1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để PR online có hiệu quả?

Chủ đề trong 'PR' bởi funnycaper, 28/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shop4mylove

    shop4mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm social media trên các Mạng xã hội đi bạn, nuôi fanpage, hiệu quả không nhỏ đâu!!!
  2. GMTheOne

    GMTheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của mình thì bạn hãy tận dụng tất cả những gì mà internet mang lại.

    1. tạo 1 video về sản phẩm sau đó up lên youtube và bỏ dưới description thông tin về sản phẩm, nhớ đặt tiêu đề cho hot 1 chút nhưng cũng đúng với nội dung video không thì bị ném đá.
    2. quảng bá thông qua facebook ấy, hoặc nếu cần thì tạo fanpage luôn đi bạn, kết bạn nhìu vô, đăng lên tường.
    3.tìm một số trang web hot đăng bài lên đó.
    4.tạo hẳn 1 cái blog về quán của mình. hằng tuần post bài lên trên đó.
    5.mỗi tuần bạn nên tạo 1 event cho nó thu hút khách...
    Mong các bạn có ý gì hay thì góp ý
  3. huypr

    huypr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bốn từ này có những điểm giống và khác nhau, gây nhầm lẫn cho không ít người.

    MARKETING là một chu trình khép kín, từ nghiên cứu, khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển (R & D), thiết kế mẫu mã, lập kế hoạch tung sản phẩm, hệ thống thông tin cho đến tư vấn khách hàng về sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến phản hồi để hoàn thiện sản phẩm rồi quay trở lại bước ban đầu. Trên đây là một số khâu chủ yếu, trong thực tế chu trình này bao gồm rất nhiều khâu. Một điều cần chú ý nữa là marketing bao gồm cả từng cá nhân trong doanh nghiệp, ngay cả bảo vệ vì mỗi con người đều góp phần hình thành nên thương hiệu của doanh nghiệp. Nói tóm lại, "Marketing là tất cả mọi thứ trong doanh nghiệp."

    Nhiều người cho rằng TIẾP THỊ" là MARKETING hay nói cách khác, TIẾP THỊ là từ dịch sang tiếng Việt của MARKETING. Nhiều cuốn sách sử dụng từ TIẾP THỊ thay cho MARKETING. Cũng có một số người nhận định giữa hai từ này có sự khác nhau. Một số học giả khẳng định cho đến hiện giờ thế giới chưa có từ nào có thể miêu tả hết ý nghĩa của từ "MARKETING".

    QUẢNG CÁO và PR là hai trong nhiều công cụ của MARKETING. Chúng có chung đặc điểm là đưa thông điệp đến khách hàng. Tuy nhiên, cách truyền tải, nội dung cũng như hiệu quả của chúng không giống nhau, thường được ví như chiến lược đẩy và chiến lược kéo. Những gì Huy viết dưới đây không có ý thiên vị cho bất kỳ lĩnh vực nào. Mỗi công cụ đều có ưu, nhược điểm của nó. Chúng ta cần kết hợp cả hai, phát huy điểm ưu việt và khắc phục điểm yếu.

    Mục tiêu của QUẢNG CÁO là nhắn gởi đến khách hàng thông điệp mà doanh nghiệp muốn gởi gắm. Thông điệp ở đây hiểu đơn giản là những giá trị độc đáo, khác biệt của sản phẩm được lặp đi lặp lại với tần suất cao trên các phương tiện truyền thông (báo, đài, TV,billboard,…) nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đi vào tâm trí rồi từ đó thúc đẩy họ mua sản phẩm.

    PR (Public Relationship) còn được gọi là QUAN HỆ CÔNG CHÚNG. Bản chất của nghề quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. Nhân viên PR phải có khả năng thuyết phục. Và mặc dù hiệu quả không thể sờ thấy được, việc tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía khách hàng, công chúng là những kết quả cuối cùng mà bạn phải đạt tới.

    Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai công cụ Marketing hữu hiệu trên, bạn có thể truy cập vào trang dưới đây. Huy xin nhắc lại là Huy không hề có ý bình luận hay dở của bất kỳ lĩnh vực nào. Cả hai cần được kết hợp.

    http://www.facebook.com/notes/hội-k...-việt-của-pr-so-với-quảng-cáo/159786937489931

    Tất cả những gì Huy viết trên đây dựa trên kiến thức bản thân và một số tài liệu được thu thập trên Internet. Nếu có chỗ nào cần bổ sung, Huy lắng nghe sự góp ý của bạn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bốn từ này có những điểm giống và khác nhau, gây nhầm lẫn cho không ít người.

    MARKETING là một chu trình khép kín, từ nghiên cứu, khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển (R & D), thiết kế mẫu mã, lập kế hoạch tung sản phẩm, hệ thống thông tin cho đến tư vấn khách hàng về sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến phản hồi để hoàn thiện sản phẩm rồi quay trở lại bước ban đầu. Trên đây là một số khâu chủ yếu, trong thực tế chu trình này bao gồm rất nhiều khâu. Một điều cần chú ý nữa là marketing bao gồm cả từng cá nhân trong doanh nghiệp, ngay cả bảo vệ vì mỗi con người đều góp phần hình thành nên thương hiệu của doanh nghiệp. Nói tóm lại, "Marketing là tất cả mọi thứ trong doanh nghiệp."

    Nhiều người cho rằng TIẾP THỊ" là MARKETING hay nói cách khác, TIẾP THỊ là từ dịch sang tiếng Việt của MARKETING. Nhiều cuốn sách sử dụng từ TIẾP THỊ thay cho MARKETING. Cũng có một số người nhận định giữa hai từ này có sự khác nhau. Một số học giả khẳng định cho đến hiện giờ thế giới chưa có từ nào có thể miêu tả hết ý nghĩa của từ "MARKETING".

