1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự thay đổi đều cần quá trình và thời gian đúng không bác. Đương nhiên việc thay 1 ông trưởng ban tổ chức có thể không làm cho giải đấu sạch ngay được, nhưng nó vẫn là 1 hồi chuông cho VFF. Không thể nghĩ là thay 1 ông sao sạch đc cho nên là thôi đi.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    @nong_dan_wto :
    Có xấu có bẩn thì cũng là bóng đá nước mình.
    Cố gắng làm sao cho nó tốt lên được chừng nào hay chừng ấy.
    Không kẻ mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột ! Không xét việc Hỷ và Kiên hay một ai đó (?) khác gì nhau nhưng rõ ràng những điều Kiên vừa làm là có lợi cho BĐVN trong tương lai. Điều này là không thể phủ nhận.
    Cái gì chưa tốt thì ta làm lại cho tốt , lần nay chưa được thì lần sau , lần sau nữa. Nhìn nick của bạn với cái đuôi WTO khá tân thời, tớ tưởng bạn phải có góc nhìn tích cực , cầu tiến, phát triển chứ sao lại bi bô rặt cái giọng cú đỉn thế ?

    @ all :
    BĐVN đang có 1 cơ hội thay đổi mạnh mẽ để tiến lên . Dẫu rằng chưa thể thay đổi triệt để được bộ máy VFF cũ gỉ nhưng chắc chắn với những quả boom vừa nổ, VFF sẽ không thể tự tung tự tắc , vô trách nhiệm như trước nữa.
    Đã có những đốm lửa tươi sáng le lói về 1 nền bóng đá sạch và hơn lúc nào hết , đây là thời điểm những CĐV quan tâm đến BĐVN cần góp 1 chút nhỏ để giúp đốm lửa đó bùng cháy lên. Các ông bầu, báo chí, dư luận đang làm tốt phần việc của mình trong thời điểm hiện tại , nếu thực sự quan tâm và muốn BĐVN phát triển thì chúng ta- những người hâm mộ bóng đá hãy cố gắng góp sức tạo 1 thông điệp: "Đá sạch , người hâm mộ sẽ quay trở lại với sân bóng".
    Trước kia tôi ghét CAHN nhưng mùa sau tôi đến sân cổ vũ cho HN.ACB. Chưa thể tống cổ hết được bọn trâu ngựa VFF lứa này thì hãy cố gắng dắt mũi chúng nó, lôi đi cho đúng đường!
  3. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cụ nó chứ!

    ACB, HP.HN là 2 thằng nghĩ ra cái trò bẩn tăng giá vé 200k đề không cho khán gia giả đến sân. Nó chỉ nghĩ rằng nó không có khán giả thì đội khách cũng đừng hòng có khán giả. Nó đâu có cần nghĩ là bóng đá là để phục vụ khán giả. Trò này vừa bẩn vừa đê tiện, hạ lưu.

    Thế mà nó dám đăng đàn hót toàn những lời có cánh: nào là vì người mộ, vì sự phát triển của BĐVN, nào là để kéo khán giả đển sân. Kéo khán giả đến sân kiểu 200K nhà nó. Trơ trẽn đến thế là cùng.

    Thêm cả vụ này nữa ngoài bóng đá nhưng là vấn đề đạo đức:

    Giám đốc NH ACB Tây Ninh mang tiền của Ngân hàng ACB đến đàm phán gửi tiền tại Chi nhánh NH Đông Á Tây Ninh với lãi suất cao hơn 14% rồi báo cho NH Nhà nước bắt.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Trong làng BDVN thì có lẽ ông nào cũng lấm lem toàn *** cả, may ra được Thắng và Đức là sạch sẽ hơn hẳn thôi. Cái gì tốt cho BDVN thi người hâm mộ chúng ta nên làm, nguyên tắc đơn giản vậy thôi. Nhắc lại câu của bạn Malogs : "đừng lái mục tiêu nhé, các bạn thật nguy hiểm"

    Up cái ảnh cho bạn hatrang relax nào :))

    [​IMG]
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Có sản phẩm rồi nhé :

    http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/09/truong-ban-to-chuc-v-league-xin-tu-chuc/

    Trưởng ban tổ chức V-League xin từ chức
    Trước sức ép từ các ông bầu, Trưởng ban tổ chức giải V-League Dương Nghiệp Khôi đã xin rút lui. Phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam thống nhất chắc chắn sẽ thay đổi vị trí của ông Khôi ở mùa giải 2012.

