1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn hộ cách ăn mặc...!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi QDNDVN2010, 21/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi em mặc quần jean với mặc áo phông sáng màu có cổ hoặc áo sơ mí sáng màu kẻ xọc ngắn tay, đi giày thể thao có hợp ko ạ. từ h đến Tết em quyết tâm thay đổi cách ăn mặc. Còn tài chính thì cứ tầm 200-300k/1 chiếc quần hoặc áo liệu có ổn ko ạ.
  2. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác béo tròn mà mặc màu sáng và màu tối chênh lệch vậy là không ổn,như vậy người sẽ chia làm 2 khúc rõ rệt, càng tạo cảm giác béo lùn.

    Đầu tiên,bác muốn ăn gian được độ béo, bác nên chọn những chiếc áo sơ mi kẻ caro,kẻ sọc nhưng các đường kẻ phải gần nhau,tránh xa các loại kẻ to,thưa đặc biệt là kẻ ngang,nếu mặc kẻ thưa thì phải chọn áo có nhiều sọc chéo tạo cảm giác rối mắt, đánh lừa thị giác.

    Thăt lưng: nên chọn những thắt lưng bản nhỏ, vì nó sẽ ăn gian thêm chiều cao,nêu bác sơ vin.Nếu bác mặc 2 quần và áo đều sáng màu nên chọn thắt lưng màu tối (ngược lại thì không nhé)

    Quần: bác bảo đùi bác khủng bố,em mách nhỏ 1 mẹo mà bác vẫn mặc quần bò vô tư nhé: Bác nên mua những chiếc jean không dầy quá, màu tối nhưng hạn chế màu đen, và quần loại ống suông hoặc côn nhẹ từ đùi, vì ống suông sẽ cân bằng với cái đùi to(ống tầm 19 là đẹp),đừng ông to quá.

    Giầy:nguyên tắc đi giầy là giầy sẽ đồng màu với áo và phụ kiện.VD: áo màu vàng,phụ kiện ánh bạc thì chọn 1 đôi giày da lộn màu sữa phớt ánh vàng.Và tất đồng màu với quần hoặc giầy nhé,nếu giầy đen tất trắng thì đôi chân sẽ bị rút ngắn đi vài phân đấy.

    Phụ kiện:khuôn mặt hiền nên đeo nhưng loại phụ kiện thiên về da cho hổ báo,đồng hồ đeo tay quai da chẳng hạn, càng khoẻ khoắn, béo béo hạn chế đồ bạc, vàng.

    Tóc: người bác đậm,khuôn mặt lại hiền, nếu bác để tóc dài thì sẽ giống bụt. Bác nên cắt tóc ngắn,2 bên mai cắt sát hơi lộ da đầu trông càng trẻ trung và khoẻ khoắn, đầu tư thêm 1 lọ sáp tầm 50-80K thôi,chuốt nhẹ để giữ form.

    Bác lưu ý nhé: nguyên tắc hạn chế mặc đồ sáng màu,đồ bóng,giầy trắng,áo kẻ ngang,kẻ bản to,quần quá bó....Như cái áo das bác mặc kia,bác không nên kéo hết khoá lên như thế, sẽ lộ ra cái bụng phệ,bác nên kéo 2/3 khoá để phanh ngực, bên trong mặc 1 chiếc phông tím than nhạt,vàng kem ,vì áo mặc càng nhiều lớp và mầu hơi chênh lệch độ sáng tối thì sẽ càng gầy.

    Vài kn nhỏ của em thôi,không phải chuyên gia gì nên chắc cũng thiếu sót :D
  3. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Ớ các bác tư vấn cho em kiểu gì mà toàn bị xóa thế này :-ss
  4. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có gì bậy bạ đâu mà lại ẩn bài nhỉ :-??
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Như vậy cũng được, nhưng quan trọng bạn chọn tông màu quần, áo, giày thế nào cho phù hợp....
    200-300 k thế ko ổn đâu, tăng lên tầm 400-500 đi.
  6. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Bác béo tròn mà mặc màu sáng và màu tối chênh lệch vậy là không ổn,như vậy người sẽ chia làm 2 khúc rõ rệt, càng tạo cảm giác béo lùn.

    Đầu tiên,bác muốn ăn gian được độ béo, bác nên chọn những chiếc áo sơ mi kẻ caro,kẻ sọc nhưng các đường kẻ phải gần nhau,tránh xa các loại kẻ to,thưa đặc biệt là kẻ ngang,nếu mặc kẻ thưa thì phải chọn áo có nhiều sọc chéo tạo cảm giác rối mắt, đánh lừa thị giác.

