1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những thông tin về rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi comeintodie, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    những thông tin về rock

    hơ anh em mình mù về Rock lắm nên có ai co tin tức thì post vô đây cho mọi người mở mang kiến thứ nha

    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall


    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/01/2003

    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 25/01/2003
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Rock
    rock! here we go!
    Are you ready rocking now?!
    tit to đùng của 1 show rock vào ngày 09-02-2003 tại Hà Nội gồm các ban Echoes; Small Fire và bạn nhạc đến từ Úc Infections
    có chung 1 chủ đề là Modern Rock - Nu Metall
    thời gian lúc 15h tại 3 cung Văn Hoá LĐHN Việt Xô Trân Hưng Đạo . Giá vé 18 kìn mua liên hệ 0904174377 vá 0903202056
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    thông tin về Gil ( st )
    Gil không còn là cái tên xa lạ với các bạn trẻ yêu nhạc ở Việt Nam. Anh có mái tóc dài, đẹp như con gái, hát nhạc rock và chơi guitar cực hay.
    Gil đã xâm nhập thị trường âm nhạc với các ca khúc do anh tự sáng tác như Talk to you, I am so in love, Out of my bed. Sau đây là tâm sự của anh với các bạn trẻ hâm mộ qua một cuộc phỏng vấn:
    - Bạn hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình?
    - Tôi sinh ngày 13/8/1982 tại Munich, Đức. Tôi yêu sự chân thành và đam mê guitar. Âm nhạc, thức ăn ngon, các cô gái là sở thích của tôi. Thần tượng của tôi là tay trống ban nhạc Metallica. Quan niệm của tôi là trước tiên học hỏi tất cả mọi thứ, sau đó quên sạch để tìm cho mình phong cách riêng.
    - Cái tên Gil rất đẹp, nó có ý nghĩa gì không?
    - Nó bắt nguồn từ một câu nói cổ và có nghĩa là hạnh phúc. Trước khi tôi được sinh, bác sĩ nói rằng mẹ tôi khó có thể có con. Mẹ rất buồn nhưng sau khi chạy chữa thì niềm vui cuối cùng cũng đã đến. Mẹ thường nói tôi là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà.
    - Bạn thường xuyên đi biểu diễn và ghi âm, thế còn việc học thì sao?
    - Mặc dù rất yêu âm nhạc song không vì thế mà tôi quên chuyện học hành của mình. Ở Đức, các môn chấm theo thang điểm từ 1 đến 6. Tôi luôn được điểm 1 (cao nhất) cho môn Nhạc và Toán còn những môn học khác thì trung bình, chỉ đạt khoảng 3-4 điểm. Nói chung như thế cũng là tạm ổn phải không?
    - Những lúc nhàn rỗi, bạn thường làm gì (ngoài chơi nhạc ra đấy nhé)?
    - Chơi tennis. Tôi đã từng chơi trong đội quần vợt thiếu niên quốc gia khi còn học phổ thông.
    - Gil có bạn gái chưa?
    - Rồi, tên cô ấy là ?oTacomini". Haha, các bạn đã đoán ra rồi phải không? Vâng, đó là cái tên của cây đàn guitar, tôi luôn coi nó như người bạn gái của mình và có tới 16 ?ocô gái" luôn ở bên mình. Tôi rất thích sưu tầm đàn guitar, đó như là một niềm đam mê vậy. Còn bạn gái thật sự ư? Tôi không nghĩ mình sẽ có bạn gái vào lúc này bởi chẳng thể có thời gian rỗi cho cô ấy.
    - Bạn có tự hào khi 2 album của bạn rất thành công tại châu Á và quê nhà?
    - Tôi có quyền hạnh phúc về điều đó. Trong album đầu tay Here I am, thực tế nó gần như là một lời giới thiệu, trong đó tôi chỉ sáng tác có 4 bài. Nhưng ba năm sau đó, tôi đã đóng góp hơn 10 bài hát trong album mới và tự mình chơi nhạc. Âm nhạc của tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Bryan Adams và Bon Jovi, song tôi nghĩ từng bước tôi sẽ tìm ra phong cách của riêng mình.
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Courtney Love - ấn tượng mới trong dòng nhạc Rock Mỹ (st)
    Cao lớn, xanh xao, dáng đi hơi khòng với chiếc quần lửng xẻ tua, Courtney Love đã làm cả thế giới phải sửng sốt vì giọng hát đầy ấn tượng của cô.
