1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình bạo loạn tại Luân đôn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi alsou, 09/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh đòi đóng cửa các mạng xã hội
    TT - Chính phủ của Thủ tướng David Cameron bắt đầu xem xét khả năng kiểm soát các phương tiện truyền thông xã hội để ngăn chặn các hành vi kích động, gây bất ổn xã hội.

    [​IMG]
    Một phụ nữ nhảy từ một tòa nhà bị đốt cháy ở phố Surrey trong những ngày đầu bạo động ở Anh - Ảnh: Reuters Thủ tướng Anh Cameron trong những ngày qua đã loan báo hàng loạt biện pháp nhằm chặn đứng làn sóng bạo loạn, không loại trừ cả việc đưa quân đội vào cuộc trấn dẹp. Ngày 12-8, nước Anh đã trải qua hai đêm yên ắng liên tiếp sau khi hơn 1.500 người bị bắt và tòa án đã phải làm việc không ngừng để kịp xét xử những người tình nghi.
    Chính phủ đang xem xét khả năng đóng cửa các trang mạng xã hội hay dừng dịch vụ tin nhắn khi cho rằng các phần tử tham gia bạo động, cướp phá, phóng hỏa đã sử dụng các mạng xã hội như Twitter, Facebook, đặc biệt là ứng dụng tin nhắn của điện thoại BlackBerry (BlackBerry Messenger - BBM) để liên lạc và tổ chức tập thể.
    BBM có khả năng bảo mật rất cao, vừa miễn phí vừa riêng tư, nhà chức trách Anh không thể theo dõi được nội dung trao đổi. Có đến 37% thanh thiếu niên Anh sử dụng BBM.
    Đòi cấm BlackBerry
    Thủ tướng David Cameron cho rằng tất cả sẽ bị sốc khi chứng kiến cách các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông xã hội bị các nhóm bạo động sử dụng để gây bất ổn. Nhiều tin nhắn được phát hiện đã kêu gọi mọi người hẹn điểm để cùng nhau đi cướp phá.
    Blog của nhóm cung cấp dịch vụ của BlackBerry bị tin tặc đánh phá và bị cảnh cáo không được hợp tác với cảnh sát. Chính phủ Anh cho biết sẽ xem xét việc ngăn chặn các dịch vụ này có hợp pháp hay không, và tính toán sẽ chỉ ngăn chặn từng cá nhân sử dụng dịch vụ chứ không ngăn chặn hoàn toàn các dịch vụ này.
    Trước đó, nghị sĩ David Lammy của vùng Tottenham đã lên tiếng kêu gọi cấm dịch vụ BBM, bởi theo ông, dịch vụ này đã giúp các nhóm tội phạm dù không được trang bị như cảnh sát song có thể hành động vượt quá khả năng kiểm soát của cảnh sát.
    Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã triệu tập đại diện của Facebook, Twitter và hãng sản xuất BlackBerry là RIM, đưa ra những quy định buộc họ phải đáp ứng trong thời gian bất ổn hiện nay.
    Tấn công quyền tự do ngôn luận
    Các nhóm hoạt động xã hội cảnh báo những biện pháp mà Chính phủ Anh đang xem xét có thể vi phạm các quyền tự do dân sự. Jim Killock, giám đốc Tổ chức Open Rights, chỉ rõ các sự kiện như bạo động thường được dùng làm cái cớ để nhà chức trách hạn chế các quyền của người dân. Ông lưu ý cảnh sát và các công ty tư nhân có thể lợi dụng tình hình bất ổn để vi phạm quyền lợi của người dân.
    Nhà văn Curt Hopkins cũng cho rằng: “Ông Cameron phải cẩn thận, đừng tấn công vào những nhu cầu cơ bản này của người dân chỉ vì lo lắng trước hành động của một nhóm thiểu số”. Một số ý kiến cho rằng nỗ lực kiểm soát của nhà nước đối với mạng xã hội sẽ khó mà thành công.
    HẠNH NGUYÊN