    Thăt lưng: nên chọn những thắt lưng bản nhỏ, vì nó sẽ ăn gian thêm chiều cao,nêu bác sơ vin.Nếu bác mặc 2 quần và áo đều sáng màu nên chọn thắt lưng màu tối (ngược lại thì không nhé)

    Quần: bác bảo đùi bác khủng bố,em mách nhỏ 1 mẹo mà bác vẫn mặc quần bò vô tư nhé: Bác nên mua những chiếc jean không dầy quá, màu tối nhưng hạn chế màu đen, và quần loại ống suông hoặc côn nhẹ từ đùi, vì ống suông sẽ cân bằng với cái đùi to(ống tầm 19 là đẹp),đừng ông to quá.

    Giầy:nguyên tắc đi giầy là giầy sẽ đồng màu với áo và phụ kiện.VD: áo màu vàng,phụ kiện ánh bạc thì chọn 1 đôi giày da lộn màu sữa phớt ánh vàng.Và tất đồng màu với quần hoặc giầy nhé,nếu giầy đen tất trắng thì đôi chân sẽ bị rút ngắn đi vài phân đấy.

    Phụ kiện:khuôn mặt hiền nên đeo nhưng loại phụ kiện thiên về da cho hổ báo,đồng hồ đeo tay quai da chẳng hạn, càng khoẻ khoắn, béo béo hạn chế đồ bạc, vàng.

    Tóc: người bác đậm,khuôn mặt lại hiền, nếu bác để tóc dài thì sẽ giống bụt. Bác nên cắt tóc ngắn,2 bên mai cắt sát hơi lộ da đầu trông càng trẻ trung và khoẻ khoắn, đầu tư thêm 1 lọ sáp tầm 50-80K thôi,chuốt nhẹ để giữ form.

    Bác lưu ý nhé: nguyên tắc hạn chế mặc đồ sáng màu,đồ bóng,giầy trắng,áo kẻ ngang,kẻ bản to,quần quá bó....Như cái áo das bác mặc kia,bác không nên kéo hết khoá lên như thế, sẽ lộ ra cái bụng phệ,bác nên kéo 2/3 khoá để phanh ngực, bên trong mặc 1 chiếc phông tím than nhạt,vàng kem ,vì áo mặc càng nhiều lớp và mầu hơi chênh lệch độ sáng tối thì sẽ càng gầy.

    Vài kn nhỏ của em thôi,không phải chuyên gia gì nên chắc cũng thiếu sót :D
    [/FONT]
  7. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thấy giầy thể thao đi rất khó, người nào đẹp dáng, mặc đẹp đi thì nhìn rất hợp, còn nếu không thì nhìn rất xấu. Theo mình nghĩ bạn nên chọn giày vải thì sẽ hợp và dễ đi hơn.

    Quần bò thì nâng giá lên tầm 500k, áo sơmi thì tầm 300k là ok rồi. Áo sơmi thì bạn ra mấy của hàng đại lý may nhà bè, mua kẻ ngắn tay của camel active ấy, nhìn đẹp mà trẻ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Em mặc quần jean đen + áo trắng + giày thể thao trắng các bác thấy thế nào.:-??Mà giày vải như thế nào bác.


    Ý kiến khác: quần âu với áo sơ mi.~X
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi, quần âu áo sơ mi, nhìn quê lắm.
    Quần jean tối màu, hoặc xanh tím than, áo có thể là sơ mi sọc cọc tay cho trẻ trung hoặc thun có cổ - loại chất liệu tốt ( màu xanh hoặc đỏ, hoặc màu xám, màu ghi....) giày tùy theo chọn áo và quần để phối, màu trắng nhìn đẹp nhưng bác nên xem xét nó có hợp với mình hay ko nha, thường những gam sáng dành cho những người dong dõng, gầy - mang sẽ đẹp hơn.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn may vài cái quần Âu, hay gọi là quần Tây ấy, mà mặc. Bét nhất thì cũng mặc quần kaki. Chứ mặc jeans nhìn chỉ được cái trẻ, cái "bụi", chứ lẫn vào đám đông lắm, không có chút cá tính nào. Mặc quần Âu nhìn điềm đạm hơn, thể hiện mình là người kỹ lưỡng hơn.

Chia sẻ trang này