1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Học phải con đường duy nhất ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tinhyeuhoanhao92, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    nhà nước cũng không mấy dh đâu ;))
  2. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Không là con đường duy nhất nhưng là con đường an toàn nhất và ngắn nhất [r2)].
  3. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng là một trong những con đường tốt nhất. Tuy thực tế đã có rất nhiều người thành đạt (trên lĩnh vực kinh tế, trính trị, nghệ thuật...) khi học vấn của họ khá thấp, nhưng số người thành đạt khi có học vấn cao lại nhiều hơn - và dễ dàng hơn.

    Tài sản quý nhất của nhân loại là tri thức, và con người muốn phát triển lên thì không có con đường nào khác ngoài tiếp tục tìm tòi, bổ sung tri thức nhân loại. Học đại học hoặc học lên nữa để đi theo con đường này.

    Tuy nhiên, con người trong xã hội cũng có người khoẻ - người yếu, người béo - người gầy, người lành lặn - người tàn tật... chứ không hệt như nhau, cho nên trí tuệ cũng vậy, có người thông minh và có người không được thông minh, vì thế không phải con đường học vấn sẽ dành cho tất cả mọi người.

    Mỗi người đều có khả năng riêng của bản thân, điều cốt yếu là phát huy cho được khả năng tiềm tàng đó. Nghĩa là nhận ra ưu điểm của mình và tìm cho nó một mảnh đất để phát triển. Nếu bạn cảm thấy mình học nhanh hiểu, tư duy tốt thì theo con đường sách vở, cảm thấy mình có năng khiếu nghệ thuật nào thì theo con đường nghệ thuật, hoặc cảm thấy mình yêu công việc gì (nghệ nhân, nấu nướng, kinh doanh ...) thì theo con đường ấy. Xã hội vốn phong phú, bạn hãy sáng suốt lựa chọn địa vị xã hội của mình.
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hỏi bác Đoàn Nguyên Đức ấy!
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    k phải là con đường duy nhất nhưng nó dạy cho con ngta nhận thức và tư duy về cuộc sống 1 cách tốt hơn :)
    bạn thử ngồi nc với mí anh học nghề và mí anh học đại học xem có khác nhau nhiều ko :D
  6. xgamefan

    xgamefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top giống hệt e rồi, đang học cấp 3 mà cứ lo đại học :(
  7. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Những người ko biết mình muốn gì thì học đại học . Những người biết chính xác mình muốn gì thì có thể ko cần phải học.

    Trường hợp nếu em ko đủ khả năng thì ĐH thì đây là 1 gợi ý ( theo còn đường Tin ):
    1. Đóng tiền học Aptech lập trình
    2. Chịu khó cày cho FPT ( ko rõ bây h có khó hơn xưa ko ) nhận lương rẻ ( vì ko có bằng cấp ) .
    3. Làm độ 3-4 năm, bắt đầu biết mình mong muốn cái gì rồi cũng như biết khả năng của mình có thể học Đại học ( lưu ý lúc này tuyệt đối ko học các trường nào 4-5 năm , 3 năm là maximum , hoặc prefer học part-time ) .

