1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghĩ ít sống hạnh phúc hơn người hay nghĩ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dkhanhpht, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu hỏi của bạn.

    Dưới đây là ý chủ quan của mình:

    1- Không đúng. Nghĩ ít có thể làm bớt lo lắng tạm thời, nhưng nghĩ ít sẽ khiến cảm xúc không sâu -> không cảm nhận được hạnh phúc bằng người nghĩ nhiều.

    2- Mình không cho là vậy. Mình không hiểu mối liên quan giữa trí thông minh và việc dành thời gian suy nghĩ.

    3- Cũng không thấy liên quan mấy. Thông minh và độc lập, thông minh và hòa đồng có khi nhiều như nhau.

    4- Ý bạn hỏi là "tỏ ra" hay chính là con người như thế? Mình cũng không cho vấn đề là con người phức tạp hay đơn giản tác động nhiều đến việc kết bạn hoặc chơi được. Tiêu chuẩn mình hay nghĩ đến là đàng hoàng và thân thiện để chơi với nhau.

    [r2)]
  2. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    cái này phải xét trên quan điểm mỗi người, với họ mục đích là gì, thoả mãn được nó là hạnh phúc, mà không thoả mãn được là không hạnh phúc, vậy có câu vua chúa cũng chưa chắc hạnh phúc, mấy ông nông dân lại ước làm phú hộ, mấy ông đạo sỹ lại bị người đời chê là cô độc

Chia sẻ trang này