1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Singapore chỉ bằng 1 quận ở HN lại có thể tạo ra GDP gấp đôi cả nước VN ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 13/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng có kỳ thị với em nhà nước nào chả phải có bí mật riêng của mình em mà công khai hết thì làm gì còn là đường lối, đường lối của nước nào mà công khai hết nước ấy sống chẳng còn niềm vui. người ko có bí mật gì trên đời này là người nhạt nhẽo nhất thế gian.
  2. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    [:D] ''Mỗi Quốc gia có một điều bí ẩn
    mỗi con người có một uẩn khúc riêng ''[r2)][:D]​
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Vãi trưởng :)):)):)):)):))
  4. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh thì cho là vãi trưởng còn em thì cho là đúng 100% chỉ có điều huớng giải quyết của nó là thế nào thôi.Đừng nói là các bác lãnh đạo ơi khôn lên đi, dân ơi sống đừng vô cảm nữa kêu gào bằng báo chí hay đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng ăn thua đâu.
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Con của các lãnh đạo còn vừa ngu vừa láo hơn thế hệ bố mẹ họ rất nhiều, ko biết sẽ đưa đất nc về đâu với kiểu làm việc dựa vào quan hệ ô dù như hiện nay
  6. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Em xin mạn phép hỏi lạc đề là giờ nước nào dễ sống nhất nhỉ, tiêu chí là có nhiều người Việt sống, xã hội công bằng 1 chút, đi về VN dễ dàng, không hay tắc đường giờ cao điểm, đụng xe không sợ máu tràn màng phổi, gọi được công an, cứu hoả, cấp cứu từ số đt đi động, giá nhà thuê chiếm 10-20% lương tháng, đi làm 1 năm mua được oto.
    Đơn giản thế thôi ạ [:D]
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nhiều hôm mất điện, đứt mạng, ngồi pha ấm trà cũng chợt nhớ đến tình hình quốc gia thì mới thấy là lâu rồi mình không có nhà hoạt động tư tưởng nào hiệu quả, khiến cho ý thức chung của xã hội có sự đột biến như ông học giả gì đó của Nhật từ thời cải cách, hay ông Lý Quang Diệu. Cứ thế này thì tùy vào cơ hội và vận may thôi.
  8. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hí hí anh đúng là người biết tuốt như chữ kí của anh! với em người biết tuốt chính là người biết đặt câu hỏi chứ ko phải là người nhiều kiến thức. có người kiến thức cực nhiều nhưng khi vào việc rất loay hoay bởi họ ko biết đặt câu hỏi cho công việc của mình. Đấy chính là tình trạng giáo dục của VN. Giờ ai mà tinh ý đã có thể hiểu được đường lối của em là gì????
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1 ca rất nguy hiểm . [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi đã bảo đúng hay sai đâu , ô kìa .
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Vài nét về buổi đầu lập quốc đầy khó khăn của Lý Quang Diệu copy từ wiki . Tuổi đời của CH Singapore quá trẻ và họ "bị" độc lập một cách bất đắc dĩ:


    Ngày 16 tháng 9 năm 1963, Singapore trở nên một phần của Liên bang Malaysia...

    Bạo động chủng tộc bùng nổ vào dịp sinh nhật tiên tri Mohamet (ngày 21 tháng 6 năm 1964), có 25 người thiệt mạng khi người Hoa và người Mã Lai tấn công lẫn nhau... Thêm những vụ bạo động bùng nổ trong tháng 9 năm 1964, khi đám đông cướp phá xe hơi và các cửa hiệu... Trong lúc này giá thực phẩm tăng cao do tắc nghẽn giao thông, làm cho tình hình càng xấu hơn.
    Không tìm ra phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng, Tunku Abdul Rahman chọn lấy quyết định trục xuất Singapore ra khỏi Malyasia... Lý Quang Diệu cố gắng xoay sở để tìm ra một thỏa hiệp nhưng không thành công... Ngày 7 tháng 8 năm 1965, Lý Quang Diệu ký thoả ước ly khai, ...


    Đây là một đòn nặng đánh vào Lý Quang Diệu, vì ông tin rằng sự hợp nhất là yếu tố căn cốt cho sự tồn vong của Singapore. Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, oà vỡ trong xúc cảm, Lý Quang Diệu thông báo với dân chúng về quyết định ly khai:
    Đối với tôi, đây là một khoảnh khắc đau thương. Suốt cuộc đời tôi, suốt cuộc đời trưởng thành của tôi, tôi luôn tin tưởng vào sự kết hợp và thống nhất của hai vùng lãnh thổ... Ngay lúc này, tôi, Lý Quang Diệu, thủ t.ướng Singapore, nhân danh nhân dân và chính quyền Singapore, tuyên bố rằng kể từ hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore sẽ vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, lập nền trên những nguyên lý của quyền tự do và công bằng hầu mưu tìm phúc lợi và hạnh phúc cho nhân dân đang sinh sống trong một xã hội tối hảo, công bằng và bình đẳng.
    Cũng trong ngày ấy, Quốc h.ội Malaysia biểu quyết thông qua nghị quyết cắt đứt quan hệ với tiểu bang Singapore, như vậy nước Cộng hoà Singapore được hình thành. Tân quốc không có tài nguyên thiên nhiên, không có nguồn nước và khả năng quốc phòng thì hết sức nhỏ bé. Nay Lý Quang Diệu phải đứng ra gánh vác trọng trách xây dựng đảo quốc mới vừa được khai sinh này.

    Trong quyển hồi ký của mình, Lý Quang Diệu nói rằng ông không thể ngủ ngon và ngã bệnh sau ngày Singapore độc lập. Sau khi nghe Cao uỷ John Robb tường trình về hoàn cảnh của Lý Quang Diệu, thủ t.ướng Anh Harold Wilson bày tỏ những quan ngại của mình và nhận được phúc đáp của Lý Quang Diệu:
    Đừng lo cho Singapore. Đồng sự của tôi và tôi là những người tỉnh táo và chừng mực, ngay cả trong thời điểm đau buồn này. Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi hệ lụy có thể xảy ra khi quyết định cho bất cứ động thái nào trên bàn cờ chính trị...

Chia sẻ trang này