1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ của Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia (Từ Liêm, Hà Nội)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ab747er, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ab747er

    ab747er Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết địa chỉ hoặc đường đi đến địa điểm trên thì chỉ giùm mình nhé.

    Cảm ơn nhiều
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em cũng vừa đọc bài báo nên cũng định tìm đến đó xem. Địa chỉ:
    Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia - (Khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia)

    Đường Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.



    Search cái ra luôn mà bác

    Em muốn hỏi là ngày nghỉ nó có mở cửa ko nhỉ. Đang định mai đi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mà Trung tâm Hội nghị quốc gia ngay cạnh Bảo tàng HN. Thế cho dễ nhìn.:P
  4. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ở bên trái của Bảo tàng Hà Nội có 1 con đường, tên là Đỗ Đức Dục hay còn gọi là đường số 7, bạn đi vào khoảng 100m là đến
  5. nhavtc

    nhavtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hicz không biết cuối tuần họ có mở cửa cho vào xem ko nhỉ vì em chỉ tranh thủ đi cuối tuần được thôi :(
  6. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đàng sau bảo tàng hà nội ,bác vào đấy xem cái j the
    ko biết cái mô hình 1000m2 qui hoạch có để trung bày chua
  7. sake2006

    sake2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết thời gian mở cửa để vào xem triển lãm thì cho anh em biết nhé
  8. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Bác có thể vào đây xem, thông tin rất đầy đủ về thời gian [r2)]
    Từ 1/8 người dân được xem quy hoạch Hà Nội

    Trao đổi với VnExpress, ông Lý Văn Vinh, Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia cho biết, cung mở cửa miễn phí cho người dân trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần, trừ thứ 2

    Theo ông Vinh, việc mở cửa bắt đầu từ 1/8. Người dân tới xem triển lãm về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ được phát vé và tham quan cung theo từng tốp. Việc này nhằm tránh tình trạng quá đông người vào cung cùng lúc, có thể gây hư hại cho các sa bàn, mô hình...
    "Ngoài việc trưng bày, triển lãm, việc bảo vệ các hiện vật là rất quan trọng vì đây đều là tư liệu quý", ông Vinh cho biết.
    [​IMG]
    Sa bàn thể hiện bộ mặt phát triển của Hà Nội trong tương lai tại Cung triển lãm. Ảnh: Hoàng Hà. Cũng theo vị giám đốc này, cung sẽ tính toán để quyết định cụ thể số lượng tối đa người vào xem cùng một thời điểm, lúc mở cửa sẽ có thông báo cho người dân. Ngoài các chỉ dẫn bằng lời, hình ảnh, người dân tới xem quy hoạch thủ đô cũng sẽ được nhân viên cung triển lãm hướng dẫn, giải thích.
    Về thời gian mở cửa, ông Vinh cho biết, ngoài ngày mở cửa tuần đầu tiên là thứ 2, từ các tuần tiếp theo, cung hoạt động từ thứ 3 đến chủ nhật, từ 8h30 đến 17h30, có nghỉ trưa. Riêng ngày thứ 2 được dành cho công tác bảo trì.
    Cùng với việc công bố Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, lần đầu tiên Việt Nam có Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia. Công trình 3 tầng này do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư nằm trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, cạnh Bảo tàng Hà Nội có quy mô rộng 5,5 ha, trong đó diện tích xây dựng gần 4.600 m2, cao 23 m, tổng diện tích sàn khoảng 12.000 m2, sân triển lãm rộng 8.000 m2...
    [​IMG]
    Mặt trước Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia. Ảnh: Lachong.vn. Công trình được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí của một trung tâm triển lãm hiện đại để tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, các phòng chiếu phim, các hoạt động triển lãm và có đầy đủ cơ sở hạ tầng để thực hiện công tác truyền thông nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin về các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị...

