1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Lma có phải là Làm Mà Ăn không bác? Ngẫm nghĩ mãi không ra.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Lma là e bác ợ [r23)]
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thường các cầu thủ vừa trở lại sau thời gian chấn thương hoặc tăng/giảm cân khác thường nên cho đá đội dự bị một thời gian cho lấy lại cảm giác và form trước khi đưa vào đội hình xuất phát. Tôi cho rằng hơi sớm cho Flet có thể vì trong tay ông già Gân không còn nhiều lựa
    chọn. CHính điều này tố lên rằng SAF đang thực sự lo lắng cho khả năng phòng ngự của tuyến tiền vệ và cần Fletcher trở lại ngay lập khi có thể.

    Còn về vị trí tiền vệ thì tôi lại không nghĩ như bác, đành rằng ManUtd thực sự không có cả 1 chân chuyền lẫn chân đánh chặn tốt nhưng xét toàn cục thì vị trí đánh chặn là quan trọng hơn khi ManUtd phải gặp các đội bóng mạnh. Các tiền vệ như Nani, Young, Tom kết hợp với Rôney đảm bảo khá tốt khả năng tấn công. Nhưng nhìn lại mấy trận vừa qua, dù có thắng đậm cũng đã để đối thủ mạnh cũng như yếu tạo ra nhiều cơ hội và cú sút về phía khung thành De Gea. Các con số thống kê đều nói lên rằng ManUtd không vượt trội đối thủ chỉ trừ cái tỉ số chung cuộc. Thắng được như mấy trận qua là nhờ Rooney và hai biên đang đạt phong độ nên lấp liếm đi được sự yếu kém ở khả năng phòng ngự tuyến tiền vệ. Trận gặp Stock với lối chơi khá đơn điệu vừa rồi chỉ cần thiếu Rooney là đội bóng chơi khó khăn thế nào, thế nếu Stock có những tiền vệ sút ngoài vòng cấm địa tốt thì chắc Man sẽ thua nhiều hơn là 1 bàn bởi khả năng làm tường của Sếu.

    Nếu chỉ nhìn vào tỉ số của mấy trận qua hẳn ai cũng nghỉ ManUtd đã bóp nghẹt đối thủ và không cho đối phương một cơ hội nào nhưng sự thực thì ngoài sự vô duyên của đối phương là phản xạ xuất sắc của De Gea, cũng như hiệu suất thành bàn quá cao của hàng công thì ManUtd không vượt trội gì so với những đội bóng bị họ hạ nhục.

    Có thể tôi hơi bi quan nhưng đúng là có lo về vị trí này bác ạ, theo tôi chỉ cần đảm bảo được vị trí đánh chặn này thì ManUtd sẽ là một đối thủ cực khó bị đánh bại. Còn kể cả có mua Snaido về mà không ai dọn dẹp tốt ở dưới thì ManUtd cũng chỉ vô địch được cái NHA là hết, không dám mơ tới C.L. Mà vô địch cái NHA thì cần gì phải vác một Snaido về. Nếu giờ có một OW thứ 2 hoặc một Makelele thứ 2 thì tôi chắc chắn SAF đã vác về thời gian hè vừa qua rồi chứ không phải lưỡng lự như với Sneijder.

    Sẽ thế nào đây khi hàng công sa sút phong độ và gặp những đội bóng như Barca, Real ?

    Tôi hơi nghi ngờ khả năng trở lại dù chỉ là 80% của Fletcher.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sao không thấy La Liga nó treo Mou 16 trận như những thằng viết báo TT & VH xứ gừng tinh vi nó bàn loạn nhể?

    Nói chung muốn treo bất cứ lúc nào, bao nhiêu trận e rằng Mou cũng không coi ra gì . Có lẽ Mou đã bỏ cái giải La Liga này rồi . Một điểm chúng ta thấy là Mou làm những gì ông ta thấy cần và đúng và không chịu bất cứ ảnh hưởng nào tác động .

    Ngày Mou chưa về La Liga, thật bất mãn với giải Ý...nó bẩn . Nhưng so ra nó dù sao cũng còn xứng đáng để gọi là bóng đá hơn giải La Liga. Đúng là ở Âu Châu anh TBN này không hơn được anh Ý, còn anh Ý không hơn anh Pháp, rồi tới Anh và Duc.

    Co lẻ VN nên kiếm 1 hlv người TBN từ lò Mat hay Ca mà cầm tuyển . Chúng nó có kinh nghiệm đi cửa hậu kín đáo đáng khâm phục .

    Cái La liga giờ thì ông Barca thắng vài trận sẽ nhả lại 1 trận cho nó có vẽ có sự cạnh tranh ẹo ẹo tý ....để mà giử thương hiệu (** bọn TBN làm kinh doanh dỡ như c ứt vậy...từ cái giải năm ngoái thương hiệu mất mịa nó rồi ...+ giải năm nay những chú hay các đội khác đã đào tẩu khỏi TBN hết) .

