1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau của "người giàu"

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Ayala, 18/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Hiện giờ 4 HLV đỉnh nhất phải là: Pep, Mou, Loew, Bosque. Và 2 sơ đồ chiến thuật đang tân tiến nhất và hoạt động hiệu quả nhất hiện nay chính là: 4-1-4-1 (4-1-2-3) (Pep và Bosq) và 4-2-3-1 (Loew và Mou) dựa trên những kết quả (thực dụng) và lối chơi (thẩm mỹ) mà các đội bóng này cho thấy trong thời gian qua. Để xây dựng một lối chơi thông thường có 3 cách: từ những cầu thủ sẵn có để định hình chiến thuật hoặc định hình chiến thuật rồi tìm cầu thủ phù hợp; hoặc kết hợp cả 2. Arg hiện nay theo tôi cũng nên bắt đầu từ 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1. Tại sao phải thử nghiệm nhiều sơ đồ làm gì, còn đội nào chơi với 3 trung vệ nữa đâu (Gasperini à???) trong khi 5 năm qua, chỉ có 4-1-4-1 và 4-2-3-1 là thành công, dĩ nhiên tuyến giữa với 1-4 hay 2-3 sẽ phát sinh nhiều biến thể, nhưng có những cái cố định, không thể khác được như: 4 hậu vệ, 1 tiền đạo và 2 ông quấy rối ở cánh có khả năng dứt điểm và hoán chuyển vị trí tốt.


    _4-1-2-3 (4-1-4-1):
    Hậu vệ: hậu vệ biên đều phải biết tham gia tấn công, ở cả 2 cánh, chứ không phai treo 1 cánh trong cả trận như Arg hiện nay. Ai cũng biết Alves và Abidal tấn công biên tốt như thế nào. Ở TBN, Ramos và Capdevila cũng đều rất mạnh trong khả năng leo biên. Trong 10 năm qua, ngoài Zanetti và Sorin, Arg không có bất kỳ ai ngang hoặc tiến gần đến đẳng cấp của 4 bạn biên trên. Trong 3 VCK liên tiếp từ 98-06, Zanetti và Sorin chưa bao giờ sóng đôi với nhau ở 2 cánh. Năm 2002, cả 2 cùng có mặt ở Nhật và Hàn Quốc nhưng Bielsa chơi 3 trung vệ. Trong vài năm qua, hậu vệ biên chấm được chú Insua, đá ở Liverpool khá tốt, nhưng chìm nghỉm từ ngày đến Firenze, trung vệ có Otamendi hổ báo ở Apertura, Classura hay Bồ, nhưng lên tuyển đá như thằng hề. Trong thời gian chờ đợi nhân tố mới, đề xuất trung vệ nên là: Burdisso - Coloccini, hậu vệ biên nếu Zanetti không có vấn đề gì trong phòng thay đồ thì rất nên gọi lại, cho đá cánh trái, để đối diện là Zabaleta.


    _Tiền vệ - Tiền đạo: 1-4-1. 1 hiển nhiên là Masch. Trên Mas phải là 1 cặp đôi: người điều chỉnh nhịp độ, người xuyên phá và phải cực hiểu nhau. Pastore hiển nhiên có đẳng cấp nên bắt buộc phải tìm được vị trí cho bạn này. Pas là sự pha trộn giữa Iniesta và Xavi, nhưng nếu đá vị trí Xavi hay cố định ở vị trí của Iniesta thì Pas có vẻ thiếu thiếu 1 cái gì đó. Nếu tìm được người đá cặp ngon lành với Pas, giữa sân của Arg sẽ ok. 2 tiền vệ còn lại thực chất là 2 tiền đạo biên sẽ kết hợp với 1 người đá giữa. Messi - Di Maria - Higuain xét về khả năng săn bàn, kỹ thuật, hoán chuyển vị trí, chắc chắn là tam giác tấn công mạnh nhất thế giới. Bọn bồi bút ở VN thường đánh giá thấp Higuain ở khả năng tham gia lối chơi chung, là cực ngu. Hig hồi mới đến RM (1/2007) đá tiền vệ phải rất ấn tượng với khả năng phối hợp, chuyền bóng, ghi bàn.


