1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 bài Ielts essay (written by me). Mọi ng` cho ý kiến!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi huyen94, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyen94

    huyen94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Haizzz... time là 40' mà bài này e viết hơn 1h đồng hồ, đọc lại thấy cũng chả có j hay :|, mong mọi ng` nhiệt tình đóng góp ý kiến :D

    Topic: "Money can not buy happiness" it is often claimed. But with money you can buy most of the things that are necessary for happiness: good food, accommodation, entertainment, travel, quality health care. No wonder most people want to make as much money as possible. To what extent do you agree or disagree?

    Còn đây là bài viết of me:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Money is a popular thing that plays a crucial role in our modern society. Some people believe that only by earning much money can we have a sufficient and happy life while others claim that money can buy everything but happiness. In my point of view, I am totally convinced by the latter opinion.

    Proponents of the former idea show that money is really important and must-have in our lives. It’s obvious that with a huge amount of money, not only can you afford a full-equipped house but you can also invest in profitable business which brings you another huge amount of money, and then you could become a millionaire! However, there’s a greater price to pay if we abuse money. So wealthy people are nowadays that they don’t care much about the bills they have to pay for a month. They keep wasting natural energies like water, electricity and neglecting the fact that natural energies existing on the earth could be run out someday. Furthermore, people also get rid of many old things in their houses like old TVs, refrigerators, washing machines... and buy new ones. This will put our environment in jeopardy. If people could see the picture of the world’s doomday, they might change their thoughts and act in another way.

    Another evidence supports the opinion that money can buy a happy life is that with money, people can enjoy social entertainment services, healthcare systems... Besides, after hard-working weeks, people should spend a holiday travelling to outside areas for relaxing so that they’ll be energetic and ready for the next working days. Nevertheless, behind such happiness lie painful tears. In today world, many bad things could happen, just for money: stealing, bank-robbing, or even killing people! Furthermore, we can’t deny the truth that with a lot of money, someone can buy degrees or positions in a company. It’s definitely unfair for people who make their great effort to study in expectation of future success. Why they have to study so hard when others can easily posess a high position in this society by bribing? To be honest, money is powerful but disgusting in some ways.

    In a word, money could bring us physical happiness but couldn’t buy us mental happiness which is the real happiness in a person’s life.



    Thanks for comment!
  2. spypcworld

    spypcworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    anh có vài "chê bai" thế này :D
    - bài này em lạm dụng đảo ngữ, 1,2 câu thôi em ạ. diễn đạt còn lê thê giống kiểu dịch word by word từ Việt sang Anh.
    So wealthy people are nowadays that they don’t care much about the bills they have to pay for a month
    -->
    So wealthy people are nowadays, that they do not worry about their monthly bills.
    - it's, can't không được viết tắt
    - ngữ pháp
    Another evidence supporting
    unfair TO people who make their great effortS
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Nhiều câu bác viết dài quá, phải lấy hơi trước khi đọc.

    must-have trong dạng tính từ có nghĩa là essential ~= important rồi.

    Fully equiped thì đúng hơn.

    So wealthy people = văn nói chứ không phải văn viết. Vả lại muốn nói người giầu có thì không cần dùng chữ so để nhấn mạnh. Đọc nguyên câu thấy chữ so không có nghĩa. Chữ that cũng thừa luôn. Dùng each month đúng hơn a month vì tháng nào cũng phải trả bills. Còn dùng theo đảo ngữ thì thêm dấu , như bác trên đã chỉ. Hoặc People are so wealthy nowadays that ............... Câu này thừa và vô lý vì đây là opion chứ không phải fact, trừ khi nào đó là kinh nghiệm bản thân của bác.

    They keep wasting............. câu này không đủ logic vì đâu phải nhiều tiền là dùng nước nhiều hơn đâu ? Cần đưa ra ví dụ cụ thể hơn.

    could be run out someday đội thành could run out được rồi không cần dùng thể bị động. Muốn bị động thì dùng could be used up someday.


    Furthermore, people also get rid of many old things in their houses like old TVs, refrigerators, washing machines câu này khó chứng minh là làm hại môi trường vì những thứ mới này dùng ít điện nước hơn những thứ cũ.


    Nevertheless, behind such happiness lie painful tears ??????????? Đây là opion chứ không phải fact. Chuyện này không dính dáng tới cướp bóc này nọ như bác đưa ra
  4. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mình không thể xem kỹ được bài của bạn tuy nhiên có một số vấn đề sau bạn cần cân nhắc lại nhé.


    • Mệnh đề quan hệ : đặc biệt là cách sử dụng which và that
    • Vì là một bài văn nghị luân, nếu thực sự muốn đạt điểm cao, bạn cố gắng đừng đưa các đại từ mang tính cá nhân như He, she,I, you…
    • Cách sử dụng các transition signals đặc biệt là coordinator, subordinator và conjuntive adverbs,
    • Câu đơn, câu phép, câu phức và câu phức hợp. Đặc biệt là 3 thành tố chính của 1 câu đơn chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ. trong bài viết bạn có 01 câu chưa có sự cân bằng giữ 03 thành tố này ( có thể 01 phần vì ảnh hưởng chuyển nghĩa thông qua tư duy dịch)
    • Tính thống nhất của một bài văn
    • Cấu trúc của một bài essay hoàn chỉnh

    Bài viết của bạn, nếu để đọc thì ok. Nhưng nếu để đạt được điểm cao trong IELTS hoặc TOEFL thì có lẽ cần sự cố gắng nhiều.