    Nguồn vnexpress.net
  9. peterp

    peterp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày khai trương Cung quy hoạch, rất nhiều nhà đầu tư bất động sản, người dân lo ngại về đất đai đã đến cung để biết số phận của mảnh đất của mình.
    Từ ngày 1/8, Cung Quy hoạch Hà Nội mở cửa đón người dân đến tham quan, tìm hiểu về Quy hoạch Thủ đô. Sáng 1/8, một lượng lớn người dân đã đến Cung với tâm trạng háo hức xen lẫn kẻ lo lắng…
    Quy hoạch minh bạch, được lòng dân
    Một điểm đáng lưu ý ở buổi triển lãm Quy hoạch thủ đô lần này là hầu hết, người dân đến tham quan đều cảm thấy hài lòng với việc công khai minh bạch tương lai của Thủ đô.
    [​IMG] Mọi người dân Hà Nội đều quan tâm đến quy hoạch của Thủ đô

    Ông Mai Lý Quảng, nguyên Giám đốc NXB Thế giới là một trong những người đến xem triển lãm sớm nhất cho biết: “Tôi cảm thấy rất hài lòng vì quy hoạch được minh bạch rõ ràng như thế này. Bốn thành phố vệ tinh thì thấy đều được vì đưa lên vùng đồi núi, trung du, nền móng chắc, việc cấp thoát nước thuận lợi hơn. Riêng Phú Xuyên thì tôi hơi băn khoăn 1 chút vì nó chiếm mất quá nhiều ruộng đất trong khi ruộng đất còn ít quá mà ta cứ lấn đất xây dựng. Cũng cần tính đến việc sau này, chúng ta sẽ còn lại gì để làm nông nghiệp nuôi người dân. Đó là an toàn lương thực”. Nhiều kiến trúc sư cũng đến buổi triển lãm để tận mắt chứng kiến Quy hoạch có quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay của Thủ đô. Đa phần mọi người đều cảm thấy hài lòng, sự đầu tư chu đáo của buổi triển lãm. Nhiều nhóm KTS trẻ rủ nhau đi để cùng bình luận và trao đổi về quy hoạch thủ đô.
    Để tránh tình trạng người dân kéo về quá đông, BTC đã tổ chức phát vé để mọi người có thể vào từng tốp. Ngoài các chỉ dẫn bằng lời, hình ảnh, người dân tới xem quy hoạch thủ đô được nhân viên cung triển lãm hướng dẫn, giải thích.
    Vì thế, những người dân chưa có kiến thức về quy hoạch, về kiến trúc cũng có thể dễ dàng xem và hiểu được Quy hoạch Thủ đô. Đáng chú ý nhất là mô hình Quy hoạch hiện trạng Hà Nội và tương lai gần được trưng bày tại tầng 2 của Cung Quy hoạch khiến nhiều người dân thực sự bị choáng ngợp về tầm vóc và tương lai của Thủ đô.
    [​IMG] Người dân thực sự bị choáng ngợp về tầm vóc và tương lai của Thủ đô
    Họa sĩ Văn Thơ, một người tâm huyết với quy hoạch Hà Nội bày tỏ quan điểm: “Nhìn quy hoạch Hà Nội khang trang như thế này, tôi cảm thấy rất tự hào vì bản thân tôi cũng đã cố gắng đóng góp rất nhiều ý kiến cho bản quy hoạch. Nhưng nhìn vào mô hình Quy hoạch Hà Nội vùng nội đô, tôi cũng thấy lo lắng và băn khoăn rất nhiều. Bởi ví như với phần các đô thị vệ tinh, các vùng phụ cận, vẽ ra tương lai như vậy còn dễ thực hiện. Nhưng trong khu vực nội đô, với mật độ dân số dày đặc, mở ra tuyến đường nào cũng trở thành tuyến đường đắt nhất hành tinh với mức đền bù kỉ lục, để hiện thực hóa được bản quy hoạch là điều không phải dễ dàng”.
    Ngoài ra, cung có nhiều người dân băn khoăn, tại sao trong Quy hoạch Hà Nội, đô thị dọc 2 bên sông Hồng vẫn chưa được nhắc tới.
    Kẻ khóc, người cười, 'cò' sản hả hê
    Đúng như Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã dự đoán trước vào ngày khai trương Cung quy hoạch, rất nhiều nhà đầu tư bất động sản, người dân lo ngại về đất đai đã đến cung để biết số phận của mảnh đất của mình.
    [​IMG] Người dân băn khoăn tìm hiểu mảnh đất của mình trên quy hoạch

