1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Học phải con đường duy nhất ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tinhyeuhoanhao92, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg nghe chưa !
  2. sunderland

    sunderland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Học kém và không tự tin không có nghĩa là không học được và không nên thi ĐH

    Học kém có thể vì chưa có động lực, ko tự tin thì càng vớ vẩn. phải biết mình muốn gì, phải làm gì và cố làm hết sức.

    ĐH không phải là cái gì ghê gớm. chỉ cần 1 người bình thường, có ý thức muốn vào ĐH là thừa sức thi đỗ. Đừng nghĩ mình kém.

    Nếu kém đến mức đã cố hết sức mà vẫn không thi đỗ ĐH thì dù sau này có làm gì cũng thất bại thôi. Bởi vì như trên đã nói, Đh không phải cái gì ghê gớm cả, chỉ cần muốn là được. ko ai làm hết sức mà lại thất bại cả. Trừ khi người đó là thiểu năng về trí tuệ. Nếu như vậy thì lại là vấn đề khác rồi. Cần tìm một trung tâm xã hội hỗ trợ người kém phát triẻn trí tuệ chứ không phải là bàn việc chọn con đường nào để thành đạt trong cuộc sống.

    xã hội này đã phát triển hàng ngàn năm, đã đúc kết những con đường, kinh nghiệm của nó để mà phân chia thứ bậc. học ĐH là con đường tất yếu và tối ưu để thành đạt trong XH, nếu không sẽ phải đi đường vòng, Đi con đường khó khăn, thậm chí phải đi hướng khác...

    Không phải suy nghĩ nhiều, kinh nghiệm của các bậc cha anh đã tổng kết như thế và thực tế xã hội cũng vậy. Đùng nghe những lời nói ngoài lề, không chính thống mà đi theo những con đường chui cống rãnh. Cứ nhằm thẳng đường lớn mà đi. Phải thi vào ĐH bằng mọi cách bởi vì bạn luôn đủ khả năng.

    Cái tuổi học mà không học được thì chắc chắn là cái tuổi đi làm, lập gia đình, xây sự nghiệp...cũng sẽ thất bại.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đỏ 1 : Bạn đừng nên lấy bản thân mình để làm 1 khuân mẫu chung cho 1 xã hội đang phát triển tửng ngày .

    Đỏ 2 : Nếu theo bạn nói thì mơ ước của bao nhiêu học sinh vào đại học chỉ là để kiếm lấy cái " mác " và vì "sĩ diện hão "

    Sinh viên bây h rất năng động , người ta vừa đi học vừa đi làm ( 1 số thì do đk gđ k đủ , 1 số tuy nhà giàu nhưng họ lại có tính độc lập ) . Nhưng cũng k thể

    phủ nhận 1 bộ phận sv hư hỏng .

    Đỏ 3 : Lại hay nhỉ . Hóa ra xã hội này là do những người " VÔ HỌC " chỉ huy , còn lại những người có học đi làm culy àk ????

    Bạn nên có cái nhìn công bằng , đừng bao h lấy số ít ra để mà làm chuẩn mực chung cho xã hội . Nhìn nhận 1 vấn đề phải sâu sắc và toàn diện . Đấy chính là 1

    phần của học vấn .


  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Bạn viết nghe đao to búa lớn quá, mà xét ra dường như chả hiểu gì! Đào sâu suy nghĩ những điều tôi nói trc đi cái đã nhé, đừng vội đọc loáng thoáng vài dòng rồi nóng mắt mà biutiphun ra những điều sai đường lối như vậy chứ [-X

    Xã hội xưa nay vẫn phân ra tầng lớp Trí Thức và Tư Sản riêng rẽ nhé, chưa bao giờ ngta gộp chung 2 thứ đó vào làm 1 nhé. Ko ai nói vô học thì làm chỉ huy cả, cái đó là tự bác suy diễn ra thôi. Học thì có nhiều kiểu học, ko phải cứ đến trường lớp chính quy mới gọi là HỌC. Lăn lộn trên trường đời cũng là HỌC đấy bạn à :)

    Và cuối cùng, xin nhắc lại là tôi chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm sống của tôi thôi, tôi ko áp đặt hay bắt buộc ai phải như này như nọ gì hết, đừng chụp mũ tôi như thế nữa nhé [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    oh, bạn có công nhận với mình là chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình hok? [r23)] thường thì một ng trưởng thành sẽ phải cân đối bài toán kinh tế và thời gian vì 2 giá trị đó thường tỉ lệ nghịch với nhau :D cố gắng cầy cuốc sao để mà kinh tế vững vàng và thời gian dư dả càng sớm bnhiêu thì càng sớm đc hưởng thụ và tận hưởng cuộc sống và hp gia đình bấy nhiêu. Chứ cứ suốt ngày quay cuồng mãi với tiền nong mệt lắm, lại ko có nhiều time chăm lo cho gia đình, tới lúc giải đc bài toán tài chính và time thì đã muộn rồi. 50-60t rồi, chơi gì nữa. Khi đó thì rõ là Ngày xưa bao cấp đói nghèo - Bây giờ dư dả hàng teo mất rồi! b-(
    Mới cả giàu quá cũng ko tốt đâu, vừa vừa thôi. Nghèo nghèo khổ khổ còn có time ở nhà (tk tiền mà) với vợ với con, còn có những phút giây đầm ấm. Chứ giàu có rồi thì lại ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, buồn tay làm con lô, tối mất ngủ làm chầu banh, chả mấy mà tan đàn sẻ nghé :))
    sozi chiều nay mới nhậu xong nên đang hưng phấn nói nhiều điều triết lý cá nhân quá các bác thông cảm haha
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
  6. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
  7. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ảo tưởng chê bai học đại học, các bạn bị tẩy não rồi.
    Nói chung, xác suất thành công đối với người học đại học cao hơn nhiều lần những người không học đại học.
    Chủ top cứ tra tiểu sử của chủ tịch, tổng giám đốc những tập đoàn mà xem, 99% đều tốt nghiệp đại học.
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là k!
  9. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú nghĩ ra được con đường nào khác hay hơn, muốn thực hiện nó mà không muốn lãng phí thời gian học ĐH, sợ lỡ cơ hội, thì chú không cần phải thi đại học.
    Còn nếu đã không có ý tưởng nào hay hơn thì tốt nhất thi ĐH cho lành, cố mà thi.

    Chú không học ĐH, đi buôn, vẫn có thể giàu có.
    Nhưng tốt nghiệp ĐH nó có 1 ý nghĩa thiêng liêng, không chỉ lí do là kiếm Tiền, mà nó còn có vai trò là Tấm bằng chứng nhận chú đứng vào hàng ngũ trí thức trong xã hội, là niềm tự hào cá nhân. Thế mới có chuyện trên TG rất nhiều người có tuổi (60-70 tuổi) vẫn quyết thi và tốt nghiệp ĐH đấy, mặc dù ở tuổi đó họ chẳng cần gì tấm bằng ĐH để kiếm tiền, nhưng họ vẫn quyết thi. Nó có giá trị tinh thần lớn lao ở cái chỗ đó.
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng nghĩ là không bạn ạ. Còn nhiều con đường khác. Học ĐH giống như tạo cho bạn 1 nền móng vững chắc hơn

Chia sẻ trang này