    Năm 1990, với sự ra đời của ban nhạc Hole, con đường danh vọng đã mở rộng chào đón Courtney. Năm 1992, khi con gái đầu lòng Frances lsean ra đời, cô đã đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Hai năm sau, CD "Live through this" của cô đã gây một cú sốc mạnh trong khán giả. Muốn thử sức mình trong một lĩnh vực khác, cô đã tham gia đóng bộ phim "Mọi người và Lary Flynt" và "200 điếu thuốc lá". Thành công lại mỉm cười với cô.
    Mới đây, Courtney vừa tung ra một CD mới có tên "Celebrity Skin". Phong cách Rock ầm ĩ đã được thay thế bằng phong cách pha chút u buồn với những bài hát về tình yêu, Courtney hy vọng CD mới sẽ giúp cô sánh ngang với đàn chị Alanis Morissette. Và cô cũng hy vọng "Celebrity Skin" sẽ giúp những nữ ca sĩ trẻ hiểu rằng con đường trở thành ngôi sao âm nhạc vẫn rộng mở cho cả họ chứ không riêng gì nam giới.
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Travis, ban nhạc Rock đang lên ở Anh (theo báo Thanh Niên)
    Trong những ngày này, thường thấy xuất hiện trên MTV một video clip với phần hình ảnh khá vui nhộn làm nền cho một ca khúc khá dễ thương, với câu điệp khúc rất "gọn", rất dễ hát theo "But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing...". Ca khúc đó, mang tựa đề Sing, đang là ca khúc thành công ở Anh (và trên MTV - tất nhiên) của một ban nhạc rock biết cầm đàn "đàng hoàng" chứ không phải của một nhóm ấm ớ chỉ biết lắc tới lắc lui nào đó. Ban nhạc đó mang tên Travis, thành lập năm 1997, xuất thân từ Glassgow, gồm ca sĩ Francis Healy (một giọng ca nam caio khá quyến rũ, kiểu John Lennon), tay trống Neil Primose, tay guitar Andy Dunlop và tay bass Dougie Payne. Phong cách chơi nhạc của Travis khá lạ so với mặt bằng âm nhạc hiện nay: acoustic rock, sử dụng đàn thùng, thậm chí cả đàn banjo, để tạo ra những giai điệu rất nhẹ nhàng, những âm thanh rất "kim loại' mà chỉ cây đàn guitar thùng, chứ không phải cây đàn guitar điện, mới có. Từ phong cách acoustic rock đó, các câu nhạc cảu Travis cũng khác hẳn so với các phong cách rock hoặc hard rock: không có những cú riffs ồn ào bên cạnh một giọng ca không "khè" như những tay rocker khác. Từ sau vòng lưu diễn thế giới để quảng cáo cho album The Man Who, Travis thôi không xuất hiện trên sân khấu nữa. Bới thế, album mới nhất của họ mang tên The Invisible Band, tuy mới phát hành vào tháng 6 vừa qua song album này đã "nổi" ngay với ca khúc Sing. Travis có thể là đối trọng của ban nhạc rock được xem là cao thủ hiện nay ở Anh - ban nhạc Radiohead - cả về phong cách lẫn tiếng tăm và họ cũng được coi là đại diện cho dòng nhạc brit-pop. Có thể so sánh nhạc của Travis với nhạc của Radiohead như so sánh nhạc của Simon & Garfunkel với nhạc của U2.
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  6. Rock_creek

    Rock_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà là news á Celebrity Skin ra đời từ năm 98, giờ là 2003 luôn .. 5 năm rồi mà vẫn hót niu thì tôi cũng có lắm thứ để góp vui lắm .. há há há
    Mà so sánh Courtney với Alanis à? Lại còn đàn chị với đàn anh nữa sao .. hình như thô quá đấy
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Aerosmith - những ông già có fan hâm mộ trẻ (theo vnExpress)
    "Aerosmith gồm những nghệ sĩ thực thụ. Mỗi khi làm việc, họ phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy. Mọi thứ đều hoàn hảo và không phải ban nhạc nào cũng làm được như vậy". Đó là nhận xét của nhạc sĩ Marti Frederiksen về 5 cây đại thụ trong làng nhạc rock thế giới này.
