1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dùng động cơ xe máy chế tạo máy bay siêu nhẹ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi a4cva, 16/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dù sao trái đất vẫn quay
    Không biết bạn vỏ chuối đóng góp những gì ở đây mà chỉ thấy vài câu châm chọc
    Vỏ chuối ở chỗ nào là chỗ đó bẩn Người khác lại mất công dọn rác
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.690
    Ừ. hay đấy
    Cái trung đoàn gì đấy ngay Chương Mỹ nó bắn cho banh xác ở đó mà bay nhảy nhé[:D]

    Cậu lúc trước có đóng góp được ý tưởng cái tủ lạnh có condenor chạy bằng......cối xay gió=))
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hãy chứng minh điều đó là không thể được ??? Đừng phản đối chỉ vì chưa có ai làm thế mà hãy bác bỏ bằng những lập luận kỹ thuật Cái tủ lạnh chỉ biết mỗi từ condenor chứ không biết cấu tạo và nguyên lý làm việc của nó nên mới ngoạc miệng ra cười Chứ nếu hiểu cấu tạo thì đã ngậm lại rồi Giờ đến máy bay cũng vậy Nếu biết chút ít kỹ thuật thì sẽ không thấy có gì đáng cười Ở đây mọi người đang thảo luận vấn đề kỹ thuật chứ chưa nói đền tính pháp lý sao mà toàn nói những thứ chẳng ăn nhập vào đâu
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.690
    Thôi. Tớ chẳng có thời gian đi chứng minh ba cài chuyện tầm phào ấy đâu. Số là tớ đang bận nghiên cứu tàu ngầm chạy bằng năng lượng......... gió đây =))=))
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Hây, vừa nghe tin VAM2 đắp chiếu 6 năm. Thôi đừng nghĩ tới vụ này nữa.
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nếu có tiền và năng lực sao không làm thử xe tải-thồ siêu nhỏ chạy trên mọi loại địa hình để bám theo gót chân từng trung đội. Một loại xe như vậy tăng khả năng chiến đấu lên rất nhiều. Máy bay mà làm gì không khả thi và phi thực tế.
  7. mariaII

