1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn liệt kê nhiều thứ thế này thì chắc bầu Kiên phải nghĩ lại. Kinh doanh thì phải có lợi, chứ nếu bỏ tiền mà không có lợi thì không có ai làm. Bầu Kiên thì nổi tiếng về khoản không chịu chơi rồi thế nên đừng có mong bầu Kiên dám ném tiền qua cửa sổ để lập giải đấu riêng.

    Bầu Kiên chỉ là kẻ chém gió chẳng làm được gì đâu.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
  3. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thích bằng chứng hả ? thế bằng chứng nào bảo ông Kiên đưa tiền cho thể thao 24h ?

    Thế ông Kiên xuyên tạc đc ra cái sự thối nát của bọn VFF hả ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thích bằng chứng hả ? thế bằng chứng nào bảo ông Kiên đưa tiền cho thể thao 24h ?

    Thế ông Kiên xuyên tạc đc ra cái sự thối nát của bọn VFF hả ?
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lão Hỷ này em thấy hao hao giống nhà thơ Trần Đăng Khoa các bác ợ.[r23)]
  5. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôn Tử đã từng nói thế này: “Theo phép dụng binh, khi gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi thì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch”.

    Nếu chiểu theo ý vị quân sư nổi danh Trung Quốc này thì đúng là VFF nên “bao vây” và “dằn mặt” báo chí thật.

    Luận về “vũ khí”, báo chí chẳng có gì ngoài ngòi bút và những trang báo. Trong khi VFF lại có cả một mớ những công văn và điều luật đi kèm, lơ mơ là họ “chém” liền.

    Luận về “đạn dược”, báo chí cũng chỉ có mỗi dư luận và độc giả làm chỗ dựa. Chừng đó là quá ít nếu đem so với tiềm lực tài chính cũng như sự hậu thuẫn đằng sau VFF.

    Thế nên mới có chuyện, dù báo chí và dư luận đã cùng nhau đứng một chiến tuyến, khui ra những thứ không thể “ngửi được” của VFF mà cuối cùng đâu vẫn đóng đấy. Những “người không đạt yêu cầu” vẫn tại vị. Những người cần vào thì chẳng thấy ai giới thiệu cả.

    Dám “sống thử” cả với “làn sóng dư luận” thì chuyện “VFF kiến nghị các cơ quan quản lý báo chí, chỉ đạo tuyên truyền chính xác sự kiện để định hướng dư luận” cũng đâu có gì là lạ.

    http://vtc.vn/thethao/200-301558/the-th ... oi-vff.htm

    Báo chí mang sức mạnh của công luận, báo chí có khả năng định hướng dư luận vì thế báo chí có khả năng làm sụp đổ cả một đế chế nên người ta gọi báo chí là quyền lực thứ 4 sau lập pháp, hành pháp và tư pháp.
    Vậy mà VTC nói rằng báo chí sức mạnh chỉ bằng 1/10 VFF nên báo chí bị VFF “bao vây” và “dằn mặt”.

    VTC liệu có phải đang quá ngoa ngôn hay không?
    Trích ý kiến http://haiphongfc.vn/viewtopic.php?f=42&p=275082#p275082
  6. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    512
    mặt của quan chức VFF đạn bắn không lủng rồi, người Việt Nam ta có lòng tự ái rất cao. nhưng sao mấy cha VFF lòng tự ái biến đi đâu mất rồi.
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    524
    [​IMG]
    Xem kịch chán quá :D
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bầu Kiên có thể tổ chức giải Xúp pờ Lít giống như giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ tức là không có đội lên hạng xuống hạng mà chỉ cạnh tranh chức vô địch với nhau. Đá kiểu này chắc hay hơn kiểu đá bóng bàn ở Vi Lít


    Các đại gia bàn cách ly khai V-League
    15/09/2011 0:56



    Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có công văn do Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi kiêm Trưởng ban Tổ chức V-League ký, gửi C45 Bộ Công an về “nghi án” đòi hối lộ 500 triệu đồng. Còn hôm nay, dự kiến, bầu Kiên sẽ gặp gỡ các CLB để bàn về thành lập tổ chức giải bóng đá ngoài V-League!