    Nếu như năm nay Real để Barca bỏ 10-15 điểm coi như giải này vỡ và hề . Nhưng Real thắng hay thua là do Mou . Bọn La Liga nó sợ điều này . Barca phải vô địch nhưng Real phải bám đuổi mới gọi là hấp dẫn . Nhưng ai có thể cầm cương Mou .

    Có lẽ như ở giải Ý khi Mou bị chơi xấu, cố gắng thì vẫn được nhìn nhận và dành cho chiến thắng. Dù không công bằng nhưng sự bất công cũng là có giới hạn . Nhưng ở La Liga thì trận đấu thắng thua, tỷ số bao nhiêu đã được định trước . Trọng tài và Barca chỉ là những diễn viên quá xuất sắc trong vai diễn mà thôi . Khi xem một giải đấu mà chiến thắng đích thực, sự bất ngờ đội yếu đá lên đồng thắng đội mạnh đã chết và đưa vào đó là những màn diễn thô tục và rẽ tiền ...không thể mất thời giờ cho những trò lố lăng này . Người ta chỉ sống 1 lần . Thời gian trôi đi không lấy lại được . Nếu biết nó vô nghĩa thì đâu cần phải tốn thời gian.

    Có lẽ Mou chỉ còn hy vọng mổi một giải Championship cho năm nay . Hy vọng là không phải 1 lần nửa bị là nạn nhân của 1 hài kịch đen đúa 2 tt được chọn, một ông pro Barca và Messi, một ông Bồ để rồi sau đó ông pro Barca được chọn ...sau đó thì ai cũng đã thấy rồi .

    Tuy nhiên dù thế nào đi nửa mùa này cũng sẽ là mùa cuối Mou ở lại TBN. Điểm đến kế tiếp là Pháp với ông chủ Trung Đông hay Man City ...có rất nhiều triển vọng . Các ông vua dầu hoả này cũng chuyên gia lấy $$$ đè người . Thị trường dàn xếp sẽ xảy ra một cuộc đấu giá đẩm máu mà Barca sẽ hoặc phá sản hoặc rút lui khỏi quyền lực đen . Khi 2 thằng cùng dùng $$$ đi dàn xếp thằng chi bao hơn sẽ là thằng chiến thắng .

    Tại sao bóng đá không thể phát triển nhà nghề ở Mỹ . Mặc dù bóng đá ở Mỹ cực kỳ phổ cập. Ít ra ở Mỹ người ta không ăn món c ứt trộn xà lách . Dân Mỹ không thích chơi bẩn trong bóng tối .

    Nhưng bóng đá Âu Châu, Barca trở nên rất phù hợp với tính cách người VN, chơi bẩn, chơi tiểu nhân, hay ngoắc ngéo . Thực sự là phải công nhận dân VN có những đặc tính cao nhất của một dân tộc nhỏ ...và dù cay đắng sự thật này không thể chối bỏ .

    DỞ VN người thành công không phải, chưa chắc phải là người phù hợp nhất, giỏi nhất và chuyên môn nhất . Đó lại là người giỏi luồn lách biết kích động đám đông và nhân danh tập thể . Đó là những người dễ sai dễ bảo một cách ngu xuẩn bất chấp kết quả .

    Vâng cứ nhìn những chú hề loắc choắc của U21, U23 ra sân là thấy những loại người nào có chổ đứng trong cái xã hội VN ta.

    Rồi U23 thắng U23 Sing tại VN, chắc ông tt sau khi VN thua 0-1 đã được chỉ đạo thổi kiều tt La Liga với Barca ...tất cả đều chỉ xuống, thắng = mọi giá . Và chiến thắng đã đến và phải đến ...để vinh danh những người được chọn .

    Nhưng khi ra tới Sea Games nơi thế lực Barca VN hơi mõng thì chắc đám nhóc này lại 1 lần nửa chết vì ngu bị dẫm đạp = danh dự VN bị dẫm đạp một cách nhục nhã và uất nghẹn nhất.

    Một dân tộc nhỏ thì chỉ quanh quẩn ao tù bởi ví đầu óc nó thế . Tự sướng và tự huyễn hoặc . Anh nào cũng cậy hay cậy tài nhưng thất bại thì luôn có lý do bào chửa .

