1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB TENNIS TTVN SG - Giải nội bộ thường niên năm 2011

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Robot_one, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceMan75

    IceMan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minh it tham gia offline tren chua, chi len duoc khoang 4,5 lan gi do thoi. Bac hoi Rulo thi se biet ro hon ve minh do, minh la Phong ban cua Nhat, Son KTS ben OTC.
  2. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu BTC định cố gắng thi đấu giải một buổi ngày 17/07 nhưng quỹ thời gian chùa có hạn mà nhu cầu anh em đăng ký đông nên không có phương án đánh một buổi phải chuyển sang thi đấu 2 buổi CN.Anh rocket không thi đấu được trình B ngày 10/07 nên tạm thời xếp anh vào dự bị trình A ngày 17/07 nhé.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Biết rằng nhiều vđv thi đấu sẽ tạo không khí sôi nổi như anh quocqvq nói nhưng đánh một trận mà anh em nào lở chưa nóng máy thua đậm 1-6,2-6 phải nằm ngoài cuộc chơi thì vẫn có cảm giác buồn mặc dù BTC có sắp xếp cho giao lưu.Nếu anh em đánh được 2 trận với tinh thần chiến đấu và tập trung chuyên môn cao thì không khí sẽ sôi nổi và hấp dẫn.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vô địch B bốc lên A là hợp lý trừ một số trường hợp biệt còn á quân B thì còn tùy vào nguyện vọng và tình hình giải.
  3. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Không phải là khép kín quantoyo,như đã mang tên nội bộ hơn nữa quỹ thời gian trên chùa có hạn nên không thể mở rộng cho tất cả anh em được mà ưu tiên dành cho anh em từng sinh hoạt ở chùa, giải đơn nam TTVNOL mở rộng đã có thường niên để anh em cọ xát trình cao.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sáng nay tôi có liên hệ sân Kỳ Hòa thuê thêm giờ cho giải và tình hình như sau:

    - Sân số 4 hội sau đánh từ 13h00 đến 15h00 nên không nở nào mượn thêm 1 giờ (mà có mượn cũng không được).

    - Sân số 5 hội sau đánh từ 13h00 đến 18h00 nên BQL sân mượn cho 1 giờ từ 13h đến 14h00 (thuê thêm một giờ).

    - BQL sân cho thuê thêm sân số 6 từ 12h00 đến 13h00.

    Như vậy quỹ thời gian là 12 tiếng cụ thể : sân số 4 từ 8h00 đến 13h00,sân 5 từ 8h00 đến 14h00,sân số 6 từ 12h00 đến 13h00.Vì các trận đấu có trận dài trận ngắn nên sẽ diễn ra so le nhau do đó từ 12h00 đến 13h00 sẽ tận dụng hết công suất trên 3 sân.

    Chỉ thuê thêm giờ đánh giải cho một chủ nhật ngày 17/07 ở trình A,không thuê thêm giờ ngày 10/07 ở trình B vì thuê liên tiếp 2 CN sẽ làm phiền BQL sân và hội sau.

    Vì vậy phương án cho trình A có thay đổi là: 12 vđv tham gia chia làm 4 bảng,mỗi bảng 3 vđv đánh vòng tròn một lượt lấy nhất nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết.Vòng tứ kết thì bảng A gặp bảng B và bảng C gặp bảng D,vòng bán kết thì tứ kết 1 gặp tứ kết 3 và tứ kết 2 gặp tứ kết 4.Bốc thăm cho các vđv vào 4 bảng thi đấu mà không phân chia hạt giống các bảng.Tổng số trận của giải trình A là 19 trận là vừa đủ quỹ thời gian.

    Phương án cho trình B vẫn không thay đổi tức 10 vđv tham gia.

    Các trận đấu của giải thi đấu chạm 6 bàn thắng vàng,trận chung kết có đánh tie-break.

    Các anh em tham gia giải tập trung lên chùa lúc 7h30 để điểm danh và bốc thăm tại căn tin,8h00 vào sân khởi động và thi đấu ngay.

