1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Không bác ạ, đẳng cấp không hề cao. Do không có bản sắc nên lúc nào cũng vật vã với lối chơi. Nếu xác định lối chơi rõ ràng thì khác, cứ theo cái mạch đó mà cầu thủ giỏi thì trong mấy kỳ WC chuyện vào bán kết chung kết cũng phải có một lần, toàn dừng ở tứ kết, còn chưa lớn nổi. Nên giờ trong đợi vào Batista xem sao, cái phát biểu của lão lần này sẽ có ảnh hưởng rất lớn với các hlv và người dân, và đến thế hệ cầu thủ trẻ đang lớn.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    theo em thì brazin đang phạm sai lầm chết người đấy bác, nói thật từ sau thời pasarela tới giờ thì bóng đá brasil không còn đi theo vẻ đẹp la tinh nữa mà họ đang chuyển sang lối chơi khoa học hợp lý kiểu châu âu, bỏ đi sở trường giúp mình vô địch thế giới 5 lần, chọn lối chơi sở trường của người khác (sở đoản hoàn toàn của dân latinh nhé) tội này của Dunga rất lớn. Em e rằng Brasil đang từng bước tự giết mình. Nói chung lối chơi của các đội nam mỹ thì phải có vài cá nhân thăng hoa thì mới hay đc, như maradona 86, forlan của uruquay WC vừa rồi. Cả giai đoạn dài vừa rồi Arg đã không có 1 ai đủ tầm để thay thế Maradona, nay thì có messi rồi, trận vừa rồi có cảm giác Basti đã tìm đc công thức giúp Messi đá tốt tại đội tuyển. Vấn đề còn lại là tìm 1 CB tốt thay samuel nữa, tiền vệ thủ thì 1 mình Mas là quá đủ [r2)]
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nói thiếu đẳng cấp là đúng đó bác ạ. Bằng chứng là gần 20 năm nay có được danh hiệu gì đâu. Nói thời kỳ tiền Messi không có 1 ngôi sao thật sự toả sáng là sai. Nói thật ở vị trí kiến tạo thì Messi ở Arg hiện tại vẫn chưa bằng với Requelme bác ạ. Nhưng ta cứ gục ngã 1 cách thiếu bản lĩnh. Ở WC 2006 thì chấp nhận vì đó là xui xẻo - 1 điều đặc trưng của bóng đá. Nhưng những giải khác thì quá kém. Mà bây giờ cũng vậy, cứ bị ghi bàn trước hoặc là bế tắc là cứ đá đấm lộn tùng phèo, coi chán và mau hết giờ. Nếu có được cái đầu lạnh, lầm lì như Đức thì cúp thế giới nằm trong túi rồi.
    Thực tế mình thấy Gago có vẻ được đấy chứ, chưa đến mức tắt hẳn, không thể đạt tầm Redondo nhưng để xài được ở tuyển thì OK (tất nhiên là nếu giữ vững tâm lý và phong độ chơi bóng).
  4. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Brazil đang đánh mất bản sắc và Argentina cũng thế. Có cảm giác bóng đá Brazil và Argentina đang trao đổi phong cách lẫn nhau. Thời 8x thì Brazil luôn đầy tài năng, chơi một thứ bóng đá vị nghệ thuật, nhưng rất mong manh dễ vỡ. Argentina khi đó xù xì, tinh quái, và cực kỳ tỉnh táo. Cả đội hình chỉ có 1 2 ngôi sao lớn, nhưng vẫn vươn tới đỉnh cao. Ngày nay thì ngược lại, Argentina đầy rẫy những ngôi sao tấn công, nhưng cực kỳ yếu đuối những lúc cần bản lĩnh. Trong khi Brazil lại đang dựa trên một hàng thủ vững chắc và một lối chơi lỳ lợm hơn là sự tài hoa. Sự thay đổi đó ít nhất đã mang lại cho Brazil những thành công nhất định nhưng họ không nhận được sự đồng tình của các fan. Sự thay đổi của Argentina thì chưa có hiệu quả gì dù trên lý thuyết nó là tích cực. Bản thân mình cũng như rất nhiều fan Argentina khác lại thấy thích cái sự tinh quái của ngày xưa hơn, vì đó là cái đã đưa Argentina đến với mình, trở thành tình yêu của mình :)
  5. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Arg thiếu mất chất lỳ ... mỗi khi Simone, Almeyda, Sensini , Sorin, Kily có banh như kiểu mày cướp banh ông ông chém mày ngay
  6. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nên bỏ cái từ " lối chơi khoa học hợp lý " đó đi thì hay hơn :D cứ nói toẹt ra là đổ bê tông, đá bẩn, chầu trực cắn trộm cho rồi :)) theo ý kiến cá nhân của em là cái kiểu đá đổ bê tông rồi hô hào là khoa học là cái thể loại bẩn thỉu ko nên ca ngợi làm gì. Dùng mỹ từ làm gì hả bác? Em thấy đó là cái ngôn từ mà bọn bò luận viên nhà mình xài để ủng hộ lối đá đó thôi. Và giờ thì mọi người thích xem barca đá bởi vì nó đẹp mắt chứ ko phải cái kiểu chơi " khoa học " xấu xí đó.
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Higuain hehe, messi chuyền
  8. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng đẹp như mơ =D>
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bàn thua có lỗi của Zanetti.
    Có vài điều khác so với trận trước:
    Messi chơi lệch sang phải.
    Nhiệm vụ cầm trịch thuộc về Gago và cho đến giờ anh chơi vãi đái
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ Gago chơi khá mà tete

Chia sẻ trang này