    _4-2-3-1:
    Tuy nhiên, 4-2-3-1 có vẻ phù hợp với nhân sự hàng tiền vệ của Arg hiện nay hơn. Ai cũng biết Mas là một trong những cầu thủ đánh chặn hay nhất thế giới, nhưng không phải là dạng kiểu như Makelele, tức một mình dọn dẹp hết cho tuyến trên. Mas rất kém khi phòng thủ 1 mình ở dưới hàng tiền vệ và trên hàng thủ. Liverpool với cặp sen đầm trung tâm Mas - Xabi độc bá châu Âu trong giai đoạn Liv cực gấu khi giáp mặt với các đối thủ mạnh (nhưng đấu đường trường lại không tốt). Tuyển Đức hiện nay với bộ đôi Khedira và Schwensteiger cũng đang vận hành khá nhuyễn. Nếu ở 4-1-4-1 bài toán hàng tiền vệ là tìm người đá cặp với Pastore thì sang 4-2-3-1, quyết định đến thành bại ở hàng tiền vệ chính là tìm được Bá Nha, Tử Kì cho Mas - tức dạng cầu thủ có phẩm chất như Xabi hay Schwensteiger: điều chỉnh được nhịp độ, lỳ lợm, sút xa, tham gia tấn công tốt. Pastore chắc không chơi được vị trí này bởi ở châu Âu, Pas đá cao hơn rất nhiều, nên khó thích ứng được. So với sơ đồ trên, Pas có nhiều đất diễn ở 4-2-3-1 này hơn, do được đẩy lên cao hơn ở hàng tiền vệ, để kết hợp với Messi và Di Maria. Không lẽ chúng ta có Higol và Di Maria như RM trong khi Messi, Pastore có vai trò như Ronaldo, Ozil, mà không bùng nổ được hơn R.M nếu xét đến chất lượng của Messi và Pas. Câu trả lời có lẽ vẫn ở người đá cặp với Mas. Nếu chúng ta có Xabi, lối chơi sẽ mượt mà và hiệu quả hơn hiện nay rất nhiều. Lúc đó chỉ còn tập trung vào củng cố hàng thủ.


