1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thắc mắc việc làm thêm ở Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vivile, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác hiểu lộn ý tớ rồi. Làm tại Home Depot thì phải giấy tờ đàng hoàng. Còn chuyện tớ nói là mấy người đứng trước Home Depot xin việc đấy. Họ được kêu là day laborers, đa số là không có giấy tờ, và chỉ muốn lấy tiền mặt thôi.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    vậy là đúng rồi... còn tất nhiên những người không có giấy tờ thì chỉ muốn lấy tiền mặt thôi, hồi xưa tớ làm cả on campus (có SSN hẳn hoi) nhưng vẫn làm thêm off-campus cho Japanese restaurant, ông manager hỏi SSN mà tớ vẫn bốc phét là không có, hàng ngày nhận tips, lương nhận theo tháng = check :D
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Trường hợp của bác thì tớ đoán mò cũng gần như là tiền mặt/làm chui vì bác có đóng thuế đồng nào không ???

    Có nhiều người cứ nghĩ lấy check là hợp pháp, và tiền mặt là bất hợp pháp. Thật ra không đóng thuế mới là bất hợp pháp.

    Tớ có làm contract ngày xưa, lấy check, nhưng họ không cần biết số SS. Cái này là tự mình phải khai thuế ra thôi, bị bắt là ráng chịu, vì người chủ họ chỉ khai bên họ thôi.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là không đóng thuế nên nhất quyết ko cho manager biết SSN :D Hồi đó tớ là sv quốc tế, vừa làm on campus (làm hợp pháp và đóng thuế đàng hoàng) vừa làm off campus (bất hợp pháp và tất nhiên là ko đóng thuế rồi) mà :D
  5. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà con viết đúng chứ... Home Depot không có nhận người làm không có giấy tờ di trú, hay gọi là illegal aliens. Tôi dám chắc với bạn như vậy! Những người trong News hay Video bạn xem đó là những người đứng lang thang bên ngoài Home Depot, ở quanh nơi tôi ở họ đứng đầy ra đấy! những người này có người là thường trú, có người không có giấy tờ ... khi cảnh sát tới họ tản ra, đi vào Home Depot hay đâu quanh đó, CS không biết ai là ai, vả lại CS chỉ sốt sắng lùng những người nào có án hay ai đó tố giác. Như tôi viết trên, những cơ sở kinh doanh thường thuê người ở lậu là mục tiêu chính CS nhắm đến.

    Nếu bạn không tin thì bạn thử (thử là không có giấy tờ thôi) vào xin việc làm ở nhà hàng hay Home Depot nào đi là biết ngay thôi. Còn bạn nào là du học sinh thì đừng nên liều, ngoại trừ làm cho người quen biết và họ tận tình bao che. Chỉ cần bị án 1 lần thì rất là phiền đấy!
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Có quote bài người khác thì quote cho hết câu rồi hãy hỏi tiếp nhá.

    Tớ nói là CS không hỏi giấy tờ di trú. Coi thêm cái này cho biết http://cliniclegal.org/sites/default/files/daylaborersapproachedbypolice_0.pdf

    Rồi có nghe vụ bang Arizona đòi cs xét giấy di trú chưa ? Nếu chưa thì kiếm luật SV 1070 mà đọc thêm nhá rồi hãy nói thêm về 49 bang kia.

    Tớ có nói 100% là lậu đâu ?

    Dẫn chứng trát toà có trong 5 phút dùm đi bác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Vậy tớ mới nói bác gà là hiểu lộn rồi. Tớ nói người làm công đứng trước Home Depot, bác Gà là tưởng là làm "trong" Home Depot.

    Muốn thì hỏi bác Gà đi. bác ấy đang làm trốn thuế đấy.

    Còn cái này sao bác không nhắc tới là mượn giấy số SS để đi làm chính thức.

Chia sẻ trang này