ra) và Diego Millito (4 năm sau, anh sẽ 35 tuổi), tất cả những người còn lại đều dưới 33 tuổi, vào thời điểm World Cup 2014 diễn ra. Và chỉ có 11 vị trí là sự nhắc lại thất bại ở World Cup 13 tháng trước, dưới triều đại của Diego Maradona.

    Khác biệt của Argentina dưới thời Batista so với Maradona không chỉ nằm ở sức trẻ, mà còn là kinh nghiệm. Nếu như "Diego vĩ đại" bỏ qua Zanetti và Cambiasso, người đã lên ngôi ở Champions League cùng Inter một tháng trước khi World Cup bắt đầu, thì Batista đã đưa họ trở lại, bất chấp việc mùa bóng vừa qua, phong độ của cả hai ở CLB không thật sự ấn tượng. Nếu như Maradona quyết định "đánh bạc" với bộ đôi tiền vệ trung tâm lạ lẫm Mascherano - Bolatti, và cầu thủ chạy cánh vô danh Clemente, thì Batista đã tăng cường rất nhiều chất thép cho đội bóng, với bốn hậu vệ đích thực, và ba cầu thủ mạnh về kèm người, cùng với 5 người có thể chơi theo kiểu libero (thậm chí, Biglia, Banega và Cambiasso, còn có thể được đẩy dạt ra để tăng cường phòng ngự ở biên).

    Bản danh sách của Batista không chỉ tạo sự yên tâm về độ chắc chắn và chiều sâu ở lực lượng phòng thủ (một điểm được đánh giá rất thấp dưới thời Maradona), mà còn tạo được niềm tin rằng đội Argentina của ông sẽ tìm lại niềm tin từ các khán giả nhà bằng lối chơi tấn công. Chắc chắn, Argentina sẽ chơi với ít nhất 3 tiền đạo, trong số 6 chân sút có mặt trong danh sách dự Copa.

    Đó là một hàng công thật sự đa dạng. Nếu như Diego Milito và Gonzalo Higuain là những mẫu tiền đạo cắm điển hình, chơi trong khoảng hẹp cực tốt, thì Aguero, Tevez, Messi đều là những cầu thủ có khả năng hoạt động rất rộng (thậm chí, Tevez và Messi còn có "độ bao phủ" toàn diện trong 30 mét cuối cùng). Ngoài ra, Di Maria và Lavezzi là những tiền đạo cánh đặc biệt nguy hiểm, giàu thể lực, và có thể giúp Argentina khai thác rất hiệu quả khoảng trống ở biên, nhờ khả năng dốc bóng tăng tốc theo đường thẳng, và tạt bóng chuẩn xác (Lavezzi rất mạnh khi căng ngang, còn Di Maria giỏi tung ra những quả tạt có độ xoáy cắt ngang khung thành cho tiền đạo băng vào cắt mặt dứt điểm).

    Ông Batista sẽ đặt đội bóng xoay quanh Messi, gạt bỏ những "tàn tích" từ triều đại cũ là Riquelme, Heinze, Samuel, Demichelis... Và trong danh sách chính thức của ông cho Copa lần này, cũng có đến 11 người đã cùng ông đăng quang ở Olympic Bắc Kinh ba năm về trước, trong khi 13 tháng trước ở World Cup, Maradona chỉ gọi có 5 người của thế hệ ấy. Thế hệ mà bây giờ, báo chí Argentina đang ví von là "Thế hệ Vàng của Batista".
  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    các bác Mót đâu roài, sắp đá đấm rồi , a e có làm tí cho nó máu ko nhỉ :)
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mai đá hay sao ấy nhỉ. Dạo này em bận quá, chắc ko tham gia với các bác được. Nhưng vẫn xem qua sopcast
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Giải này Messi mà ko mần ăn được gì thì cắt chim
  8. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác cắt chim Messi là fan Barca sang ăn thua đủ với bác [:D].
    Giải này bỏ được nghệ sĩ nửa mùa Đờ-Mi-Che-Đít là em yên tâm vài phần. Dẫu thế hơi áy náy khi bác Batista dùng anh Zanetti. Xét về tổng thể, chờ lão tướng này đá World Cup thì chắc người ta chê là Argentina thiếu người. Dưng mà qua đó cũng thấy có thể bác Ba bị sức ép nên quyết kiếm cái Copa đã. WC vẫn còn đến 3 năm nữa cơ mà:-bd.
  9. salvadordali0111

    salvadordali0111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các bác cho em hỏi năm nay muốn xem Copa thì phải xem ở đâu ạ? Hình như VTV và VTC không trực tiếp thì phải?!
    Bác nào biết chỉ giúp với ạ!
    Thanks!
  10. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    SCTV là đơn vị truyền hình trực tiếp giải đấu này. Còn các kênh khác thì chưa nói năng gì. Đến lúc đá dò thử qua các kênh sẽ rõ được bạn ạ.
    Nếu bạn xem qua net thì: http://www.youtube.com/copaamerica
    Hoặc vô tư nhất vẫn là SopCast.

Chia sẻ trang này