    Libya, Iran “lên lớp” Anh
    Từ lâu tức tối với việc bị cộng đồng quốc tế lên án là đã dìm các cuộc biểu tình trong biển máu, nhiều nước Trung Đông giờ có dịp trả đũa. Libya và Iran đã không bỏ qua cơ hội các cuộc bạo động đang làm rung chuyển nước Anh để lên án chính phủ nước này.
    Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaain tuyên bố: “Thủ tướng David Cameron và chính phủ của ông ta phải từ chức sau đợt nổi dậy chống lại họ và sự trấn áp bạo lực của cảnh sát đối với các cuộc biểu tình hòa bình”.
    Ông còn đi xa hơn khi nhấn mạnh: “Cameron đã hoàn toàn mất tính hợp pháp. Các cuộc biểu tình cho thấy người dân Anh đã chối bỏ chính quyền này vốn đang tìm cách áp đặt bằng vũ lực”. Ông Khaled còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế “đừng khoanh tay đứng nhìn trước việc vi phạm trắng trợn các quyền của người dân Anh”.
    Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc cũng khiến đại sứ Anh một phen bực bội khi gọi London là “đạo đức giả”.
    “Anh sử dụng từ băng đảng để nói về những kẻ nổi loạn ở nước họ - đại sứ Bashar Ja’afari nói - Nhưng họ lại không cho phép chúng tôi sử dụng từ này cho các nhóm vũ trang và khủng bố ở nước chúng tôi. Đây là một sự đạo đức giả và ngạo mạn”.
    Đáp lại, phó đại sứ Anh Philip Parham tuyên bố đây chỉ là một “so sánh lố bịch”.
    Iran cũng nhảy vào phụ họa cho cuộc đấu khẩu này khi lên án “cách hành xử man rợ của cảnh sát Anh”. “Có xứ sở nào mà lại đối xử với dân mình theo cái kiểu như thế chăng?” - Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinejad tự hỏi.
    “Đúng là tệ thật, đó là cuộc tấn công không thể chấp nhận được của cảnh sát đối với những người dân tay không một tấc sắt” - ông nhấn mạnh. Ngoại trưởng Iran cũng không bỏ lỡ cơ hội tô vẽ thêm cho tình hình bi thảm hơn khi yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp và tỏ ý Iran sẵn sàng gửi một nhóm điều tra về vi phạm nhân quyền đến Anh.
    Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe cũng tranh thủ “lên lớp” Anh là nên tự giải quyết vấn đề của mình trước khi can thiệp vào nước khác.
    “Họ đang đối mặt với những vấn đề từng xảy ra ở các nước bị họ chỉ trích là thiếu tự do. Tốt nhất họ nên chú ý vào vấn đề nội bộ của mình và để chúng tôi yên”.
    NGÔ HẠNH (Theo Guardian, AP)
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Iran với tổng thống Zimbabwe lên án nước Anh! =))
  3. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bác sia hết cả rồi .không hiểu đuà dai kiểu gì mà lại kêu liên quân đánh anh ,chắc chỉ thích trêu mấy bác ủng hộ chiến tranh libi thôi . Tốt nhất là không nên có xung đột ,bạo loạn và chiến tranh . Về cuộc chiến ở libi ,nó khác hoàn toàn với bạo loạn ở anh .trong thành phần nổi dậy ở libi có cả trung niên ,người già ,phụ nữ cho thấy bất đồng sâu sắc trong xã hội libi .họ sẵn sàng chế tạo xũ khí ,tổ chức lực lượng ,thành lập đảng phái để dấu tranh cho quyền lợi cuả mình .còn ở anh ,nhưng người tham gia bạo loạn là thanh niên và hình thức là tự phát ,ăn hôi ,đánh hôi ...vvv.....
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Sao không thấy nữ hoàng lên tiếng nhỉ? Người dân xứ sương mù kính trọng nữ hoàng của họ lắm cơ mà ! Đám cưới đám hỏi rùm beng, thậm chí dân ở rất nhiều các quốc gia khác cũng háo hức như thể hoàng gia là của nhà họ không bằng :))
  5. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Đạo đức giả và ngạo mạn. Rất kết cái câu này của Đại sứ Syria^^
  6. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đi sai đi ẩu kiểu thích bố đời cùn đinh giống mấy anh riot bên anh thì sợ csgt thui .tui cũng dính mấy lần nhưng cũng có mấy lần được mấy bác già già tha cho . Chung qui thì ở ta cũng vậy ,ở tây cũng vậy , sai luật là phạt và bị phạt tất nhiên là không vui nhưng thế đấu có nghĩa là sợ csgt và mất dân chủ . ừ thì bên đó văn minh hơn nhưng cái độ dân chủ thì bên mình vẫn hơn n,thậm chí là dân chủ quá chớn :P ,nhưng không có vụ nào cảnh sát gíwwt người là an lành lắm rồi
  7. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Em sợ kiểu dân chủ như mỹ lắm. Cứ nhìn mấy vụ xả súng ở mỹ với nauy là ngán! Khiếp cái xứ xở mua súng như mua mớ rau, giết người như chơi game.
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ếch ngồi đáy giếng! Ông bạn của ba tôi bên Mĩ mấy năm trước có về đây chơi nói bên đó một người mà có tiền sử đánh vợ hay đánh con hoặc đánh lộn với hàng xóm là cả đời đừng mơ tới cái giấy phép sử dụng súng! Mua súng như mua rau!:))
  9. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ;)) Nói ra sợ các pro đau lòng, chớ thật ra thì ở mỹ vài tháng mới có 1 vụ xã súng còn tngt mỗi ngày ở việt nam lấy đi vài chục mạng mà không ai sợ.
    :)) Ở nauy 5 khi 10 hoạ nó mới xãy ra mà đã sợ xanh mặt, còn mấy vụ như dân ném lựu đạn trả thù, quẹt xe nhãy vào đâm, đánh lộn đâm chém chỉ vì 1 cái liếc nhìn thì chẳng ai sợ.
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ôi dào... Mới có một vụ bạo động lẻ tẻ ở một quận của Thủ đô mà bọn biểu tình bạo loạn ấy có nhận được tí dog nào viện trợ, có được tổ chức bài bản bởi các thế lực bên ngoài đâu mà đã cuống lên cử quân đội cảnh sát đến trấn áp thô bạo rồi... Ấy thế mà vài tháng trước đây lúc bọn Lybia, Syria lực lượng biểu tình bạo loạn lên tới cả triệu, được trang bị vũ khí, được bơm tiền, được cố vấn bởi các thế lực bên ngoài gây hỗn loạn khắp cả nước, CP nó xử rắn lại (đúng cái cách Anh làm) thì làm nhặng xị cả thế giới lên rồi vội vàng mang bom đến dập...
    Đấy, cái khó của nước nhỏ, nước yếu nó là vậy... Vấn đề cùng 1 bản chất, nhưng thằng to, thằng khỏe thì chả sao vì tất cả đều sợ, thằng bé thì bị bọn to đầu nó lấy cớ nó đập... Làm đíu gì có Tự Rơi Rận chủ con mother gì đâu... Thế nên các chấy sỹ cũng kêu vừa thôi kẻo khản cổ nha...
    Chỉ tức là tự nhiên bị hoãn father cái trận Tottenham - Everton, không được xem, bực hết cả cửa mềnh...

Chia sẻ trang này