    Ông Dương Nghiệp Khôi ngồi vào chức trưởng giải vào năm 2005 thay cho ông Trần Duy Ly. Ông được xem là người có thâm niên chức trưởng giải V-League và hạng Nhất khi có 5 mùa giải ngồi ở cương vị này. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Khôi mất ghế. Ở mùa V-League 2008, sau vụ bạo loạn sân Vinh, trước sức ép của báo giới và dư luận, ông trưởng giải đã xin từ chức. Sau hai năm nhường ghế lại cho ông Nguyễn Hữu Bàng và Trần Quốc Tuấn, mùa giải 2011, ông Khôi lại được VFF bổ nhiệm vào vị trí cũ. Dù có nhiều vòng đấu bị sự cố trong đó có bê bối của trọng tài, mùa giải 2011 với ông tưởng chừng như đã "bình an". Nhưng đúng vào Hội nghị tổng kết mùa bóng, bầu Kiên đã yêu cầu VFF cải tổ mạnh mẽ, trong đó có việc thay vị trí trưởng giải.

    Ngày 15/9, ông chủ CLB Hà Nội ACB cùng bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai), bầu Thắng (Đồng Tâm Long An), bầu Lê Tiến Anh (Khánh Hòa) đã cùng gặp nhau và đối thoại với Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Tại đây, các ông bầu yêu cầu VFF phải thay đổi toàn diện, trước mắt là vị trí trưởng giải của ông Dương Nghiệp Khôi và Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Bầu Kiên cũng đề xuất ông Phạm Ngọc Viễn (hiện Phó chủ tịch VFF) làm trưởng ban tổ chức giải vì có chuyên môn, năng lực. Ông Đoàn Phú Tấn (từng làm Uỷ viên Hội đồng trọng tài) làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

    Trước sức ép của các ông bầu ngày càng lớn, ông Dương Nghiệp Khôi đã gửi thư cho các CLB ở V-League và giải hạng Nhất để thông báo rằng mình sẽ không tiếp tục đảm nhận vị trí này từ mùa bóng 2012. Ngày 16/9, Thường trực VFF đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ để đưa ra một số quyết định quan trọng. Tại cuộc họp này, ông Hỷ kết luận: "BTC giải và Hội đồng Trọng tài cần có sự thay đổi người đứng đầu và các CLB sẽ giúp liên đoàn tìm ra người thích hợp cho các chức danh trưởng BTC V-League và trưởng Ban Trọng tài".

    Để đáp lại yêu cầu của các ông bầu về việc Trưởng ban tổ chức giải phải là người do các CLB bầu ra, VFF cũng đã thực thi. Trong công văn gửi tới 28 CLB (14 đội V-League, 14 đội hạng Nhất), Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị đại diện các CLB cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn ra Trưởng Ban tổ chức giải mới đủ năng lực điều hành. Ngày 23/9 là thời hạn cuối cùng để 28 CLB tham gia thi đấu mùa giải 2012 gửi lại phiếu đề cử cho Liên đoàn. VFF cũng khẳng định không đề cử bất cứ người nào mà để các CLB toàn quyền.

    Tuy nhiên, về việc các ông bầu yêu cầu VFF tổ chức đại hội bất thường với sự có mặt của 28 ông chủ CLB ở giải hạng Nhất và V-League để tìm hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam thì Liên đoàn vẫn chưa nhất trí. Bởi theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, vào đầu tháng 12 tới, VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên, thời điểm này diễn ra trước mùa giải 2012, nên phù hợp để các ông bầu của 28 đội ngồi lại.
  6. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trích một bài viết mang phong cách hài:

    Super Liga sẽ thất bại vì không thể mang lại không gian thanh bình hơn chùa Trấn Quốc như V-League