    _Khi Crespo ngoài băm, Benzema bùng nổ ở Lyon với thể hình, kỹ thuật và khả năng săn bàn gợi nhớ đến những sát thủ của thập niên 90, tôi ao ước Arg có 1 dạng trung phong như thế. Cuối cùng, chúng ta có Higoal, với tố chất bùng nổ còn mạnh hơn. Khi chứng kiến Robben xuất hiện lần đầu tại Euro 04 với kéo trái ma thuật, mà gần như thích qua người là qua, tôi cũng mong ước Arg có dạng cầu thủ như thế. Và hiện giờ, chúng ta có Messi. Hai mong ước đó là sự thực 100% của tôi ở những thời điểm đó, cực thèm muốn. Như thể mong có cái Innova, thì tự nhiên có cái Porche ... rơi vào đầu. Vậy mà Arg, với vài cái Porche như vậy, mà sao tốc độ phò phẹt thế. Chỉ để ngắm chăng? Thế thì đau quá!
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm ước 1 chú, chắc chục năm là có đủ đội hình toàn Porsche đó bác Lượng :D.
    Pastore không phải số 10, anh là số 7 rưỡi hoặc số 9 rưỡi thì đúng hơn. Để dùng 1 cầu thủ như thế, thì phải có 1 cặp số 5 - số 8 cực khủng. Đây đang là vấn đề: Mascherano mất dần bản năng của con quái vật tuyến giữa khi gần như chuyển hẳn về đá trung vệ ở Barca. Còn số 8 thì quả là nan giải: Gago + Banega được chúng ta kỳ vọng nhiều nhưng không thể hiện được nhiều. Sosa được ưu ái tin dùng nhưng khả năng có hạn. Cặp 5-8 hay nhất của Argentina 10 năm qua là Masch-Lucho. Sabella đã gọi Lucho lại ngay trận đầu tiên của ông ta với Albiceleste, nhưng Lucho không còn là chính anh của cái ngày xưa đó, và Sabella chuyển sang Sosa.
    Vậy khi không có 1 số 8 như mong muốn, có cách nào khác không? Tôi nghĩ 4-4-2 truyền thống có lẽ hợp với Agentina lúc này. Khi mà tính gắn kết không có việc chiếm quyền kiểm soát tuyến giữa và áp đảo trên toàn mặt sân là không thể. Trong khi ta lại có những cầu thủ đá cánh hàng đầu thế giới là Leo và Angel. Higuain đá cắm với nhiệm vụ đón những đường chuyền từ 2 cánh, con Aguero đá lùi một chút làm nhiệm vụ dọn dẹp các pha bật ra. Messi và Di Maria còn rất mạnh ở khả năng đi vào giữa rồi dứt điểm. Riêng năm nay Di Maria còn cho thấy khả năng chuyền dài đảo cánh cực hay. Không còn vai trò của số 8 nữa thì Sabella có thể bố trí 2 số 5: Gago và Masch chỉ làm nhiệm vụ đánh chặn và tỉa ra cánh. Một lối chơi đặc Anh, nhưng có thể là giải pháp cho lúc này.
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy 1 bài viết "bộc phát nỗi lòng" như vậy. Hoàn toàn đồng ý với bác Lượng về ...Porsche, đúng là hàng công chúng ta không cần bàn nữa với 3 cái tên được đóng đinh " Messi, Higuain và Di Maria". Giờ là hàng tiền vệ và đau đầu hơn 1 chút là hàng hậu vệ. Hàng hậu vệ thì có 1 cái tên mình vẫn tin tưởng, 3 năm nữa thì bước qua tuổi 34 nhưng là trung vệ thì mình cũng tạm chấp nhận được đó là Samuel. Phong độ và đẳng cấp đi xuống nhưng vẫn hơn những anh còn lại. Đúng là năm 2006 mình có 1 đống trung vệ khủng khi Colocini, Milito,... đều có phong độ cao, tự nhiên giờ cả lũ kéo nhau đi xuống hết. Cực kỳ tiếc cho Insua, đá hay, gương mặt lại...điển trai, thế mà cũng chìm nghỉm.
    Hàng hậu vệ đúng là em không bói ra được anh nào, nếu bắt phải kiếm người thì hiện tại em xếp Zanetti - Samuel - Burdisso - Zabaleta. Ở trên là cặp Mascherano - Gago. cái tên còn lại cho hàng công nguyên tử sẽ là...Requelme hoặc Pastore. Gago khi đá cho CLB có vẻ nhảm nhưng vừa rồi về tuyển mình thấy đá ổn, lâu lâu có vài đường chuyền ngu nhưng đó là bệnh chung của Arg rồi, nếu đội hình vận hành tốt mình nghĩ sẽ hạn chế được điều này. Bên cạnh đó Mascherano sẽ càn quét và dọn dẹp sai lầm cho đồng đội. Requelme già cả rồi, thích option Pastore hơn nhưng sau mấy lần về tuyển mình thấy chàng trai trẻ này chưa thích nghi được. Nên vẫn mơ về 1 sự phối hợp của 2 quái nhân : Requelme - Messi. Thú thật là lần duy nhất 2 người này được chơi bóng chính thức với nhau là Olympic, và ở đó là thời điểm sung sướng nhất của anh em mình trong gần 1 thập kỷ qua.
    Đội hình khi có Requelme hay bị khóc hận ở trận đấu cuối cùng, nhưng dù sao nó cũng đi được đến cuối cùng và mình coi rất mãn nhãn. Có thể Requelme là cầu thủ chỉ có thể đưa đội bóng đến trận đấu cuối cùng chứ không thể lên đỉnh cao danh vọng được, nhưng không sao, ta đã có Messi làm việc còn lại. Nếu có 1 Requelme thì Messi tha hồ tung tăn chờ đợi để có những cú chuyền đỉnh cao đưa anh vào tư thế thuận lợi. Nếu nói Requelme quá già thì không sao, vẫn còn 1 Di Maria chia lửa, hơn nữa lối đá lề mề của Romy thì thể lực cũng không là vấn đề.
    Vậy đội hình mình thích là (trong ngoặc là back up). Chỉ hy vọng 2 chú Samuel và Requelme vẫn giữ được đẳng cấp của mình.
    Zanetti - Samuel - Burdisso - Zabaleta (Otamendi)
    Mascherano - Gago (Cambiasso)
    Messi - Requelme - Di Maria (Aguero, Pastore, Zarate, Lavezzi)
    Higuain
  4. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi bây h còn riquelme, samuel dzì nữa bác sao ko mời lại Crepó luôn cho đủ bộ .... theo em nên mời Pekerman dẫn lại đội tuyển, em xem arg đá từ 86 đến h, chỉ có 2006 là đá có nét hiện đại + chất arg đc hòa trộn. Tuyển arg bây h đá với quá nhiều mũi tấn công thành ra rối rắm >.< em thì thích arg đá 4-4-2 aguero/messi + higuain cặp td, 2 cánh là maxi và di maria, 2 CM là Cambiaso + Mas.
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại là chúng ta giàu nhưng không biết cách xài tiền. Rất nhiều tài năng mà không biết cách sử dụng. Pep vừa từ chức ở Barca, giá mà về làm HLV cho Arg thì tuyệt vời nhỉ. Ở Arg có sẵn những nhân tố giống Barca, chỉ cần Pep lắp ghép nữa thì thành đỉnh của thế giới rồi.
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Năm rồi chú Barca của Leo bj ngã , nghĩ lại thấy cái bản sắc thì cần nhưng *** quan trọng bằng tính thực dụng, e nói vậy các bác đừng chém, cứ tấn công ào ạt ngu dốt, rồi lại bị đập vỡ mặt, khóc cho ai??? Đội nào đá với Barca cũng chơi xe bus, và phòng thủ bao giờ cũng dễ hơn tấn công, bjo thì hết vị, Leo mà xuống sức thì đúng là Barca chỉ là đội bóng cầm bóng nhiểu chứ ko sắc ! Arg cũng vậy thôi, bjo quá nản với a e rồi, ngồi khóc trên đống vàng các bác ạ, có bao jo thiếu tài năng , hát mãi khúc quân hành là sự ổn định, hết thuốc ! Arg bjo chỉ cần lì lợm, thực dụng, chơi fản công cũng ối thằng chết với Leo, Kun và Dimaria...còn đâu mời các bố về làm xe bus hết :)) thế thì may ra mới có tí vào sâu...:D
  7. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác Dolphin nói chuẩn. Argentina mà đem Riquelme về thì lại thành Barca - cầm bóng nhiều (nhưng chưa chắc tốt bằng), bị phản công 1 cái coi như nghẻo.
    Argentina nên đá counter attack là ok. Với Messi, Kun, Di Maria, Higuain ở trên, chỉ cần 1 quả chuyền vượt tuyến là bàn thắng về.
    Ở dưới thì cứ kiên trì phòng ngự, cho Mas với Banega, hoặc Gago, Biglia, nhịn nhục mà ăn tiền. Tất nhiên sẽ ko có xe bus 2 tầng, nhưng cần phải có lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đội hình thấp, chủ yếu một chạm và thật nhanh đưa bóng cho tuyến trên. Chỉ chơi bóng "cù nhầy" khi đã có bàn thắng trước.

