1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Mã đá kiểu này rất ức chế,tuyến dưới có bóng là cứ rình rình phất bóng để cho tiền đạo càn lướt và đua tốc độ với hậu vệ đội bạn.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Mã cách đây không lâu mới tái thiết lại bóng đá, sau vài giải đá lởm khởm thì giờ đàng hoàng đứng số 2 rồi. Cầu thủ đá rất tốt, cả về kỹ chiến thuật.
    Tuyển mình cũng chưa chắc đúng tuổi đâu các bác, dám chắc không dưới nửa đội hình phải cạo bớt lông chân đi rồi.
    Cương nó kiếm đâu cái áo đẹp thế! Giống áo của Stalon (Rambo) trong phim "rắn hổ mang" năm 86-87.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Đó, Indo có hổ báo đâu, đúng như nhận định, đá kiểu phá thối, bình tĩnh cầm nhịp trận đấu là Indo héo ngay. Quan trọng là không được cuốn theo lối chơi của bọn nó. Trong khu vực DNA gần đây thì ngoài Thái ra, Mã rất có khả năng chơi kiểu giữ nhịp thế này.
    Tuy rằng Indo cũng thiếu mấy thằng song sách lược đá với Indo như vậy là chuẩn, khóa chặt 2 cánh, 2 hậu vệ cánh không cho lên quá nửa sân là ok ngay, hàng tiền vệ mình đủ sức chiếm giữ bóng mà. Chỉ cần chặn 2 cánh là Indo hết vẹo, chúng nó tấn công trung lộ kém, từ xưa đã thế rồi. Hi vọng Goetz sẽ xem băng và rút ra điều này, chứ đá với Indo mà thả lỏng 2 cánh nó dốc xuống thì chết chắc.

    Nói chung gặp thằng nào cũng được, đã xác định vô địch thì ai cũng phải chiến, mà gặp chủ nhà ở Bán kết thì dễ hơn gặp ở CK =)) =)). Còn nói né Indo chẳng qua vẫn là bệnh thành tích, chứ đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. 52 năm, biết bao huy chương bạc đồng rồi, thêm cái nữa thì màu nào chẳng như nhau. Đã xác định vàng hoặc không gì cả thì ai cũng phải chiến.
    Gặp Indo chính ra dễ thở hơn vì có thể chơi kiểu cù nhây với nó được, sau đó nếu có gặp Mã hay Miến ở CK thì ta đã có bài học 2 năm và vòng bảng vừa rồi nên sẽ ổn thôi.
    Không hiểu sao năm nay cầu thủ và hàng hậu vệ VN như cái kẹc mà mình vẫn có linh cảm vô địch mới lạ chứ =)) =)) =)).
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    An dc 4 keo Ma an goc lien tiep :D
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Indo cũng gà nhỉ. Cảm giác đá dựa vào tinh thần là chính, hôm hay thì cực hay k thì cũng lều phều.
    Cái này khá giống VN mình.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Nhưng nó phối hợp nhuyễn hơn Vịt nhiều
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hai đội đá hay quá! Nhanh mạnh chuẩn xác.
  8. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Sau Trận Việt Lào, ngài GOÉT trả lời phỏng vấn rằng "không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong H1".:))

    GOÉT không hiểu cũng phải thôi, đến như ngài Tồ đến trận chung kết sea game25 phải túm cổ Tấn Trường giận giữ. Rít Đần thì bị cầu thủ nó bỏ bom cho thua Sing đến 5-0, phải chạy mất dép, thì GOÉT còn thiếu hiểu biết về các cầu thủ VN quá.

    Tất cảc chúng ta, từ phóng viên, Huấn luyện Viên, khán giả đều là những con lừa để tụi cầu thủ nó chăn dắt.

    DKM, Thật sự mong U23 VN bị Mã hạ nhục ở bán kết với tỷ số 5-0, để bóng đá VN làm cuộc đại cải tổ giống Mã ngày xưa. Thà một lần đau loại bỏ hẳn một thế hệ để bóng đá Việt có ngày mở mặt.

    Cứ để nòng cốt đội tuyển là mấy thằng Nghệ, hoặc tụi đàn em mấy anh Thể Công như thằng Văn Quyết là có mùi. Bóng đá VN vĩnh viễn không bao giờ khá được.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Anh Hàn Quốc đẹp trai đang làm trọng tài bàn trận này, nhìn ấm áp quá! :D
  10. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có 1 Oke tiêu cực đến vậy. Nói thật với ông là ở cái xứ Vịt này nó nát từ trên xuống thì cải tổ vào mắt à???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này