    Danh sách tham gia giải đơn nam nội bộ:

    Trình A: (Thi đấu ngày 17/07/2011)

    1. Robot ------------> đã đóng phí
    2. bobocuong
    3. HQExpress
    4. quocqvq
    5. king_vn
    6. hama--------------------Á quân giải đơn nam A nội bộ gần đây nhất
    7. linhbch-----------------Vô địch giải đơn nam B nội bộ gần đây nhất nên xét lên A
    8. duytrungsport
    9. Hoangtutennis
    10.xipomos
    11.quantoyo
    ---------------Vô địch giải đơn nam A nội bộ gần đây nhất
    12.truong7888

    Trình B: (Thi đấu ngày 10/07/2011)

    1. khanhhuydelta--------Á quân giải đơn nam B nội bộ gần đây nhất
    2. Rulo
    3. Paul
    4. kiendct
    5. Nam
    6. Hải------------------> đã đóng phí
    7. phucnt-------------> đã đóng phí
    8. isoexpert
    9. ...

    Như vậy trình A đã đủ 12 vđv.

    Tạm thời không ghi danh sách dự bị ra đây, BTC vẫn ghi nhận danh sách dự bị lại.
  4. _awesome_

    _awesome_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    j kì vậy a robot, mọi người ai cũng đồng ý cho e tham ja chủ yếu là giao lưu mà, e thấy e đánh cũng bình thường mà sao mấy a đưa e lên wá, ko lẽ cứ đánh hay là ko được tham gia giải, trong khi đó e thì ko vi phạm 1 điều j, a coi lại coi, sao bất công thế, mog mấy a xem lại, giải mở ra la trrình A, e cũng trình A, vậy mà e ko được tham gia, chỉ đơn giản là vì đánh hay, vậy mấy a thử nghĩ có kì ko, vài lời e bức xúc....có j bỏ wa cho e
  5. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bức xúc thay cho awesome... :) Công nhận là trình của H cũng hay hơn đa số ae thiệt! Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng đánh giải để giao lưu học hỏi là chính, không quan trọng chuyện thắng thua, thì đáng lẽ còn nên khuyến khích những tay vợt mạnh như H tham gia! Hội chùa đâu dễ kiếm được những ae đánh hay như H! A Robot xem lại coi sao! Có gì em nhường suất của em cho H (mặc dù e cũng muốn đánh lắm!:D) Bắt H chấp ae khác 2 dây! :D hehe
    Em nghĩ mình nên có định hướng mở rộng hội để hội càng vui, ae càng học hỏi được nhiều, và để hội mạnh hơn, sánh vai cùng những hội nhóm khác. Còn nếu cứ đóng cửa "tự sướng" với nhau thì đến lúc nào hội mình mới khá lên? Ae biết trình nhau quá rõ. Cầm cái cúp nội bộ thì cũng chẳng được gì. Đôi lời góp ý, ae suy nghĩ nhé! Không dễ kiếm được những hội viên nhiệt huyết với hội mình như H đâu.
  6. HQExpress

    HQExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ căng nhỉ, Xipo nói có lý đó anh robot, cứ để Hoàng đánh đi, tối thứ 7 e "thuốc" nó thì sáng CN a e cứ thế mà thịt..hehe, nói giỡn chứ đúng là phải 16 tay A mới đủ
    Tuy nhiên e vẫn ủng hộ phương án làm sao cho mỗi người được đánh ít nhất là 2 trận, nếu chia bảng 4 thì còn đánh đuợc 3 trận nhưng có thể ko đủ thời gian. CN 24/7 bắt đầu diễn ra các trận tứ kết, bán kết, CK, còn CN 17/7 thì lo xong vòng bảng
    a e đề xuất thêm vì quỹ thời gian chỉ có vậy.
  7. quantoyo

    quantoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ku Hoàng có thể tham gia, nếu trình độ chênh lệch thì chấp anh em hai dây hay là cái gì đó. hehe. =))=))=))
    Nếu mỗi bảng 4 vdv thì mỗi trận mình đánh đến 5 thắng là được. pà kon góp ý kiến thêm nhé.
  8. bobocuong

    bobocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    1. Chuyện mướn thêm sân từ 12g đến 13g : Ro bot nên nhớ vào thời điểm sau 12g chỉ còn những trận BK và CK thôi , nên có mướn thêm sân giờ này thì có thể không có tác dụng gì cho những trận vòng loại cả.Nếu mướn được giờ sớm hơn thì tốt
    2. Đây là giải nội bộ nên có những qui định riêng của nó . Mọi người đừng làm khó Bác Ro bot
    3. Về ý kiến cho Hoàng thi đấu nhưng phải chấp 1 hoặc 2 dây theo tôi là không nên vì đã thi đấu thì phải sòng phẳng . Không có chuyện người này chấp người kia . Đúng là trình độ của Hoàng quá hay , trên hẳn AE mình một , hai bậc . Theo mình : nếu như Quân đen hơn AE mình cở 10/8 thì Hoàng hơn Quân đen cũng cở 10/8 . Để cho vui vẽ cả làng, có thể tổ chức giải thách đấu giữa Hoàng với vô địch B , vô địch A hoặc với " phần còn lại của thế giới " ( thế giới KAT thôi nha !)
    Ku Hoàng phải vui lên mới đúng vì được AE thương và đánh giá cao !
    4. Phương án :12 VDV chia làm 4 bảng , đánh loại lấy nhất 4 bảng đấu BK và CK . Tổng cộng 15 trận = 7.5 giờ , như vậy 2 sân là đủ thời gian rồi mà !
    [r2)]
  9. linhbch

    linhbch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu lâu có giải lại lọt chọt. Anh Robot xem lại nhé, đừng quá cảm tính.
    Em ủng hộ ý kiến của anh, giải nội bộ dành cho các thành viên giao lưu thường xuyên trong thời gian gần đây. Nếu còn trống vẫn có những ngoại lệ như đóng quỹ 1 thùng chẳn hạn ( cái này có áp dụng trước kia rồi)
    Em không đồng ý không cho Hoàng thi đấu vì H chơi hay trình A++, từ xưa giờ Chùa muốn thu nạp người giỏi, mà còn không được, huống chi gần đây H nhiệt tình thế. Em mà đụng Hoàng thì cũng giống như đụng Xipo thôi.
  10. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với robot, bobocuong và linbch là giải nội bộ ưu tiên dành cho anh em chơi thường xuyên trên KAT có dịp đâm chém, châm chọt lẫn nhau. Chỉ khi nào dư suất thì sẽ mở cho các trường hợp khác. Chuyện giao lưu với bên ngoài thì mỗi tuần đều có cũng như TTVNOL luôn có các giải mở rộng hàng năm.

    Bác Robot được anh em tin tưởng ủy quyền tổ chức giải nên sau khi tham khảo ý kiến sơ bộ anh em, bác Robot sẽ có kế hoạch tổ chức cụ thể: thời gian, số người tham gia, thể thức thi đấu ... Mọi người nên cùng vỗ tay cổ vũ cho Robot =D> =D> =D>

    Chuyện xét tư cách thành viên tham gia thì dễ ẹt, Robot cứ lấy bảng tổng kết tiền sân 3 tháng hay 5 tháng gần nhất, ai đóng lệ phí nhiều thì xếp trên, ai đóng ít hơn thì xếp dưới, như vậy là rất công bằng và đúng với tiêu chí giải dành cho anh em chơi thường xuyên trên Chùa. Cứ vậy cho đến khi đủ số lượng. Nếu vẫn còn dư thì cho đấu giá beer.

    Còn chuyện xét trình độ thì Hoàng cũng như Quân nhỏ trước đây, vẫn có thể tham gia được nếu còn suất theo tiêu chí trên. Chỉ có ông Quantoyo mấy tháng nay không lên sân, bây giờ muốn đánh thì phải chờ suất standby thôi. [:P]

    Co vài ý kiến nhỏ thôi, mong anh em bỏ qua nếu có gì chưa đúng.

Chia sẻ trang này