1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Trận này đối thủ yếu. Chờ gặp Brazil thôi
  2. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cần gì gặp Brazil, vào tứ kết gặp em Chile hay em Uruguay là kiểm định hàng được rồi. Với tình hình tuyển thế này, mỗi trận đấu đều là chung kết, tới đâu hay tới đó. Rất có thể, mỗi trận sẽ hay lên dần dần. Là chủ nhà nên chắc sẽ chơi chiêu "bẩn" vào phút chót để Cup ở lại. =))=))=))
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...xem lại quay chậm thì chú Gà gô là chú vung chân sút lung tung để rồi Aguero ăn hàng, ... với một đội yếu xìu như thế mà mấy ông sao ko làm đc j thì cũng nhục, khích lệ là chúng ta vẫn còn đc xem Arg thi đấu và hồi hộp xem phần tiếp theo của đám hỗn quân của e Ba làm ăn đc gì :)>- , với đội này chắc Leo éo ghi bàn đc và chỉ kiến tạo thôi vì làm éo j có thằng nào châm ngòi mà sút ! Lúc Pas vào sân mấy e nhà đá tiqui taka hài vãi , còn điều nữa công nhận sân bon nam mỹ lởm thật , éo bằng hàng đấy nhà mình :))
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Khả năng của Higuain là di chuyển cực kỳ thông minh, phải cái tinh thần hơi yếu. Chính nhờ higuain mà các chú khác mới có đất để thể hiện.

    Cơ mà xem lại thì chú batista hình như rất chai, nhìn cách đá hiệp 2 thì không ai ngờ Ar đá 2 trận trước dở thế. Có thật là bác này gà hay bảo thủ không? Hay đây là con bài cần thiết. Việc sử dụng Gago thay vì Pastore dường như ko hề sai lầm, chú này hỗ trợ phòng thủ cũng tốt, tấn công vẫn còn nhiều đường dở hơi nhưng đang hồi sinh.


    Điểm sáng nhất h nay là tevez ngồi ngoài, mình sao mà ghét cái thằng này thế, ít di chuyển, đã ngu lại như kễnh:-??
  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...bác thống cảm , e ý sang Anh sít, chơi hàng nhiều, lại chạy nhiều cho nên óc nó teo :))
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ở giải này thì chả có thằng éo nào xứng đáng là " mạnh" cả, thằng nào cũng vớ vẩn thôi. QUan trọng là mình đá thế nào, hôm nay không thay đổi thì chắc chắn hoà rồi, chả có vẹo gì.Niềm tin đã trở lại thì khả năng ăn Cúp là cao, tuy nhiên, sợ nhất là ông Batista lại hèn nhát, không dám để mấy chú ngồi ngoài hôm nay làm khán giả đến hêt giải thôi.

    Hig chạy chỗ thoáng, cũng không đến nỗi nặng "phao câu" như chú Tè và La đầu đất. Không biết hôm nay vô duyên vây, trận sau còn được đá chính không? Tè lại vào sân, khả năng này là cao...b-(b-(
  7. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình từng được 1 bác bên Bờ chỉ ra 1 điểm yếu mà mình tâm đắc: tinh thần.
    Ngẫm lại để xem đã quá lâu ta chưa có 1 danh hiệu nào. Anh tài thì nhiều đến nỗi cứ vài ba năm lại có 1 anh tiểu Ma-Bư trong khi tuyển thì cứ hì hục.
    Trận hôm nay đá trên sân Mario Kempes. Chợt lúc đó tôi mới nhận ra ta phải có đủ số 9 bên cạnh một số 10. Thời Batigol được coi là số 9 khủng nhất mà Kempes khi xưa cũng thua về kỷ lục ghi bàn. Nhưng số 10 của ta yếu và lạc hậu. Giờ ta có số 10 (tuỳ các bác có cho Messi là số 10 hay không) nhưng ta lại thiếu số 9. Tiếc cho Crespo, anh sinh sau muộn hơn thì có lẽ giờ này ta đã không phải chê Higuain. Nhưng tôi đảm bảo Higuain là số 9 tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

    Ma-Bư đòi cách tân lấy số đông 3 tiền đạo để bù cho hàng tiền vệ thiếu sáng tạo. Với 3 tiền đạo và Messi ở giữa khiến ta toàn chơi hai cánh trong khi bóng đá ngày càng nhiều bê tông, lô cốt. Chắc bác Ba đã nhận ra sự thiếu gắn kết hay đúng hơn là không thể liên lạc được của hàng tiền đạo bên trên. Họ đói bóng và lui tận xuống phía sau dẫm chân tiền vệ để lấy bóng và khi có trong chân thì trước mặt họ là đối phương. Chỉ một thay đổi nhỏ với sự xuất hiện của Higuain khiến Argentina đá khác hẳn. Mặc xác đó là đội yếu hay mạnh (thật ra kêu Costa yếu thì cứ nhìn lại thành tích đến lúc này của họ), Argentina trở lại sự nguy hiểm khi có 1 tiền đạo chạy chỗ thông minh, thu hút đối phương và thường trực bắn phá. Bàn thứ 2, các hậu vệ Costa sợ Higuain bỏ xừ nên khi Messi chuyển chọc cho Aguero thì họ bị bẻ hết. Higuain vô duyên một chút thôi. Nếu trọng tài là máy thì bàn thắng của Hi bị thổi việt vị được công nhận và lúc đã giải toả áp lực thì cứ chờ mà xem.