    QUẢNG CÁO và PR là hai trong nhiều công cụ của MARKETING. Chúng có chung đặc điểm là đưa thông điệp đến khách hàng. Tuy nhiên, cách truyền tải, nội dung cũng như hiệu quả của chúng không giống nhau, thường được ví như chiến lược đẩy và chiến lược kéo. Những gì Huy viết dưới đây không có ý thiên vị cho bất kỳ lĩnh vực nào. Mỗi công cụ đều có ưu, nhược điểm của nó. Chúng ta cần kết hợp cả hai, phát huy điểm ưu việt và khắc phục điểm yếu.

    Mục tiêu của QUẢNG CÁO là nhắn gởi đến khách hàng thông điệp mà doanh nghiệp muốn gởi gắm. Thông điệp ở đây hiểu đơn giản là những giá trị độc đáo, khác biệt của sản phẩm được lặp đi lặp lại với tần suất cao trên các phương tiện truyền thông (báo, đài, TV,billboard,…) nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đi vào tâm trí rồi từ đó thúc đẩy họ mua sản phẩm.

    PR (Public Relationship) còn được gọi là QUAN HỆ CÔNG CHÚNG. Bản chất của nghề quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. Nhân viên PR phải có khả năng thuyết phục. Và mặc dù hiệu quả không thể sờ thấy được, việc tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía khách hàng, công chúng là những kết quả cuối cùng mà bạn phải đạt tới.

    Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai công cụ Marketing hữu hiệu trên, bạn có thể truy cập vào trang dưới đây. Huy xin nhắc lại là Huy không hề có ý bình luận hay dở của bất kỳ lĩnh vực nào. Cả hai cần được kết hợp.

    http://www.facebook.com/notes/hội-k...-việt-của-pr-so-với-quảng-cáo/159786937489931

    Tất cả những gì Huy viết trên đây dựa trên kiến thức bản thân và một số tài liệu được thu thập trên Internet. Nếu có chỗ nào cần bổ sung, Huy lắng nghe sự góp ý của bạn.
  4. el_nino1

    el_nino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn nhưng súc tích. để mình thử xem. thanks
  5. hoaanhdao_139

    hoaanhdao_139 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    vậy pr online và marketing online vs SEO có j khác nhau đâu???có ai tl giúp mình vs!
  6. Battrang

    Battrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vào ngâm cứu kinh nghiệm các bác nói chung là cần 2 yếu tố: TIền và thời gian :D mà những thứ này thì mình đều hạn hẹp!
  7. buisao12350

    buisao12350 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp chút nhỉ.
    PR là tạo một mối quan hệ cộng đồng.. Vậy thì hãy tận dụng mối quan hệ thật thân thiết đã có. Gia đình, bạn bè, đồng nhiệp... Mối quan hệ trên mạng xã hội. Tạo một niềm tin cho họ vào thương hiệu của công ty
    Marketing online là quảng bá truyền thông bằng Internet. Dùng fan page của facebook, dùng video của Youtube, dùng tiền thuê quảng cáo tại các trang báo chí điện tử.
    SEO tạo một website có thương hiệu tối ưu hóa về đường link, nội dung hay cập nhật thường xuyên. Thuê Google Adword,....
    Tóm lại tổng hợp hết các cách trên tạo ra một thương hiệu cả trên thị trường online và thị trường thực..


    Chúc thành cônng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đóng góp chút nhỉ.
    PR là tạo một mối quan hệ cộng đồng.. Vậy thì hãy tận dụng mối quan hệ thật thân thiết đã có. Gia đình, bạn bè, đồng nhiệp... Mối quan hệ trên mạng xã hội. Tạo một niềm tin cho họ vào thương hiệu của công ty
    Marketing online là quảng bá truyền thông bằng Internet. Dùng fan page của facebook, dùng video của Youtube, dùng tiền thuê quảng cáo tại các trang báo chí điện tử.
    SEO tạo một website có thương hiệu tối ưu hóa về đường link, nội dung hay cập nhật thường xuyên. Thuê Google Adword,....
    Tóm lại tổng hợp hết các cách trên tạo ra một thương hiệu cả trên thị trường online và thị trường thực..


    Chúc thành cônng
  8. quantt

    quantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  9. anhnvb0097

    anhnvb0097 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tư vấn giúp bạn cần làm PR và MKT ntn cho sản phẩm của các bạn
    Vui lòng gửi email cho mình
    Trong email, các bạn có thể nói các thông tin sau
    - về sản phẩm, ngành nghề
    - về đối tượng khách hàng hướng đến
    - về điểm cạnh tranh, khác biệt giữa sp của bạn với các sản phẩm cạnh tranh khác
    Hy vọng có thể giúp đỡ được các bạn nhiều

    Email của mình nhé: lethuy@nepo.com.vn
    SDT: 01647 sáu chín ba 8 sáu 8
  10. GMTheOne

    GMTheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh không dùng định nghĩa trên mạng có mà theo bản thân mình nhận thấy, và cảm nhận nó vậy thôi:
    PR: hồi đó có theo 1 khóa học PR là họ dạy về cách viết bài sao cho hấp dẫn, quảng bá chung chung gì đó.
    Maketing online: là giới thiệu thương hiệu và sản phẩm bằng internet
    SEO: tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, ví dụ như hiện nay có rất nhiều người xài google để tìm kiếm thông tin. trang web của bạn muốn lên được top page thì phải nhờ tới SEO hiệu quả

Chia sẻ trang này