    Trao đổi với phóng viên Tin Khó Tin, cơ quan truyền thông duy nhất luôn đưa tin xác thực, không thiên lệch và khó tin, ông Trần Văn T. nói : “V-League bây giờ khác rồi. Chúng ta đã phát triển vượt bậc. Các bạn có thể thấy ở nhiều quốc gia kém phát triển khác như Tây Ban Nha, Italia, Ác-hen-ti-na, trận bóng nào cũng đông nghịt người xem, trống dong cờ mở, có nơi còn đốt pháo, hò reo ầm ĩ như đi xem chọi gà ở một phiên chợ làng. Cầu thủ không thể tập trung thi đấu được! Ngày nay bóng đá là một môn thể thao trí tuệ có nhiều yêu cầu về tư duy chiến thuật ở đẳng cấp cao. Mới chỉ 10 năm trước thôi, mỗi khi CAHN đá với Thể Công, còn 2 tiếng mới bắt đầu mà sân đã đông nghịt. Giờ nếu bạn đến sân Hàng Đẫy vào bất cứ chiều chủ nhật nào, bạn sẽ thấy khán giả rất bình thản trật tự, không reo hò làm phân tán cầu thủ. Tôi dám đảm bảo là không gian thanh bình hơn chùa Trấn Quốc! Nếu anh Kiên, anh Đức lập ra Super Liga, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên khi người xem kéo đến rất đông để hò reo gọi tên phản đối các cầu thủ và ông bầu ở dưới sân.”

    [​IMG]
    Người xem bóng đá trật tự, thanh lịch trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

    Được biết, sau khi từ chối thảo luận với đại diện của AVG trong buổi họp tổng kết giải vì “anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi”, trong mấy ngày tới bầu Kiên sẽ đăng đàn trao đổi trực tiếp cùng công ty AVG, những người đã mua bản quyền truyền hình V-League trong 20 năm. Đây chắc chắn sẽ là một lần nữa ông Kiên gay gắt vạch ra những ung nhọt trong bản hợp đồng truyền hình gây tranh cãi. Ông Phạm Nhật Vũ, giám đốc AVG cho biết công ty ông cũng đã mua độc quyền bài phát biểu này.
    http://www.cuongdc.com/2011/09/super-liga-se-that-bai-vi-ko-nao-mang.html
  7. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thêm ý kiến từ diễn đàn CĐV bóng đá Thanh Hoá:

    Một hình thức đánh bóng,quảng cáo thương hiệu it tốn kếm nhất của các nhà kinh doanh đầu có sỏi,chỉ khổ mấy người bị bầu làm lãnh đạo vff ,trình độ có hạn và lực cũng yếu không mạnh mồm bằng máy kẻ có tiền dược.nếu tâm huyết với bóng đá quê hương thì bảo các ông ý bỏ mấy cái tên kèm theo như acb,hoàng anh,vinakansai,gạch đồng tâm...đi.nên nhớ các bác ý đang làm kinh tế.vậy nên dù có lam gì,phát biểu gì,hay thể hiện điều gi thì mục đích cuối cùng cũng là có lợi cho mình,hay nói đúng hơn là phải có " lãi" thì mới làm.không nên xé ra to làm gì,vì càng to ra thì càng có lợi cho việc pro thương hiệu của các bác ý.bởi theo luật lệ thì việc thành lập super liga ở viêtnam mình là không thể,cái này chúng ta thừa hiểu và các bác ấy cũng thừa hiểu trước chúng ta.
    http://thanhhoafc.net/forum/showthread.php?t=15403&page=2
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Về phía CĐV e thấy có 2 chiến tuyến: CĐV SLNA, TH, HP vs CĐV HN, HAGL, GĐT... và CĐV trung lập. Ý các bác sao? 1 bên quay đầu chĩa vào các ông chủ, 1 bên ủng hộ 4 chi các bầu chém VFF. Em thì trung lập, mong BĐVN có ngày góp mặt (ít nhất) là ở vòng loại thứ 3 WC hoặc VCK Asian Cup. Nhưng mong thế thôi, chắc giờ chỉ xem kịch cho vui thôi chứ chả thay đổi đc gì đâu.
  9. ceiling

    ceiling Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    6
    Bác mâu thuẫn quá. Trung lập mà đòi được xem đội tuyển đá ở WC =))
    Nếu phe VFF thắng thì bác được tiếp tục xem hài kịch lẫn bi kịch dài dài. Mơ gì WC[r37)]
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    ủng hộ VFF, đánh tan quân phản nghịch của các ông chủ hay chỉ đơn thuần là chống lại 4 ông chủ bạn nhỉ [:D].
    thiết nghĩ, bây h mục tiêu là lật đổ VFF thì tạm thời gác mọi mâu thuẫn qua mà đánh VFF cho hăng, sao lại cứ tự chia rẽ để bọn VFF có cười khà khà. hoặc có thể phe trung lập đó được VFF đào tạo [:D]

Chia sẻ trang này