1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Làm liền đi anh ơi, theo cam kết với chú Bo` đeo lơ thì khi Arg loại là chén mà. ace vào cho cái địa điểm & thời gian đi.

    E đề xuất là chiều thứ 6 , hết giờ làm, tại quán Linh Chi - Nguyễn Tuân / cắt Nguy. Như Kon Tum.

    @ Bò đeo lơ: thấy chú bảo 1. p.m ngày 17 off- chú thánh thật. Thua mịa nó ngay....[:P]
  2. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ kêu gào thay huấn luyện viên, nhưng quả thật ở Argentina bây giờ bói cũng không ra huấn luyện viên đủ tầm nữa. La Volpe, Martino, hay Borghi chắc chỉ thành công với các đội bóng nhỏ. Bielsa vừa mới ký hợp đồng với Bilbao. Pekerman thì sống đời ẩn dật rồi. Lớp huấn luyện viên trẻ thì có mỗi Pochettino là khá, Simeone cũng vớ vẫn lắm. Nản toàn tập :(
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy 1 là kêu Pek, nếu ko, thì giữ đi,đừng thay nữa, vì vấn đề của chúng ta hiện tại là không hợp rơ, và thay đổi quá nhiều. Cần 1 sự thống nhất trong thời gian dài.
  4. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thay HLV? Để làm gì? Cái chúng ta cần là gì?

    Theo thiển ý của em, có mấy vấn đề cần đặt ra:

    1. Tinh thần cống hiến vì đội tuyển của các cầu thủ - trong 1 nền bóng đá mà các CLB đang lên ngôi. Hãy thử hỏi Aguero, Tevez, Pastore ... có sẵn sàng chiến đấu vì tuyển hay ko? Hay còn lo giữ chân để kiếm hàng trăm ngàn bảng mỗi tuần. Messi là cầu thủ duy nhất đã no nê với các danh hiệu ở CLB và hết mình vì tuyển quốc gia.

    2. Hãy chọn 1 bộ khung ổn định trong 3 - 5 năm, trong đó, chỉ có Messi, Higuain, Mas, Romero, Di Maria, Pastore, Aguero, Gago là "không thể đụng đến", chú trọng đến những cầu thủ không phải ngôi sao, nhưng "thích hợp" với đội tuyển như Gaitan, Biglia, Rojo, Zabaleta ...

    3. Loại bỏ thằng cẳng những Ông Sao như C.Tevez, Zanetti, Cambiasso, và những cầu thủ thiếu tinh thần hoặc ko "phù hợp" với tuyển.

    Nếu Batista ở lại, ông sẽ có rút được rất nhiều kinh nghiệm từ "thảm họa" lần này, nhưng có thể sau khi "ngã đau" ông ta sẽ biết cách đứng dậy.

    Các bác có biết vì sao Mourinho không dẫn dắt đội tuyển quốc gia ko? Vì dẫn dắt 1 CLB dễ hơn nhiều khi họ gặp nhau mỗi ngày, tập luyện với nhau mỗi giờ, và thi đấu vào mỗi tuần.

