1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cái xui còn có cái hên, Bra cũng bị loại còn tệ hơn mình. Kiểu nay chắc Uruquay thành ông vua Nam Mỹ với số lần vô địch nhiều nhất.
    Thật ra thì Arg thua là vì cả 1 thời gian dài đội hình xáo trộn, không tìm được sự thống nhất trong lối chơi. Thiết nghĩ nên thống nhất đội hình và rèn luyện 1 chiến thuật trong nhiều năm thì mới có sự ăn rơ. Trận vừa rồi mình chả trách ai cả. Việc đội hình xuất phát vậy là đúng như trước trận chúng ta mong. Trong lúc bế tắc thay Pastore và Tevez cũng là đúng. Còn thua phạt đền là do hên xui. Mình không trách cũng không giận. Chỉ mong Arg cố gắng phát huy tối đa sự ăn rơ và nhuần nhuyễn trong lối chơi là được.
  2. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Đúng vậy, chúng ta cứ ảo vọng về một Arg siêu đẳng theo kiểu đưa từng cầu thủ lên bàn cân , nhưng thực tế Arg chả khác đếch bọn Anh nhợn, tung hô cho lắm , siêu sao thì đầy mà đá thì loạn , ko hiệu quả ! Nhìn vào thực tế thôi, chỉ mong đc như thời Pek tuy hơi đen nhưng có nét , có bản sắc ...
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Một điều an ủi cho Argetina là Brazin cũng bị loại, thế là có bạn rồi. :D
  4. la_phung_tien

    la_phung_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mấy còn Bò Ra Xin sút hỏng 4 quả penalty =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em mới vào 4rum dc nửa năm nhưng cũng là fan chân chính nè anh :P
    từ năm 1998 rồi nha :-*
  5. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vãi cả chưởng =)) quả này là thua penalty toàn diện đấy hả =))
  6. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cách đá penalty của bọn Brazil thấy giải này như bị giới cá độ thâu tóm. Mịa sút hết lên trời.

    Không còn niềm tin gì nữa

    Chắc phải bỏ tuyển Argentina một thời gian. Xem một cách thiếu niềm tin vì chả biết bao giờ mới có được cái vị thế của ông lớn thế giơi. Hay phải chăng đã ko còn thời của đội tuyển quốc gia, nến bóg đá CLB lên ngôi với tiền bạc thống trị ????????
  7. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác ạ, Argentina chả còn thiếu gì để trở thành nhà vô địch ngoài 2 chữ: đẳng cấp. Đẳng cấp của một nền bóng đá là ở thói quen giành chiến thắng trong những tình huống quyết định, và đôi khi là cả thái độ bố đời khi nhìn vào đối thủ nữa. Chúng ta thấy rất rõ những điều đó qua các thất bại trước Anh năm 2002, Brazil 2004 và 2007, Đức 2006 và 2010 và Uruguay vừa rồi. Brazil vô địch WC 2002 cùng Copa 2004 và 2007 chính bằng tố chất đó. Vật vờ, bị chỉ trích, xấu xí, nhưng quan trọng là giành chiến thằng đúng lúc. Thật đáng buồn là trong hơn 20 năm là fan tôi chưa thấy điều đó ở đội tuyển của chúng ta.
    PS: Brazil từ sau 2007 đến nay cũng đang đánh mất bản năng chiến thắng. Tệ hơn, họ còn không sản sinh ra được những siêu sao tầm cỡ Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho nữa. WC 2014 sẽ chứng kiến một cuộc thập tự chinh của châu Âu chăng :(.
  8. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bao năm dõi theo Argen, nhưng có lẽ chưa năm nào cảm giác chán ngán lại nhiều như lần này. Những lần trước thì tự bản thân mình đều viện lý do này nọ để đổ lỗi, do HLV, do thiếu may mắn v.v....Nhưng đúng là lần này thì không còn gì để nói, cũng chẳng tìm lý do gì để bào chữa nữa. Không phải vì hy vọng hay máu me cái cúp này quá, mà có lẽ vì nỗi thất vọng triền miên đã kéo dài quá lâu rồi khiến mình mỏi mệt! Đã gọi là tình yêu máu thịt thì có lẽ không bao giờ từ bỏ được, nhưng cảm giác buồn thê thảm!!! Chả nhẽ đúng như bác Textex nói, phải chấp nhận sự thật chúng ta đã trở thành một đội bóng trung bình, mỗi giải đấu chỉ nên đặt chỉ tiêu....vượt qua vòng bảng chăng =((
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    uy nhiên có lẽ chưa bao giờ người dân Argentina lại đau đớn như bây giờ, điệu nhảy Tango lại một lần nữa lạc nhịp, một nhát dao sắc lẹm nữa cứa vào lòng người hâm mộ, thậm chí còn đau đớn hơn. Những vết thương chưa kịp liền sẹo thì đã phải đón nhận một nhát dao mới, 18 năm qua vẫn thế!
    (trích dantri )
    Ẹo mẹ, đọc quả này đúng là đau thật, chán ngán, *** lũ bò AFA với thằng
    Julio Grondona cầm đầu, rõ ràng sai lầm này qua sai lầm khác là 1 sai lầm mang tính hệ thống, trảm thì phải trảm lũ này đầu tiên
    Đến đấy là lũ HLV fò fạch, thuê mịa đi 1 thằng HLV ngoại tầm Capello hay ít cũng có chút thành tích nội như Hector Cuper, và phải khai trừ ra những thằng ăn hại đặc biệt kiểu con bò Tè vẹt
    Nói về lối đá Arg, chỉ nên coi Messi là 1 nhân tố gây đột biến, thả lỏng anh để a quậy , chứ đe'o phải coi anh như ông Thánh, đã qua rồi thời 90 với Catanhia 1 mình chống Mafia , lối đá không thể xoay quanh Messi, mà phải toàn đội đặc biệt là 1 tiền vệ có khả năng dẫn dắt trận đấu
    Chán ! và ngán
  10. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Argentina chẳng những không thực hiện được kỳ vọng của người hâm mộ về chức vô địch để giải tỏa cơn khát danh lợn kéo dài suốt 18 năm ròng. Thầy trò Batista biến giải đấu trên sân nhà thành một cơn ác mộng thực sự cho người hâm mộ khi chỉ thắng được một trận, hòa hai trận trong thế suýt soát thua và bị loại ngay từ tứ kết.
    Nguồn VNexpress.net.
    Trong bài CĐV muốn Maradona trở lại làm HLV có đoạn mà tác giả viết thành danh lợn! Ôi, chắc Arg bây giờ như lợn hết rồi sao. Mara quay lại chẳng khác nào thảm hoạ, chẳng thà cử để Lợn Batista tiếp tục xem có thể thay đổi thành đàn lợn không! Chắc 80% thành viên này muốn Pek quay lại để thấy lại lối đá đẹp của tuyển, mình cũng thế!

Chia sẻ trang này