    Hy vọng chuyên gia cá cược bóng đá MongMo chúng ta sẽ ăn nên làm ra kiếm $$$ bộn nhờ chuyên môn tài và nhờ sức mạnh vô địch thủ Barca năm nay . Như tui nói đời người chỉ sống 1 lần . Nếu vài năm nửa bác lại nợ tiền cá cược như nợ chứng khoáng ...thì coi như là số phận đã định và cuộc đời bác coi như không trở nổi mình . Một đời người không dài để chịu nhiều lần thất bại mới chợt nhận ra sự thật hay xai lầm ở đâu . Chúc may mắn .
  5. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Có win lớn không nhỉ \:D/\:D/\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hi` trong box mình có mỗi em với LMA hay đánh, nên thỉnh thoảng có kèo dễ dễ thì post lên cho ai theo thì theo ý mà:-bd
  6. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào bẩn thì nhìn xem tivi có cả tỉ người chứ không phải 1-2 người xem mà nói nhiều. Thằng nào ăn vạ giả vờ chưa chạm vào bụng thì đã ôm đầu, chơi bẩn va chạm nhẹ trọng tài nó không thổi thì lao cả gầm giầy vào đối phương, rồi lại còn chơi trò ủn đẩy. Bẩn nhất là thằng HLV lấy ngón tay chọc hẳn vào mắt người khác, cái đó camera cả thế giới nó ghi vào chứ không phải nó bịa ra để câu view như mấy cái báo lá cải, khi thi đấu đỉnh cao người ta phải chuyên nghiệp, giữa trận đấu làm cái trò mất dậy vô học như vậy đừng nói mình là người có học mà đổ tại. Đá bóng cũng phải biết đá quân tử, chứ đừng học trò tiểu nhân, thua 0-5 thì đá nguội, muốn có kết quả tốt thì đá rắn, đá bẩn, bỏ bóng đá người, đá với đội yếu thì ăn vạ, thua thì đổ tại trọng tài mà không bao giờ nhận mình kém, đó là tính của những thằng tiểu nhân đàn bà thôi.
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Bác lại bức xức quá rồi! :)):)):)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác lại bức xức quá rồi! :)):)):)):))
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, pác phân tích đúng quá. Thực ra mẫu cầu thủ càn quét dạng như Makelele giờ nhìn quanh chỉ thấy có mỗi Swensneiger của Beyern. Tôi khoái cha này hơn Snejder nhiều.
    Tôi nghĩ Man muốn làm hổ báo ở Châu Âu, phải có Swensneiger.
    Nếu ko bổ sung, Man gặp Real hay Barca là đứt như chơi.
  9. khoinhfpt

    khoinhfpt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    U21 năm nay thấy dá rất hay đáy chứ , khâu rứt điểm vẫn lởm
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Chính là vị trí tiền vệ trung tâm đấy bác ạ, ở MU đang rất yếu vị trí này. Triển khai bóng nhanh hay chậm, giữ bóng tốt hay không đều là do TTTT hết. Ý tưởng của HLV là 1 chuyện, cầu thủ thực hiện ra sao lại là 1 chuyện khác.

    Đỏ 1: đơn giản là Real đá 1h =)) =)). Các bác fan Barca dạo này có vẻ hay bị tự kỷ nhỉ, nói về Real cũng giãy đành đạch lên như chửi Barca vậy, lạ??
    Em là fan MU nhưng rất hay theo dõi Real, Liver, ManC, Bayern, Juve...có vấn đề gì không bác?? Với lại em cũng đã bảo em có bệnh buồn ngủ khi xem Barca đá, nó toàn đá cái giờ "vàng" ấy thì càng hay ngáp, nên có xem hết thì em cũng không tập trung mà phân tích đc, chắc điều này là lỗi của em, chân thành xin lỗi quý bác :)) :)).
    Đỏ 2: Cái này tuỳ theo nhận định của mỗi người thôi, [-X chụp mũ, dây dưa định kiến cũng không phải là hành vi của 1 fan chân chính đâu.
    Em nói là pha đấy Di Maria không đáng phải nhận thẻ, thế thôi, kể cả Khiedra 2 tuần trước cũng thế, nếu nói như vậy làm mích lòng các fan Liga, Barca, thậm chí là cả Real thì em xin lỗi, nhưng thực sự nó là như thế.

    Có thể xem xong trận Stock - MU, rồi lại xem trận Real nên mới vậy. Stock chơi áp sát, chủ động lao bóng bằng bo đì mở mọi cự ly nên tay chạm bóng rất nhiều, có những pha ngã lăn ra sân nhưng trọng tài không thổi còn quờ quạng tay chạm bóng mấy lần. Em không khóc cho MU thì thôi, việc gì phải khóc mướn cho Real.

    =))=))=)) Nếu bác Queen muốn thì nhờ phân tích lại cái pha "câu giờ rõ ràng" của RvP C1 năm ngoái cho em mở rộng tầm mắt, và tìm cho em cái tiền lệ câu giờ ở nửa đầu hiệp 2 cho em mắt chữ O mồm chữ A cái.

    Với lại không ít Fan MU theo dõi Real từ khi Becks, nhất là Ro gay sang Real đâu, 2 thằng này chiến được cảm tình rất lớn của Fan MU khi nó còn đá cho đội, nói chung bác nhận xét nhận định của em thì người lớn 1 chút, em biết bác nhiều tuổi hơn em và chắc bác cũng biết thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này