1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Làm gì thì làm các pác phải cho mấy em nó kiếm chút cháo chứ ,vòng bảng đưa dự bị ra đá cùng vào bảng kết thôi,bung sức ra đá làm gì cho bể bài hết sao ,để cho mấy em kiếm tiền cái đã làm lớn chuyện làm gì .Nhìn bọn nó đá là hiểu hậu vệ bọn Miến đá không rát phá bóng cũng yếu xìu toàn vào chân Vn tiếc là mấy chú nhà tuyến 2 nhà ta kg tận dụng tập sút từ xa mà cứ lo vẽ ròng rắn làm gì chan thật
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    Chú lâm anh quang theo tôi thấy là tạm OK, chú này nên cho đá tiền về phòng ngự thay cho văn bình, hậu vệ cánh trái chu ngọc anh đá rất tối, nếu ko nói là ngu ( xin lỗi hơi năng , nhưng mà đại diện cho 80t VN thì phải chửi như vậy ), Bóng vào chân là tìm cách đẩy đi cho nhanh, cứ chuyền vào vòng 16m 50, hoặc là chuyền sẽt ỡ góc chết, kém quá

    THấy đuọc chú văn quyết và chú lí nhí Thành Lương, nhưng sút hơn cà nghiệp dư, Thiệt là đôi hình này vào bán kết là may, kém toàn tập
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thằng Quốc ANh tự rồi đôiị , thằng này có vẽ như là vần đề gì đó, xuất đi Seagame khó thoát khỏi tay nó, sao nó lại bõ, hay vì có người mua xuất của nó, đễ trả nợ bóng banh, cá độ gì đó,

    Vì thật ra ông Goết rất cần những cầu thủ to cao, cho trận chiến dài, vì nhiều cầu thù ông đang có quá nhỏ con, theo tôi thằng Quốc ANh tự bỏ đi vì liên quan đến bóng banh, hoặc cón người kiu rút lui để trả nợ
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Vào bán kết mà thua thì vẫn tranh HCĐ được ạ. ;))
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận trước thì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nhưng vẫn thắng theo kiểu sút nhiều cũng phải vào, trận này không có mấy cơ hội để mà bỏ lỡ và hoà.

    Vào bk thì không có cơ hội và thua. Kết cục là vậy.

    Tiền đạo toàn ông chân gỗ và mỏng cơm, nhiều quả ngon ăn nếu đè mặt được hậu vệ nhưng toàn bị nẩy ra.

    Nếu VN chơi thế này bọn yếu yếu còn lại nó đổ bê tông thì khỏi ghi bàn.
  5. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    sau bao nhiêu năm bóng đá VN đang đi xuống, nhân tài thì chẳng có ai
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    các đ/c phải tự tin lên, đội tuyển yêu dấu của chúng ta đã "hòa trên thế thắng", chúng ta phải biết Miến là 1 đội bóng mạnh, có đẳng cấp trên thế giới
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Rất may là chúng ta oánh trộm được thằng Phil. Nói thẳng là khi dẫn 1-0, nếu có kinh nghiệm, nó co về phòng thủ bê tông rồi phản công như Miến hôm qua thì Vịt rất khó đá, cố sức thì cũng chỉ gỡ hòa được.
    Hòa Phil, hôm qua Miến đổ bê tông cầm hòa, sau đó 3 thằng kia cũng bắt chước, cứ gặp VN là chơi phòng ngự,-------->VN có lọt được vào bán kết cũng kiệt sức
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Theo quan sát cả từ VFF cup đến nay thì các cầu thủ Việt nam muốn ghi bàn phải hội đủ 3 yếu tố sau:

    - Có bóng trong khu cấm địa (5m50 càng tốt)
    - Bóng phải ở chân thuận
    - Không có hậu vệ theo kèm hoặc thủ môn đội bạn không băng ra.

    Nếu không hội đủ bất kỳ yếu tố nào trên đây thì đội tuyển chúng ta chỉ có thể nhờ đội bạn ghi bàn hộ để có bàn thắng. Mà với 11 người thì bất kỳ đội tuyển nào trong khu vực Đông Nam Á nào cũng có thể làm được cái việc ngăn đội VN ghi bàn nhờ vào công thức trên.

    Vậy nên, các bạn hãy tiếp tục chờ đợi những màn khoan bê tông Lào, bê tông Đông Timo, bê tông Brunây, trước khi bị bọn búa tạ Thái Lan, In đô, Ma lai đập cho bẹt mỏ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ghét nhất là những câu thế này. Bóng đa VN đang phát triển. Nhân tài thì đầy, tiếc là có lũ lợn làm lãnh đạo và lũ cừu là cổ động viên như thế này nên mới toàn thua
  9. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Em là em kết câu trên của bác =D>
  10. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện này chắc khó xảy ra lắm. Nhìn mấy ông "Đông Thí Mồ" với Brunei đá thấy kỹ chiến thuật cộng với thể lực của tụi này chắc chưa đủ sức đeo bám giống như tụi Myanmar. Còn Lào "em" thì gặp lại ở trận cuối cùng, không biết lúc đó tình hình trong bảng này thế nào. Nếu mà đến vòng cuối Lào còn cơ hội vào vòng trong thì chưa chắc gì Lào "anh" hốt xác được Lào "em" nếu cứ đá như vậy.
    - Cái quan trọng bây giờ là phân phối sức thế nào để bảo toàn lực lượng khi vào BK. Bảng B đồng đều nên trận nào cũng chiến gần như 100% sức do đó khi vào BK chắc sẽ có tình trạng thiếu quân do chấn thương, thẻ phạt, VN nên trông chờ điều này thì may ra có cửa vào chung kết. Ngay cả Myanmar vào được BK mình nghĩ cũng khó mà qua được nếu đá theo kiểu đổ bê tông nếu gặp Thái lọ hoặc Indo.
    - Nhìn Văn Thắng đá giống như VN đang chấp 1 người, không có pha bóng nào xử lý ra hồn, còn trung vệ thì quá lởm cả trận Myanmar lên bóng 2,3 lần thế mà lần nào cũng gây khó cho VN nếu mà Myanmar đủ 11 thằng chưa biết chuyện gì xảy ra vào những phút cuối.
    - Một điểm lưu ý là cầu thủ VN kỳ này có vẻ "hiền" nhiều khi thấy TL, hay VQ đột phá ào ào vô vòng cấm địa bị truy cản cũng cố đứng dậy giành bóng. Đá với loại kiểu Myanmar phòng ngự thụ động, đá rắn thì việc sử dụng tiểu xảo thì may ra nó bị ức chế dẫn đến rối đội hình là chuyện dễ xảy ra nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này