    Thành lập từ những năm 70 nhưng Aerosmith vẫn giữ được vẻ trẻ trung, sôi động. Hình ảnh của họ không hề phai mờ theo năm tháng mà luôn giữ được vẻ tươi trẻ trong lòng người hâm mộ. Ban nhạc đã làm nên một làn sóng rock đảo điên trên MTV tại châu Âu, châu Á. Joe tâm sự: "Các thành viên vẫn năng động lắm. Tôi rất thích trượt tuyết, Steven thường xuyên tham gia vào câu lạc bộ nhảy dù, còn Tom, đó là tay đua xe đáng gờm".
    Ban nhạc ra đời khi Steven gặp Joe Perry, lúc bấy giờ đang làm tại một hiệu kem. Với ý tưởng thành lập nhóm nhạc rock, Perry đã mời Tyler tham gia cùng Tom Hamilton, người bạn thân của anh. Sau đó 3 người kết nạp thêm Joey Kramer (trống), Ray Tabano (guitar) nhưng Ray đã nhanh chóng rời bỏ nhóm. Cuối cùng, sự gia nhập của Brad Whitford đã tạo nên hình ảnh một bộ năm hoàn thiện.
    Năm 1973, với album mang tên ban nhạc, nhóm bắt đầu được biết đến trong các bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Ngay sau đó, Toys in the Attic ra đời và trở thành một trong những album thành công nhất với 6 triệu bản được bán ra.
    Tuy nhiên trong thời gian này, họ phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích. Thêm vào đó, mối bất hòa giữa Tyler và Perry ngày càng sâu sắc. Năm 1979, Perry đã nói lời chia tay còn Tyler ngập chìm trong rượu và ma túy. Năm 1981, anh phải nằm viện một thời gian dài sau một vụ tai nạn. Brad cũng tạm thời rời nhóm vì bận việc riêng.
    Tháng 3/1984, ban nhạc tái hợp. Sự trở lại của 2 thành viên cũ mở ra một chặng đường mới cho Aerosmith. Năm 1991, Janie?Ts got a gun đã giúp họ trở thành ban nhạc rock xuất sắc nhất nước Mỹ và nhận giải thưởng Grammy. Ba năm sau, 5 chàng trai lại giành chiến thắng với Livin?Ton the edge tại lễ trao giải Grammy lần thứ 36. Năm 1995, ca khúc Crazy một lần nữa đưa Aerosmith lên bục vinh quang Grammy và trở thành Ban nhạc rock xuất sắc nhất của năm.
    Mới đây, I don?Tt want to miss a thing của nhóm đã làm bùng cháy các sàn diễn pop-rock thế giới. Ca khúc này chiếm thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng nhiều tuần lễ và nhờ thế, Aerosmith trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Lễ trao giải Grammy lần thứ 41 cũng có sự góp công của họ với ca khúc Pink.
    Có thể nói, Aerosmith không chỉ được hâm mộ bởi các fan từ thập niên 70-80 mà còn giành được tình cảm của các fan trẻ. Điều này chứng tỏ âm nhạc của họ vẫn cuồng nhiệt và mạnh mẽ không kém thế hệ con cháu. Các thành viên vẫn còn sung sức và tràn ngập say mê như những ngày đầu ra mắt công chúng.
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    cũ mà nhưng đây là thông tin chung chứ có ai bảo là thông tin mới đâu "news" << đâu chỉ những thông tin mới chán bác quá chỉ có tư tưởng phá đám
    Được comeintodie sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 24/01/2003
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Album nhạc rock hay nhất thời đại
    Album Appetite For Destruction của Gun N' Roses vừa được (tháng 10-2002) HMV và tạp chí Metal Hammer, Classic Rock bình bầu là album nhạc rock được phát hành xuất sắc nhất của mọi thời đại. Tiếp đó, album ra mắt năm 1971 mang tựa đề IV của Led Zeppelin đăng ngôi á quân trong khi Physical Graffiti trình làng năm 1975 đứng thứ 8 trong cuộc điều tra của fan âm nhạc này.
