1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 ĐNÁ. Truyền mồm trực tiếp trận chung kết Việt Nam- Thái Lan : 1- 1 (phút 42)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanloe

    tuanloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ xiên xọ cái tiêu đề quá. Đoán bác mod để tên topic kia là do có tâm hồn teen và ngôn ngữ cũng teen luôn. Vui cửa vui nhà chứ làm gì có ám chỉ với chê bai.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Tưởng có bán độ, mua độ gì nên nhảy vào xem đấy bác chủ top ạ! Tanh tưởi quá!
    Xem Barca B đá cũng chẳng ăn được Ú6 Việt nam, vì chúng nó đá chủ yếu rèn kỹ thuật, chiến thuật cơ bản chứ không "phủi" như quân nhà mình, thua là cái chắc! Nhưng đến độ tuổi chín thì nó lại khác hẳn, giống như chơi đế chế, thằng nào loi choi lúc đầu kiểu "giàu ảo" thì chỉ năm bảy phút sau đã bung hết nhà rồi.
    Thế nên bảo tôi vui với lứa U này U nọ thì không, kể cả cái Sea Games bây giờ cũng nên dẹp đi. Bao giờ mình đàng hoàng chính chính vào được Asian Cup mới vui.
  3. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn của Sole Husband không hẳn đã sai, nhưng có phần tiêu cực. Mình xin nói quan điểm riêng của mình
    1 - "Xem Barca B đá cũng chẳng ăn được U16 Việt nam, vì chúng nó đá chủ yếu rèn kỹ thuật, chiến thuật cơ bản chứ không "phủi" như quân nhà mình, thua là cái chắc! Nhưng đến độ tuổi chín thì nó lại khác hẳn"
    TL : Nên nhớ những lứa U16, U17 ... là lớp kế thừa cho bóng đá nước nhà tương lai ( khoan hãy xét đến việc độ tuổi đúng sai ở đây ), việc những lứa cầu thủ này có kết quả khả quan nó khiến cho chúng ta thêm hy vọng về tương lai của BDVN. Ở các nước phát triển như Nhật, Hàn ... họ rất chú trọng đến việc phát triển những lứa cầu thủ này do đó việc cọ sát thường xuyên là điều rất cầh thiết mục đích giúp các em có thêm kinh nghiệm thi đấu. Còn việc bạn cho rằng những lứa cầu thủ này thuộc dạng "phủi" hay gì đó thì mình thấy chưa hợp lý lắm vì đa số các em được lựa chọn từ những lứa U 16,17 tại các câu lạc bộ, có thể có 1 số em xuất phát từ bóng đá đường phố chưa được đào tạo bài bản nhưng đó chỉ là số ít.
    2 - "Tưởng có bán độ, mua độ gì nên nhảy vào xem đấy bác chủ top ạ! Tanh tưởi quá !!!"
    TL : Cái này bạn đúng, mình là người quan tâm đến bóng đá nước nhà, việc để 1 topic với tiêu đề "Giải U 19 ĐNÁ. U19 VN hạ Indo 6-1, U 16 VN hòa Hàn 1-1: đúng là tanh hơn cá" mình vô tìm hiểu là lẽ dĩ nhiên không có gì là lạ. Tuy nhiên khi vô topic này mình thấy buồn khi công sức của những lứa cầu thủ U16, 19 làm được cho nước ta lại bị các bạn xem nhẹ đó là điều không nên vì dù sao họ cũng có những đóng góp nhất định cho BDVN.
    3 - " Thế nên bảo tôi vui với lứa U này U nọ thì không, kể cả cái Sea Games bây giờ cũng nên dẹp đi. Bao giờ mình đàng hoàng chính chính vào được Asian Cup mới vui"
    TL : Cái này mình không có ý kiến, tùy quan điểm mỗi người nhưng mình có lời khuyên cho bạn. Hãy có niềm tin trước đã, chúng ta có quyền nghi ngờ nhưng hãy dẹp bỏ qua 1 bên để cùng phát triển. Mình ví dụ nhé nếu bạn là người Hàn quốc, Nam Dương khi nhìn vào kết quả 1-1, 6-1 họ chắc cũng hổ thẹn, vậy tại sao chúng ta là người Việt khi nhìn thành tích của lớp trẻ VN đạt được chúng ta lại không thấy tự hào. Xin nói rõ mình không phải là người thích chạy theo thành tích nhưng nhìn những kết quả khả quan của lớp trẻ VN đạt được mình thấy có hy vọng. Vài lời góp ý, nếu không phải mong bỏ qua
    Thank
  4. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    bác Mode nào sửa lại tên topic dùm em đi, nghe mất văn hoá quá :((
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Kết quả này rõ ràng giúp chúng ta có niềm tin vào tương lai của bóng đá VN, 10 năm trước VN hạ TQ 3 - 2 cũng làm chúng ta có niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam.

    10 năm nữa đội U16 VN khi đó sẽ tiếp tục làm chúng ta có niềm tin vào tương lai của ... tương lai con em chúng ta :). Chiến lược của bóng đá VN là phấn đấu vô địch giải U16 châu Á trong 20 năm nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lời ngắn gọn thế thôi, có lẽ mọi người cũng hiểu :)
  6. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    lượt trận thứ 6 ngày 13\9\11 - bảng A:
    Thailand - Cambodia: 5-0
    Malaysia - Singapore: 6-0
  7. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Ko biết các cháu U19 sau khi hấp diêm Inđô xong có tự ái khi xuất hiện vài thằng muốn hướng bóng đá VN học tập theo Inđô ko nhỉ =))
  8. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ao nhà em toàn nuôi cả thường, em có quen bác tên Đức, bác ý nuôi toàn cá xịn có thể em xin hoặc bác ý cho, mà có thể là em câu trộm vì bác ý nuôi nhờ ao nhà em, các bác thấy em khôn k, em khôn quen rồi vì chuyện nuôi cá là chuyện nhỏ em toàn nghĩ việc lớn
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    Thái đang dẫn Guam 6-0 phút 33. Theo các bác những đội như Guam có nên cử các cháu u16 đi đá để nó hiếp như thế này k? E k hình dung ra đc cảnh 1/3 trận đấu 6 bàn.
  10. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    khuyến khích tất cả mọi quốc gia,San Marino cũng thua Hà Lan 11-0 mà nó có bao giờ bỏ đá vòng loại Euro, WC đâu

Chia sẻ trang này