1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ pin lap khi dùng cần hay không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi luoivodoi, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Dân điện tử mà trả lời thế này có chết không:-". Cắm 2 năm không sạc xả định kỳ thì chai pin là quá đúng.:))

    Không cần bỏ pin. Chỉ cần tối thiểu 1 tháng phải xả/ nạp một lần. [r2)]

    http://ttvnol.com/f_69/1376453/page-2
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ mới có kinh nghiệm đấy anh ạ :D
    Ngày xưa khi mua máy cũng đã hỏi vấn đề này rồi, thằng bán hàng bảo vô-sờ-tư nên em cũng vô tư thế mới chết :D
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhà không còn PC, lap cũng hỏng pin và nguồn điện ổn định nên toàn bỏ pin cắm sạc trực tiếp :D

    Trước đây thì dùng cái BatteryCare để theo dõi và xả pin theo chu kỳ. Bỏ pin chạy mát hơn.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Nếu không có mạch tự ngắt thì chỉ xạc lần đầu tiên là pin bác đã tèo rồi, đặc biệt là pin Li-Ion, Li-Po nó phồng lên ngay, đôi khi còn gây nổ.
  5. arsjupiter

    arsjupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trước mình cũng hay bỏ, nhưng thi thoảng vấp dây mất sừ điện đâm ức chế
    cứ cắm cho thoải mái :))
  6. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Híc, hai năm thì thay pin cũng được rồi bác à. Mà dùng 2 năm thì máy cũng còn gì đâu :-??, cấu hình chắc cũng kém lắm rồi.
    Cách này của bác là thiếu khoa học nhất [:D]. Vì pin nó có chu kỳ xạc, xả chỉ khoảng vài trăm lần hay vài nghìn lần gì đó. Hết số vòng này là pin hỏng. Bác làm như thế này chỉ tổ nhanh hỏng pin.
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Chưa chắc đã là thiếu khoa học. Mình nghĩ nếu vừa cắm nguồn vừa cắm pin, cứ cho là khi pin đầy thì máy nó tự ngắt, sau 1 thời gian pin nó tự sụt thì máy sẽ sạc cho đầy, vậy là nó vẫn tính chu kỳ sạc rồi. Máy mình Netbook nên pin được 8h, đủ cho 1 ngày làm việc nên mỗi ngày sạc 1 lần :D. Thực tế, dùng hơn 1 năm nay pin nó vẫn thế!
  8. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: tùy theo dòng và đời của máy mà sẽ có chế độ tự động chuyến sang nguồn điên trực tiếi khi phi đầy, khi mua cần phải đọc kỹ thông số kỹ thuật của máy chứ đừng nghe theo mấy ông tư vấn viên ở cửa hàng vì các ông này cũng đâu phải là thánh mà máy nào cũng biết hết. Nhưng đa số các máy hiện đại bây giờ đều là tự động hết.
    Thứ hai: nên dùng pin vì khi bỏ ra như thế sẽ có một số điểm có hai như sau, nếu không được nạp xả định kỳ dẫn đến bị chai pin và các bạn biết rồi đó đồ điên tử mà bỏ lâu ngày không "ăn điện" dể hỏng lắm. Đó là chưa kể khi các bác đang làm tài liệu gì quan trọng cho xếp chưa kịp lưu mất điện mà không có pin thì coi như mất đầu he he:))
  9. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    bỏ pin ra cắm điện lưới xài cho bền pin Laptop á? nhiều khi mất điện bất tử thì cái công việc mình đang làm bị mất đi còn giá trị hơn cái cục pin
  10. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn tháo pin cho đỡ nóng máy, thỉnh thoảng mới cắm pin :D

Chia sẻ trang này