    Chờ kết luận của Bộ Công an
    Như Thanh Niên đã đưa tin, tại cuộc họp tổng kết mùa giải, bầu Kiên của Hà Nội ACB cho biết, trước trận đấu liên quan đến lên xuống hạng của Hòa Phát Hà Nội và Đồng Tâm Long An (ĐTLA), Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã nhận được cú điện thoại gợi ý, nếu Hòa Phát muốn thắng chỉ cần chi cho trọng tài (TT) số tiền nửa tỉ đồng. Trong công văn nói trên, VFF đề nghị C45 điều tra làm rõ những cá nhân nào liên quan đến vụ việc này.
    Ông Hoàng Chuyên Cần - phụ trách an ninh của VFF, cho biết: “VFF chưa yêu cầu mức xử lý nếu vụ việc được phanh phui, mà trước mắt chỉ yêu cầu Bộ Công an xác minh ai đã gạ gẫm lãnh đạo CLB Hòa Phát. Nếu xác định được thủ phạm và cảm thấy vụ việc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bên công an sẽ xử lý theo pháp luật. Còn nếu chưa đủ, thì cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ kèm kết luận cho VFF, và VFF sẽ xử lý dựa theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, quy định kỷ luật, điều lệ giải”.
    Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì khẳng định: “Chúng tôi chờ kết luận của cơ quan điều tra. Nếu phát hiện ung nhọt, chắc chắn chúng tôi sẽ tiến hành “đại phẫu” như vụ kỷ luật những cá nhân mắc sai phạm nghiêm trọng cách đây 6 năm!”.
    [​IMG]
    Ý tưởng về một giải bóng đá ngoài V-League của bầu Kiên có khả thi? - Ảnh: Bạch Dương
    Thành lập CFF?
    Trong một diễn biến khác, chiều nay, tại TP.HCM, CLB ĐTLA sẽ chủ trì cuộc hội thảo với chủ đề “Làm thế nào để phát triển bóng đá VN?”. Lãnh đạo VFF được mời là ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Được biết, nhân dịp này, bầu Kiên - người đã làm nổ “cầu trường” VFF bằng bài phát biểu chấn động vào tuần trước, sẽ chính thức gặp gỡ một vài CLB mà theo ông “đều là những người dám nói, dám làm!”.
    Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch The Vissai Ninh Bình, nói: “Tôi được biết, ở cuộc gặp này sẽ có ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch CLB ĐTLA, ông Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai, HLV Hoàng Anh Tuấn - Khánh Hòa và ông Kiên cũng là đại diện luôn cho CLB Kienlong Bank Kiên Giang. Rất tiếc, vì bận việc nên tôi không thể có mặt, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ bầu Kiên về việc tẩy chay V-League và tổ chức Super Liga. VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp thì các doanh nghiệp chúng tôi cũng có thể thành lập một tổ chức tương tự như vậy, với chức năng chỉ để làm bóng đá, có thể mang tên CFF - viết tắt của Company Football Federation. Chúng tôi sẽ cho ra đời một giải bóng đá mới và sẽ thuê trọng tài. Ngoài ra, sẽ nhờ các luật sư giỏi để làm việc với Liên đoàn Bóng đá châu Á, thậm chí cả FIFA để có thể tổ chức giải, theo đúng quy định của bóng đá quốc tế cũng như pháp luật VN”.
    Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, trả lời trực tuyến Báo Bóng đá vào sáng qua, đã nói: “Đứng về ý tưởng của bầu Kiên thì tôi rất tôn trọng, nhưng trên thực tế thì lại không khả thi. Một giải đấu phải được một tổ chức bóng đá công nhận. Điều lệ hoạt động của VFF đã được Chính phủ thông qua. VFF tổ chức giải đấu vô địch, chính thống. Trên thế giới, có nhiều quốc gia đã áp dụng ý tưởng tách ra thành lập một giải riêng, Indonesia là một thí dụ và họ cũng đã thất bại”.
    Lan Phương
  9. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    khi nào các quan chức VN ta dc như bên Nhật nhỉ?? Mình nhớ hồi xưa, trong chương trình đạo đức cấp 1 &2 có dạy kĩ bài học Lòng tự trọng lắm mà, chẳng lẽ các bác VFF này thông minh quá nên dc hoc vượt cấp ???
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Đọc thì thấy vtc viết bài về VFF ngon phết. Cần nhiều những bài bào như vậy để vff biết mình là ai.

Chia sẻ trang này