1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng Kiểm ngư của Việt Nam đối trọng với Hải Giám Trung Quốc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dracula168, 01/06/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Cesc4love

    Cesc4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    các bác cho em hỏi con này xài uran-E ạ :o:o
  2. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Mang 10 tàu kiểm ngư 3.000 CV của Việt Nam ra ủi, húc với Hải giám Trung Quốc?

    [​IMG]
    Đây là em 9001 là tàu to nhất của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay,
    Công suất máy: 3.500 CV
    Trọng tải: 1.400 tấn
    Tốc độ lớn nhất khi không kéo: 12,5 hải lý/giờ
    Nhiệm vụ: Kéo và cứu hộ
  3. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Oạch
    Tốc độ Max mới có 12,5 hải lý..........[-X[-X
    Gặp mấy anh Hải Giám nó chạy đằng trước vừa đi vừa nhà khói thuốc hỏi thăm sức khỏe em 9001. Khác nào một anh Chạy xe Công thức 1 + 1 anh chạy xe HonDa 67 :)):)):))
  4. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    512
    việt nam đóng con tàu đẹp quá hen, công nhận dạo này kĩ thuật của việt nam tiến bộ.
  5. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ông Lương Quang Liệt: Quân đội Trung Quốc không can dự vụ tàu Bình Minh 02
    Bên lề đối thoại Shangri-La, bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã gặp người đồng nhiệm phía Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định: quân đội nước này không can dự vào sự kiện tàu Bình Minh 02.
    Nếu như năm ngoái, đối thoại Shangri - La nóng lên sau khi bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phê phán quan điểm coi biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, thì năm nay các sự kiện liên tiếp xảy ra trên Biển Đông trước ngày 4.6, ngày khai mạc Shangri - la lần thứ X, khiến cho đối thoại năm nay thu hút sự chú ý của khu vực lẫn thế giới.

    Cuộc đối thoại năm nay được dư luận quan tâm vì hầu hết bộ trưởng Quốc phòng các nước lớn liên quan đã tham dự. Các bên hẳn muốn tìm hiểu lập trường Washington về an ninh khu vực khi Mỹ bước vào thời kỳ “hậu Bin Laden”. Bên cạnh đó, nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc triển khai giai đoạn mới đối với Biển Đông, áp đặt các đòi hỏi chủ quyền đối với “đường lưỡi bò” chiếm 80% biển Đông. Từ đó gây ra các sự cố căng thẳng ở biển Đông gần đây.

    Luận điểm mới về lợi ích quốc gia

    Tình hình biển Đông hiện hữu trong tinh thần nhiều bài phát biểu tại diễn đàn, cũng như tiếp xúc và trao đổi bên lề Hội nghị. Nhưng những ai chờ đợi sự tranh luận căng thẳng như trong năm 2010 hẳn sẽ thất vọng trước tinh thần thẳng thắn song mang tính xây dựng của các bên tham gia. Shangri - la X phản ánh một cách không nhầm lẫn nguyện vọng duy trì hòa bình, an ninh, hợp tác của các quốc gia trong khu vực. Các bài phát biểu của các thể hiện xu thế đối thoại và hợp tác.

    Bài phát biểu khai mạc của ************** Malaysia Rajib Nazak ở một phương diện nào đó thể hiện mạch chính của tư duy, nhận thức hiện nay của châu Á, trong đó và trước hết là Đông Nam Á, ở thời kỳ thế giới biến động và chuyển dịch quyền lực tại châu Á-Thái Bình Dương. Ông đề cập một vấn đề không mới nhưng rất thời sự: Quan hệ thế nào với một Trung Quốc quốc lực ngày càng tăng cường, có thể trở thành cường quốc kinh tế số một trong vòng 30 năm?

    Ông cho rằng các nước khu vực không nên trở lại tư duy chiến tranh lạnh (đi với bên này chống bên kia), mà cần đối tác với tất các nước lớn, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ. ASEAN không có sự lựa chọn nào khác là phải quan hệ với tất cả các nước lớn. Sẽ là sai lầm nếu xem Trung Quốc là kẻ địch. Ông lạc quan “một bộ qui tắc ứng xử mang tính ràng buộc hơn về Biển Đông sẽ sớm thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc”. Ông nêu một luận điểm mới: “Lợi ích quốc gia đang ngày càng trở thành lợi ích tập thể trong chủ nghĩa đa phương”.