    Nói thì dễ vậy thôi chứ làm khó đấy . Chúc em thành công
  8. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    đặt 2 người trước mặt mọi người : một ĐH một ko ĐH thì 90% sẽ nể trọng người học ĐH hơn (chỉ nói về học vấn, ko nói đến ai giỏi hơn ai nhé). Đó là hiện tượng xã hội rồi. Cho nên nếu ko có sự lựa chọn nào khác thì nên cố mà vào ĐH.
  9. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đại học ko những ko phải là con đường duy nhất, mà có khi còn là con đường tai hại. Thực tế làm việc sau khi ra trường đòi hỏi những kỹ năng xã hội, đòi hỏi yếu tố con người. Trong khi nhiều sinh viên rất kém về yếu tố con người và xã hội. Họ chỉ chăm chỉ học hành từ lớp 1 đến lớp 12, rồi lại chăm chỉ học hành từ lớp 12 đến hết 4,5 năm đại học. Mình nói là nhiều sinh viên chứ mình ko nói là tất cả. Sau khi ra trường những sinh viên này thường bơ vơ trước môi trường làm việc thực tế đòi hỏi những yêu cầu cao về kỹ năng xã hội. 1 tỷ lệ nhỏ sinh viên thích ứng được với những yêu cầu này, tuy rằng rất vất vả nhưng họ dần trở nên dầy dạn trong môi trường làm việc, họ cũng kiếm được thu nhập tương đối, đủ để lo cho cuộc sống riêng. 1 số lượng lớn sinh viên sau khi ra trường không thích ứng được với môi trường làm việc có yêu cầu khả năng thực tế cao. Điều này có lẽ là do yếu tố con người. Để làm được các công việc sau khi tốt nghiệp đại học, ko phải con người nào cũng làm được. Các bạn sinh viên đó chỉ chạy theo 1 yếu tố là học học và học, mà ko có nhiều cơ hội để đánh giá yếu tố con người của họ. Cả hệ thống đều như vậy, cả trường cấp 1,2,3, rồi đại học chỉ chạy theo 1 hướng là học. Không hề có hoặc có rất ít hoạt động để các bạn học sinh, sinh viên tự đánh giá yếu tố con người của họ. Yếu tố con người của mỗi người rất khác nhau, hiện nay cũng đã có những chương trình hướng nghiệp phát trên ti vi để học sinh bước đầu có nhận thức về việc đánh giá yếu tố con người của họ... Mình mải chém gió quá, lan man mất rồi ^^ , trở lại vấn đề của bạn, mình chém như sau:

    Nếu muốn đủ sống thì có thể hết lớp 12 đi làm luôn, lao động phổ thông vất vả nhưng cũng gần đủ sống.

    Nếu muốn có một ít bằng cấp để thuận tiện cho việc làm việc sau này thì có thể học các trường, các khóa học, dưới đại học như học trung cấp, dân lập, các trường này lấy điểm ko cao, thi vào ko khó, tuy nhiên bằng cấp ko được đánh giá cao, học tốn tiền và mất thời gian, tuy nhiên vài năm học ở những trường này có thể là bước đệm tốt cho những học sinh lớp 12 còn non nớt có điều kiện bước đầu tiếp xúc với xã hội.

    Nếu muốn giầu thì phải tìm cách kinh doanh, học đại học ra ko thể giầu được, có 1 số ít học đại học ra giầu được là do họ kinh doanh hoặc họ thực sự giỏi, vươn lên được trong xã hội, số này rất ít. Muốn giầu thì phổ biến nhất là phải kinh doanh.

    Ko nên cố thi đại học cho bằng được bởi vì như vậy là bạn đang làm 1 việc vô ích. Vô ích ko những bởi khả năng học ko đạt tới mức đỗ đại học mà còn bởi khả năng học ko thể hiện bất kỳ điều gì về khả năng con người trong việc thích ứng với cuộc sống xã hội. Cố học cho thật giỏi đến mức thi đỗ được đại học thì thật là 1 việc làm vô ích. Vì như mình nói ở trên, yếu tố con người mới là quan trọng, yếu tố này ít liên quan tới khả năng học, dù có đỗ đại học rồi ra trường mà yếu tố con người kém thì cũng vẫn phải về quê cày ruộng hoặc làm sai vặt ở những chỗ quen biết nào đó, ko hề có tương lai hơn 1 người làm kinh doanh hoặc làm thợ rồi chăm chú để ý tìm cách làm kinh doanh.
  10. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    đại học và phải là đại học chính quy dài hạn tập trung là con đường mòn tốt nhất với số đông không có gì đặc biệt kiểu như Billgate, Jobs...

Chia sẻ trang này