    Album Appetite của Guns N' Roses đã gây ra sự phẫn nộ khi ra mắt năm 1987 với ca từ mạnh mẽ khiến nó trở thành người tiên phong trong việc chống chọi với những ca từ nhẹ nhàng. Vỏ của album được trang trí bằng hình ảnh một phụ nữ bị người máy "làm nhục", bị nhiều cửa băng đĩa cấm bày bán. Sau đó, vỏ của album phải thay đổi. "Cuộc bình bầu nhằm nhìn lại quá khứ một chút, về những thời đã qua của loại nhạc rock", Mark Steadman, chuyên gia âm nhạc của HMV cho biết. Tuy nhiên, hơn nửa trong danh sách 100 album nhạc rock hay nhất đều là những album được ghi vào những năm 1990 chỉ có 2 album từ những năm 1960 nằm trong nhóm này là Electric Ladyland (xếp thứ 95) của Jimi Hendrix và album đầu tay của Led Zepplin (70).
    Danh sách 10 album nhạc rock hay nhất mọi thời đại do HMV, Metal Hammer và Classic Rock bình chọn:
    1. Appetite For Destruction: Guns N' Roses
    2. IV: Led Zeppelin
    3. Toxicity: System of A Down
    4. Master of Puppets: Metallica
    5. Nevermind: Nirvana
    6. Back In Black: AC/DC
    7. Reign In Blood: Slayer.
    8. Physical Graffiti: Led Zeppelin
    9. Paranoid - Black Sabbath
    10. Korn: Korn
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Lịch Sử nhạc Rock (st)
    phần 1: Metal rock có phải là loại rock chống đối xã hội?
    "Heavy metal" là một trong những dòng nhạc Rock bị hiểu lầm nhất hiện nay. Người ta xem nó như là kết quả của một sự ngu dốt trơ tráo về những đề tài được diễn tả bởi một vài thành phần trong xã hội và những ban nhạc chơi Heavy Metal là những người luôn sẵn sàng gây hấn. Vì sao?
    Nhìn vào những lớp vỏ bọc bên ngoài các dĩa nhạc, ta thấy toàn là những hình vẽ quái dị, những thây ma, những thân hình bị tra tấn, những con rồng dữ phun lửa, máy móc, xe mô tô quái đản , các cây đàn ghi-ta biến dạng thành những cây súng, đầu lâu ... Ngược lại với cái thế giới ma quái vừa kể trên ta nhìn thấy hình dáng của những nhạc sĩ chơi nhạc Rock: tóc dài, đôi khi quăn tít, thân hình được rèn tập thon nhã, quần áo da có đóng đầy nút sắt và các thứ trang sức khác. Trên các tấm hình, các nhạc sĩ của các ban nhạc chơi Heavy Metal luôn luôn biểu trưng cho một nhóm có tổ chức đặc thù, thường đó là những tấm hình chụp trong buổi hòa nhạc, vì sân khấu là đời sống thực của các ban nhạc Heavy Metal.
    Lối chơi cực đoan khác trong dòng nhạc này là Speed Metal hay là Trash Metal mà điển hình là ban nhạc MotOrhead. Các nhạc sĩ của dòng nhạc sau này còn biểu lộ nhân dáng không chải chuốt cực kỳ quá khích hơn, giống như là chưa bao giờ biết thợ hớt tóc là ai, chơi nhạc thì tới cuối bài vẫn theo điệu lao nhanh như thác đổ và ầm ĩ chói tai.
    Thế nhưng Heavy Metal là một trong những dòng nhạc Rock thành công nhất và số lượng người hâm mộ từ những năm 70, 80 càng ngày càng tăng. Các fan cho rằng đó là nhạc Rock chính hiệu và luôn trung thành với nó rất lâu.
    Ai cũng biết Heavy Metal là Rock của "người da trắng" trong ý nghĩa muốn nhấn mạnh sự trái nghĩa với FUNK là nhạc Rock của "người da đen". Tuy thế, đã có những sự pha tạp xảy ra trong cái biên kỳ tưởng tượng này: có nhạc sĩ Funk da trắng và có nhạc sĩ Heavy Metal da đen, thí dụ như PRINCE (Purple Rain, 1984). Đừng nói đâu xa lạ, ngay tại nơi sản sinh ra nhạc Rock, con người chơi nhạc Rock, sống và yêu nhạc Rock cũng không tránh khỏi sự kỳ thị đã chảy trong huyết quản.
    Những người nghe và yêu nhạc Rock thay vì có thái độ phản ứng dữ dội mù quáng với những lời phỉ báng Heavy Metal, thiết tưởng cũng nên tìm hiểu về chính bản thân dòng nhạc này cũng như để hiểu rõ thêm sự phát triển của Hard Rock nói chung cho tới nay.
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall

Chia sẻ trang này