    Rõ ràng bài viết sử dụng khá nhiều cấu trúc câu, linh hoạt, nhưng lại không có sự kết nối và hàn gắn. Có phần lan man và khiến người đọc dễ nản :D. Ôi mình xin lỗi…hức hức
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Quên cái quan trọng nhất.

    Phần bác nói người giầu hại môi trường, dùng nhiều tài nguyên, mua bằng cấp: hoàn toàn không có nghĩa lý gì trong bài này hết, vì nó đâu có dính lứu với hạnh phúc của họ đâu ? Nói tóm lại, bác lạc đề về phần này.
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    một vấn đề nữa là bạn cố gắng đặt mình vào vị thế của người đọc để viết nhé. hì hì..cố lên :D
  7. bongdemlanhgia

    bongdemlanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của bạn mình thấy bạn ko giải quyết được câu hỏi đề bài đặt ra. Bài viết của bạn đúng là dùng nhiều cấu trúc câu phức tạp nhưng phần nội dung ko có sức thuyết phục. hihihii đấy là thiển ý của mình.
  8. me0h0ang

    me0h0ang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    - "Còn đây là bài viết of me" --> of mine

    - Sufficient life: ý tiếng việt của bạn có lẽ là "cuộc sống đầy đủ, sung túc", tuy nhiên từ sufficient chỉ mang nghĩa là đủ, nghĩa là không sung túc, mà cũng không thấy cụm từ sufficient life bao giờ. Có thể thay bằng fulfilled
    - So wealthy people are nowadays that... : câu này bạn sai cấu trúc rồi, mà cũng nên cẩn thận với loại câu này, có thể chính bạn, hoặc chính người đọc sẽ lúng túng vì quá rối rắm.

    Nhìn chung về ngôn ngữ bài của bạn khá, cách dùng câu, từ và sắp xếp cấu trúc bài khá ổn.

    Tuy nhiên, Bạn không thấy bài viết của bạn hay, vì chính bạn cũng không thể thuyết phục được bản thân bạn với những lý do như trên (có thể là trong thâm tâm vẫn nghĩ là có tiền là hạnh phúc rồi [:D] Just kidding). Nếu lập luận của bạn sắc bén hơn, thì bài viết sẽ thuyết phục hơn rất nhiều. Đọc bài của bạn mình thực sự không thấy có ý thuyết phục.

    Một ý về bài này bạn có thể tham khảo:(ở đây là ý kiến cá nhân, người ta sẽ khôgn đánh giá bạn đúng hay sai, mà cái nhiệt huyết, cái cách bạn dẫn giải, thuyết phục người khác, và cái gọi là "totally agree" của bạn nó thuyết phục ở mức độ nào)

    Tiền là phương tiện trao đổi hàng hóa phổ biến nhất mà con người từng sử dụng. Kiếm tiền là một cách khẳng định bản thân, một cách để chỉ ra rằng mình là con người lao động có giá trị, để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản: ăn mặc, ở, hoặc các nhu cầu giáo dục, làm đẹp, ...

    Tuy nhiên, khi một người kiếm ra tiền thì hầu hết các trường hợp là anh ta sẽ không bao giờ biết khi nào là đủ: khi mới tốt nghiệp thì cần 1 chỗ ở, sau đó cần 1 phòng riêng, cần 1 ngôi nhà, cần 1 biệt thự. Rồi chúgn ta lại gặp những người giàu có hơn, và nghĩ rằng chúgn ta phải giàu hơn nữa ... Vậy nên rất nhiều người có tiền vẫn mải mê kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, và thỏa mãn các nhu cầu ngày càng lớn hơn với anh ta. Rút cuộc là một cuộc sống quay cuồng kiếm tiền mà không bao giờ thực sự nghỉ ngơi, k còn thời gian cho gia đình, con cái.

    Còn một số người, làm ra không nhiều, song họ biết cách sắp xếp cuộc sống của họ hài hòa, giữa việc lao đi kiếm tiền, và dành thời gian cho những thú vui của bản thân, và dành thời gia nquan tâm chăm sóc người xugn quanh. Thế giới của họ không bao bọc bởi vật chất xa hoa nhưng đầy rẫy tiếng cười và sự ấm áp.

    Bạn có thể lấy ví dụ là ở các nước đang phát triển, tỷ lệ thỏa mãn của người dân cao hơn rất nhiều so với người dân các nước phát triển, nơi mà sức ép vật chất lên mỗi người là quá cao khiến họ căng thẳng, mất cân bằng.

    Vậy nên kết luận là hạnh phúc không phải được mua bằng tiền hay bất kỳ thứ vật chất nào, mà là bằng sự sắp xếp một cách hài hòa cuộc sống, bằng sự phát triển bản thân, sự thỏa mãn cá nhân, bằng hạnh phúc gia đình và dành thời gian bên người mình yêu thương.

    Mình không viết tiếng Anh, vì không cần thiết cho ý mình nói với bạn, rằng tập trung vào chiều sâu của bài viết hơn nữa và thể hiện quan điểm cá nhân mạnh mẽ hơn nữa.

    Cheers,

Chia sẻ trang này