    Các lời lẽ hòa dịu của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp từ nhiệm về quan hệ quân sự Mỹ-Trung qua các tiếp xúc nhân dịp Đối thoại Shangrila phần nào tạo cảm giác về một quá trình hòa hoãn giữa hai nước lớn. Có lẽ, giữa hai nước lớn này, ít nhất về mặt quân sự, đang có một “cuộc giải lao” giữa hai hiệp đấu. Hai bên, trước hết là Trung Quốc, cần ổn định quan hệ an ninh với Mỹ trước thềm đại hội lần thứ 18 của ******* cộng sản Trung Quốc và bầu cử ************ và Tổng thống Mỹ 2012. Mỹ nhận được một số nhượng bộ kinh tế thương mại từ phía Trung Quốc.

    Nhưng phát biểu chính thức của bộ trưởng R. Gates tại diễn đàn Shangri - la vẫn thể hiện các quan điểm không thay đổi của chính quyền Obama liên quan đến khu vực rộng lớn này: Mỹ cam kết mạnh mẽ đối với an ninh khu vực – với đồng minh cũng như đối tác. Ông Gates cũng thẳng thắn thừa nhận Mỹ gặp khó khăn về kinh tế tài chính dẫn tới cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhưng vẫn ưu tiên duy trì sự hiện diện quân sự được hiện đại hóa ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Ấ Độ Dương; bảo đảm khả năng răn đe, và nếu cần đánh bại các kẻ địch tiềm tàng.

    Liên quan Biển Đông, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định “lợi ích quốc gia” đối với tự do hàng hải; bày tỏ mong muốn các bên giải quyết tranh chấp phù hợp với Công ước luật biển LHQ và không sử dụng vũ lực.

    Có lẽ không phải tình cờ, bài phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề cập đến Việt Nam cùng sáu quốc gia khác Mỹ có quan hệ ở khu vực (Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Úc), khẳng định Mỹ cùng Việt Nam bỏ qua quá khứ xây dựng các quan hệ đối tác song phương mạnh mẽ, sinh động trên tất cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và an ninh quân sự.

    Thể hiện chiều hướng phát triển an ninh Mỹ - Trung, ông Gates khẳng định Mỹ theo đuổi quan hệ mới với Trung Quốc, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác quân sự với các nước khác trong khu vực, bao gồm Việt Nam.

    Tuy nhiên, chữ biển Đông không xuất hiện trong diễn văn của ông Gates như từng xảy ra trong năm ngoái, cũng như sự dịu giọng của các quan chức Mỹ về biển Đông gần đây khiến cho người ta cho rằng, có sự thỏa hiệp về phía Mỹ để đổi lấy những nhượng bộ của Trung Quốc về kinh tế.
    Rõ rồi nhé........TQ chối rồi đấy sự kiên BM02 chỉ là LL dân sự TQ hành động Quân đội TQ không tham gia........vì vậy chúng ta chả làm gì được chúng..................Do vậy phải cấp thiết thành lập va trang bị hiện đại cho LLKM Việt Nam để đối phó với Hải Giám TQ
  6. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    [​IMG]

    Lấy tháp pháo T54/55 làm pháo cho Kiểm ngư cho nó máu [r23)][r23)]
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đây: http://vn.news.yahoo.com/tàu-thăm-dò-việt-nam-lại-bị-trung-quốc-cắt-cáp.html
    lại bị cắt cáp đây, nỗi nhục và sự nhu nhược của lãnh đạo cầm quyền Việt Nam cũng như là sự hổ thẹn của quân đội Việt Nam
    hãy bớt đi cái bọn võ mồm trên này
    còn riêng ALPHA3: cậu cứ yên tâm, không sớm thì muộn tên cậu sẽ được nêu lên trang nhất của 2 box thuộc vệ phủ. rồi cậu sẽ thừa mứa sự nhục nhã khi muốn online trên ttvn này. nhớ nhá!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lấy gì thì lấy, có dám phạng nó không mới làm quan trọng. hay lại là mỗi khi có hội nghị trong nước và quốc tế lại lôi ra để mà đàm luận cho đỡ thẹn. khác gì mấy kẻ cứ online trên ttvn này hô khẩu hiểu, đánh này đánh kia, nhưng khi Khựa xâm lăng thì chắc là bọn trí thức đểu này chui hết xuống hầm là cái chắc =))
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125

    Chả biết thằng nào nhục :-"
  9. NavyVietnam

    NavyVietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    14
    Thôi lượn đi cho nước nó trong :-q
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    giỏi thì lên mà làm , đừng ngồi đó mà la to

Chia sẻ trang này