    Hãy cảm thông cho Batista, cho ông ta thêm thời gian. Vì chưa chắc người tiếp theo sẽ làm tốt hơn những gì ông đang làm
  5. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu thiếu tinh thần quá, hãy nhìn vào uruquay để cảm thấy điều này ... nhìn vào lugano, pêrez, cacerez, pereiras, suarez, forlan để thấy sự quyết tâm và khát khao chiến thắng.
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thực tế qua giải này dù cũng ko mặn mà lắm với Copa thì chúng ta cũng nên chấp nhận thực tế: messi không phù hợp đội tuyển như mong đợi. Trận gặp Uruguay cứ có bóng là ku cậu cắm đầu định rê dắt thay vì phát triển bóng, và lối đá xoay quanh messi đã thất bại. Vì vậy đến giờ thất bại lần nữa ko biết rằng batista có nhận ra rằng cần một thủ lĩnh khác ở Ar không? Thú thực mà nói đôi bóng đẳng cấp nhất mà chúng ta từng có không phải là 98 mà là 2006, là đội nguy hiểm ở mọi tình huống. Khi mà các tiền đạo năm đó sa sút thì từ những tình huống cố định của riquelme các hậu vệ hay tiền vệ đều có thể ghi bàn, ta chơi vượt trội so với chủ nhà đức để rồi thiếu chút may mắn rời giải. Còn đội bóng giờ thì thật là kém, hay nói cách khác cầu thủ mà người hâm mộ mong đợi không có tố chất thủ lĩnh. Vậy thì messi không đáng để chúng ta trông mong quá, cần một người khác, và hlv cần làm điều gì đó hơn.
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Tevez về Corinthians sẽ hết trâu bò và khôi phục bản năng nghệ sĩ ý nhỉ[:P]. Vừa xem lại 5 quả sút penalty, thì ngoài Messi, 3 chú còn lại (Burdisso không tính) có vẻ sút không có định hướng rõ ràng từ đầu, đó là nguyên nhân khiến Pastore và Higuain sút cũng suýt trượt. Chú Tevez đá vài chục quả penalty ở CLB có thấy trượt bao giờ đâu thế mà về tuyển nó báo hiếu quốc gia như thế.
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Pastore đá ở tuyển dường như cóng chút, cảm giác không có tự tin như ở palermo. Hy vọng trong 3 năm tới va chạm nhiều cậu này sẽ khác.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nói loại bỏ Messi là sai lầm đấy bác, loại thì bác dùng ai? Nói gì thì nói, trong những trận vừa qua Messi vẫn là cầu thủ chơi tốt nhất. Vấn đề là ta chưa tìm được sự ăn ý, cứ mạnh ai nấy đá thì sao mà tốt được?
    Vấn đề là giờ ổn định đội hình và từ đó tìm sự ăn rơ chứ không phải thay đổi xoành xoạch.
    Nói các cầu thủ không muốn cống hiến cho tuyển QG lại càng sai, mình nghĩ hơn chúng ta, chính họ mới thèm khát danh hiệu quốc gia nhất, và cũng muốn cống hiến nhất. Có khi chính vì thế nên đá chả phối hợp gì hết, cứ mạnh ai nấy đá. Chán
  10. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Loại Messi hả? Điên chắc! Cần phải tìm ra lối đá phù hợp chứ không phải loại bỏ 1 cầu thủ suất sắc nhất thế giới! Có thể trả Messi về đá cánh quen thuộc chẳng hạn.
    - Về lối đá thì có thể chọn đội hình đá thấp hơn đôi chút chứ không phải lối đá rất nhiều cầu thủ tấn công nhưng chẳng thể nào khoan thủng hàng thủ đối phương dù là bất cứ đội nào đi nữa. Cự ly giữa hậu vệ và hàng công như thế hình như quá xa nhau nên hậu vệ rất dễ mất bóng do gặp khó khăn khi chuyền cho đồng đội. Cự ly đội hình không tốt cũng dẫn đến các đường chuyền dễ bắt bài.
    - Tâm lý thi đấu thì ông nào cũng nghĩ mình là cửa trên nên đá bóng như các ông tướng trên sân. Các cầu thủ ít đá cùng nhau nên không hiểu nhau nên thường chuyền khó cho nhau, sửa lừng nhau chính vì thế mà Messi mấy lần bị lỡ trớn sau khi phối hợp với đồng đội (khi đã không thể phối hợp được thì đương nhiên Messi phải chơi cá nhân thôi).
    - Đúng là hiện tại chúng ta cần 1 tiền vệ kiểu Veron hay Requelme, những cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền dài chuẩn xác và thông minh. Pastore, Banega chưa cho thấy điều đó.
    Tevez chưa thể về được Corin nên vẫn sẽ làm bò, đá tối om!

Chia sẻ trang này