    Trận thắng Colombia 2 - 1 trên sân khách là 1 gợi ý hay. Messi ở tuyển ko thể đá như ở Barca, nhưng ở tuyển có thể có nhiều khoảng trống hơn, Messi hoàn toàn có thể dẫn bóng qua vài thằng trong 1 đường phản công sắc nét, và như thế là dễ dàng hơn để có bàn thắng.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Vấn đề của Arg đâu phải nhà giàu ko biết xài tiền, mà đúng là trung vệ hậu vệ cánh thi thoảng lại động kinh, biếu ko đối thủ. Với hàng thủ này mà tiền vệ thủ ko đỉnh cao bọc lót cho thì hay chết là phải còn gì. Chưa kể thủ môn giờ cũng làng nhàng không có gì nổi bật.
    Công nhận là ko biết lý do gì mà hậu vệ Arg ngày càng đi xuống như vậy. Quá tệ hại. Arg nói chung vẫn nên đá 4 - 3 - 3 tận dụng tối đa hàng công để bù thủ.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết là xe buýt 2 tầng thì ổn. Nhưng với hàng hậu vệ như Arg thì xe buýt 2 tầng nhưng có 4 cửa lên xuống đấy. Đá mơ ngủ thì ăn cho đủ luôn. Đây phải muốn thủ là thủ được đâu, mà hình như 1 thập kỷ trở lại đây Arg thủ như ****
  10. sinhlytubiet

    sinhlytubiet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    18
    HÀng hậu vệ Argen toàn những cái tên bọn châu Âu nó thải hồi đến non thập kỉ rồi mà vẫn phải bất đắc dĩ xài tạm [r23)]

Chia sẻ trang này