    Bà Thúy, nhà tại thị trấn Nhổn cho biết, gia đình bà đã dậy từ 5h sáng để rủ nhau lên Hà Nội xem cung Quy hoạch. Đến nơi thì cung vẫn chưa mở nên cả nhà vô cùng hồi hộp đứng ngoài chờ giờ mở cửa để được vào xem. Vấn đề mà gia đình bà lo nhất là 500m2 đất không biết có bị vướng vào quy hoạch không, có bị thu hồi không. Và cả gia đình đã ôm nhau sung sướng ngay trước bản đồ Quy hoạch khu vực Nhổn vì không thấy đô thị nào ở đó.
    Bà Thúy hồ hởi: “Tôi chỉ là một người dân bình thương, cũng không biết xem bản đồ thế nào. Nhưng cả nhà tôi đều quan tâm đến bản quy hoạch này vì tôi biết rằng, khu vực nhà mình rất dễ 'dính'. May quá, thấy phần đất nhà mình lại được tô màu xanh, trồng cây xanh thế này thì giờ cả nhà chuẩn bị về ăn mừng”.
    Ông Minh ở xã Hải Bối, Đông Anh thì lang thang mãi vẫn chưa tìm được khu vực nhà mình đâu. Ông cho rằng, mô hình lớn quá, nhìn mãi vẫn chưa thấy Đông Anh đâu, tìm được khu Đông Anh thì cũng không có cách nào thấy được.... nhà mình nằm vùng nào.
    'Nhờ nhân viên xem hộ thì thấy đất nhà mình nằm ngoài quy hoạch. Tôi đến đây cũng chỉ để biết điều đó” - ông nói.
    [​IMG] Thẫn thờ phát hiện khu đất nhà mình đã nằm trên trục Hồ Tây - Ba Vì.


    Một nhóm các cụ già ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức thì buồn rầu bởi các cụ cho biết, nhà đã vướng hết vào trục Hồ Tây – Ba Vì. Như vậy, đồng nghĩa với việc, nhà cửa, ruộng vườn của các cụ có thể sẽ bị mất. Các cụ chỉ còn biết động viên nhau, thôi cứ bình tĩnh chờ đợi, nhà nước lấy đất thì cũng có thể đền bù cho mình một nơi ở mới.
    Hả hê nhất trong buổi triển lãm này có lẽ là giới 'cò' bất động sản. Một 'cò' có mặt tại triển lãm hé lộ với PV: Sau khi minh bạch Quy hoạch Hà Nội, việc làm ăn của 'cò' sẽ dế dàng hơn, vì có gì thì cho khách xem quy hoạch cho rõ ràng.
    Theo 'cò' này, thời gian trước, do việc chờ đợi quy hoạch nên khách đầu tư chỗ nào cũng sợ vướng dự án. Giờ thì làm ăn ở đâu, đầu tư chỗ nào, 'cò' bất động sản có thể nắm chắc và việc giao dịch cũng trở nên dễ dàng hơn.
    Dự kiến, cung Quy hoạch sẽ mở cửa miễn phí cho người dân trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần, trừ thứ 2.
    Theo Thu Lý
    Vietnamnet
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xem làm gì hả bạn? Sang năm nó lại đổi cái khác mà?!!!

Chia sẻ trang này