    Nhìn ra toàn cục như trên mình nói, Argentina bị yếu tố tâm lý. Chỉ 1 bàn là ta giải quyết trận đấu ròn rã ngay. Xét rộng ra, các bạn Bờ cũng chỉ sợ Argentina. Riêng ở WC trên Nam Mỹ thì dù Tây Ban Nha mạnh mấy cũng không ăn được Nam Mỹ. Đó là dớp. Vậy thì các bạn chủ nhà Bờ sợ ai ngoài Argentina. Và giả sử ta vô địch Copa lần này sau hàng chục năm trắng tay, đó sẽ là cú thúc tinh thần kinh khủng giải toả sức ép thành tích và tớ dám chắc điệu Tango trở lại bản năng vốn có. Đường vô địch Copa còn dài và nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Bờ vẫn là đối thủ đáng ngại nhất. Chỉ cần các cầu thủ dẹp cái Tôi đi và chịu khó chuyền bóng cho đồng đội thì tôi tin Messi sẽ giúp các tiền đạo có cơ hội. Tôi vẫn ủng hộ để Pastore ngồi ngoài. Đây là con bài chiến lược về lối chơi. Batista chỉ chịu tung Pastore vào Copa khi đã an bài trận đấu và cho khán giả thấy rằng Argentina thật sự có một hàng tiền vệ thừa sức sáng tạo. Bác Ba chỉ muốn hoàn thiện khả năng chiến của tiền vệ là chính chứ tấn công thì quả là sẽ không thiếu với những cái tên đang dự bị. Hy vọng bác Ba cao tay với mục tiêu cuối cùng hơn là trình diễn để bịt mồm đám nhà báo.
  8. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    copa lần này thấy quân mình đã tệ quá.toàn thua , chả buồn lên tiếng. giờ mới có trận thắng còi. Chơ Messi giả đen ghi được bàn cho đội tuyển thì anh em box mình đi off nhé. Big_Hope vẫn còn giữ quĩ 1.2tr của anh em ta từ trận thua Đức đây nhé
  9. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chấm điểm thấp cho Higuain là rất không công bằng. Không ghi bàn, nhưng anh là bản lề cho sự toả sáng của Leo. Đúng như bác gì phân tích ở trên, chúng ta cần một tiền đạo khác đi một chút, làm đối phương phải phân tâm. Chứ Tevez, Lavezzi, hay cả Aguero đều giống nhau và đều muốn làm như Messi, nên họ chỉ cần 1 phương án đối phó. Cái tốt nhất của hàng tiền đạo hôm qua là sự nhịp nhàng cuả Leo, Kun và Pipita, điều mà ta từng thấy từ trận gặp HQ ở WC (bàn thứ 3, 4 trận đó và bàn thứ 2 trận này).
    Gago là một điểm sáng bất ngờ, tự dưng lại thấy hình bóng Fernando đệ nhị. Nhưng vấn đề của anh là sự ổ định và đẳng cấp. Nếu đá với đội mạnh hơn thì có khi phải dùng Cambiasso hoặc Biglia để cân bằng phòng thủ, tránh bị đánh vỡ mặt như Ma đại ca hồi gặp Đức nhợn.
    Vui nhất và quan trọng nhất là Batista đã nhận ra Argentina là Argentina, chúng ta có bản sắc, chứ không nên copy nguyên si Barca hay bất kỳ một hình mẫu nào khác.
    Mà thắng thì nói thế thôi, chứ sắp tới thua là anh em ta lại tìm ra khối thứ để chửi. Thế mới là fan ruột :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên, ta còn một vũ khí bí mật mà chưa thấy dùng là những cú diving của Di Maria :D. Chú này mùa rồi kiếm cho Real đến gần chục quả pen, đa phần là ảo :D
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...đúng vậy , tiền đạo fải mỗi người một phách mới tạo ra đc sự đa dạng, đằng này mấy trận đầu toàn đưa trâu đá cặp với bò, tiền vệ thì toàn nông dân với thổ dân :)) tha hồ cày cuốc, hỏi sao xem mà cả nhà ta đều điên đều chửi :)) , ngày xưa mỗi bàn thắng của chúng ta đều là đặc sản, có bản sắc rất nghệ thuật hoặc rất quái , bây giờ chỉ mong tập hợp đám ô quân này đá có nét là đã mừng rồi :)) , chắc đợi bia của bác 3 tí sẽ lâu đấy [r2)]
    P/s: anh Ma Bư đen thế nhỉ, hàng của a ý đau hông thì mần chi :))

Chia sẻ trang này