    mariaII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc mà nói thì việc sử dụng 2 động cơ là khá rườm rà cho kết cấu khung và chuyện xử lý đồng tốc, moment thì có nhiều cách để triệt tiêu, thực tế rất ít máy bay siêu nhẹ sử dụng 2 đc. Theo em thì nên tìm một mẫu được chế tạo rồi mổ xẻ xem khả năng gia công và tài chính có thể làm được đến đâu.
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn ở 2 vần đề xử lý đồng tốc và nên mổ xẻ để xem khả năng gia công
    Ý mình muốn dùng 2 động cơ vì việc triệt tiêu moment sẽ phí 1 phần lực kéo Nên dùng 2 động cơ thì 2 moment gây hại sẽ tự triệt tiêu nhau Mặt khác giải pháp triệt tiêu moment sẽ có ảnh hưởng không tích cực đến việc điều khiển
    Việc mổ xẻ cũng cần tính đến giải pháp về vật liệu rẻ tiền hoặc có thể tận dụng từ các lĩnh vực khác Ngày xưa những người chơi diều từng làm những cánh diều sải cánh 4-5m với khung sườn bằng tre .Vậy mà chịu nổi lực kéo của 3 người
    Tuy nhiên việc mổ xẻ và chế tạo không nên theo kiểu rập khuôn mà nên dựa theo nguyên lý và chế tạo theo khả năng gia công và điều kiện tài chính của mình
    Lý Tiểu Long có câu " Học hiểu ngyên tắc , tuân theo nguyên tắc và giải trừ nguyên tắc "
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình đồng ý với bạn ở 2 vần đề xử lý đồng tốc và nên mổ xẻ để xem khả năng gia công
    Ý mình muốn dùng 2 động cơ vì việc triệt tiêu moment sẽ phí 1 phần lực kéo Nên dùng 2 động cơ thì 2 moment gây hại sẽ tự triệt tiêu nhau Mặt khác giải pháp triệt tiêu moment sẽ có ảnh hưởng không tích cực đến việc điều khiển
    Việc mổ xẻ cũng cần tính đến giải pháp về vật liệu rẻ tiền hoặc có thể tận dụng từ các lĩnh vực khác Ngày xưa những người chơi diều từng làm những cánh diều sải cánh 4-5m với khung sườn bằng tre .Vậy mà chịu nổi lực kéo của 3 người
    Tuy nhiên việc mổ xẻ và chế tạo không nên theo kiểu rập khuôn mà nên dựa theo nguyên lý và chế tạo theo khả năng gia công và điều kiện tài chính của mình
    Lý Tiểu Long có câu " Học hiểu ngyên tắc , tuân theo nguyên tắc và giải trừ nguyên tắc "
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình đồng ý với bạn ở 2 vần đề xử lý đồng tốc và nên mổ xẻ để xem khả năng gia công
    Ý mình muốn dùng 2 động cơ vì việc triệt tiêu moment sẽ phí 1 phần lực kéo Nên dùng 2 động cơ thì 2 moment gây hại sẽ tự triệt tiêu nhau Mặt khác giải pháp triệt tiêu moment sẽ có ảnh hưởng không tích cực đến việc điều khiển
    Việc mổ xẻ cũng cần tính đến giải pháp về vật liệu rẻ tiền hoặc có thể tận dụng từ các lĩnh vực khác Ngày xưa những người chơi diều từng làm những cánh diều sải cánh 4-5m với khung sườn bằng tre .Vậy mà chịu nổi lực kéo của 3 người
    Tuy nhiên việc mổ xẻ và chế tạo không nên theo kiểu rập khuôn mà nên dựa theo nguyên lý và chế tạo theo khả năng gia công và điều kiện tài chính của mình
    Lý Tiểu Long có câu " Học hiểu ngyên tắc , tuân theo nguyên tắc và giải trừ nguyên tắc "
  9. mariaII

    mariaII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng 2 động cơ sẽ nảy sinh vấn đề ở khâu gia công, điều gì đảm bảo rằng 2 trục động cơ song song?
    điều gì đảm bảo rằng khi tăng ga thì 2 cánh quạt có cùng vòng tua? kiểm soát bằng thiết bị gì?
    Để triệt tiêu moment thì 2 động cơ phải quay ngược chiều, như vậy bạn kiếm được ở đâu 2 cánh quạt cùng cỡ nhưng thuận và nghịch? loại cánh quạt này cho mô hình nhỏ thì dễ rồi nhưng cho tàu lượn thì ko dễ chút nào.
    Loại diều mà bạn nói có thể kéo nâng được người thì mình chưa nghe nói đến bao giờ.
  10. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Không phải diểu nâng người mà là 3 người mới đủ sức giữ con diều không bay mất Ý mình muốn nói đến khả năng chịu ứng suất cao của khung diều bằng tre
    Tất nhiên để triệt tiêu moment thì 2 động cơ phải quay ngược chiều .Những vấn đề bạn đặt ra mình nghĩ giải quyết không khó Việc 2 trục động cơ song song thì mọi thứ chuyển động đều có : 2 trục bánh xe đạp , xe gắn máy, 2 trục xe ô tô , 2 trục chân vịt tàu thủy vv và vv
    Mọi thứ bạn đều chế tạo mới chứ có phải mua phụ tùng có sẵn để lắp ráp đâu . Bạn chế được 1 cánh quạt thì sao lại không chế được cánh thứ 2 chỉ khác góc nghiêng theo chiều ngược lại Kiểm soát đồng tốc thì ở xe gắn máy cũng có đồng hồ tốc độ Nó làm việc theo nguyên lý đếm vòng Dùng cái đó và chia lại thang đo trên mặt hiển thị với giãn cách thật nhỏ So sánh chỉ số trên 2 đồng hồ tốc độ và điều chỉnh ga động cơ thì mình nghĩ sai số sẽ không đáng kể
    Nhưng tay chủ topic này chắc không quan tâm nữa rồi

Chia sẻ trang này