1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]Tàu khu trục Iran IS Sahand bị bắn cháy ngày 18-4-1988. Ảnh: R.B.
    Trong mấy năm trở lại đây, việc tàu cao tốc của hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vây quanh tàu chiến lớn của Mỹ để quấy rối đã gia tăng đáng kể. Họ chỉ rút lui khi tàu chiến Mỹ nổ súng cảnh cáo. Lạ một điều, Lầu Năm Góc ít khi đề cập chuyện này.

    [​IMG]Mỹ huy động cả tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise vào chiến dịch. Ảnh: USN.
    Thủy thủ Mỹ cho biết chuyện trêu ngươi đó diễn ra hầu như hằng ngày, rất gần tàu chiến Mỹ. Lính IRGC từng dùng điện thoại di động chụp ảnh họ. Có những lúc họ sợ bị đánh bom liều chết như ở Iraq hay Afghanistan.

    Đó là chưa kể máy bay không người lái của Iran cũng hoạt động rất tích cực. Mới đây, họ đã chụp được ảnh tàu sân bay USS John C. Stennis chạy qua eo biển Hormuz mà không bị việc gì. Tất cả đều là những mối đe dọa nếu không đáng gờm thì cũng khó chịu đối với Mỹ.

    Nguồn: http://nld.com.vn/20120108101343569p0c1006/chien-dich-con-bo-ngua.htm
    http://nld.com.vn/20120109105534319p0c1006/song-day-eo-bien-hormuz-cai-gia-phai-tra.htm
  2. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật này cũng là chiến thuật việt nam đang theo đuổi đây mà! :D.Vậy là đã có những minh chứng thực tế và cơ sở để phát triển chứ không phải chưa có gì.
  3. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Thêm một nhà khoa học hạt nhân Iran vong mạng

    - Giáo sư Đại học tổng hợp Tehran Mostafa Ahmadi Roshan đã thiệt mạng trong một vụ khủng bố ở thủ đô Tehran hôm 11.1.2012.
    Ông Roshan, 32 tuổi, giữ vị trí cao tại một nhà máy làm giàu uranium. Đây không phải là cuộc tấn công chết người đầu tiên nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân ở Iran.

    Một kẻ đi xe máy đã gắn một quả mìn nam châm vào chiếc ô tô của Roshan đang đậu trước tòa nhà trường Đại học bách khoa Tehran, làm thiệt mạng nhà khoa học và làm 2 người khác bị thương.

    Ông Roshan đang tham gia dự án làm giàu uranium tại một nhà máy ở tỉnh Isfahan. Có thể vụ giết người này có liên quan đến chính hoạt động chuyên môn của nạn nhân. “Kỹ sư Ahmadi Roshan nhận bằng đại học chuyên ngành hóa học 9 năm trước, là phó giám đốc thương mại tại một xí nghiệp ở Natanz”, hãng tin Mehr của Iran cho hay.

    Chính quyền Iran đã cáo buộc Israel đứng sau tội ác này. Phó đô trưởng thủ đô Tehran, ông Safar Ali Baratlu nói: “Israel chịu trách nhiệm về vụ khủng bố này, quả mìn nam châm này cũng giống những quả đã dùng trước đó để ám sát các nhà khoa học Iran”.

    Đây không phải là vụ giết hại đầu tiên đối với các nhà khoa học Iran tham gia chương trình hạt nhân trong những năm gần đây. Tháng 1.2010, nạn nhân của một vụ khủng bố tương tự là nhà vật lý hạt nhân Iran Masoud Ali Mohammadi, 50 tuổi, thiệt mạng khi quả mìn điều khiển từ xa gắn trên một chiếc xe máy đỗ trước nhà ông phát nổ. Một năm trước, Iran thông báo phát giác một lưới gián điệp dính líu đến việc tổ chức ám sát ông Mohammadi và bắt giữ gần 10 người có liên quan đến tình báo Israel.

    Một người tên là Majid Jamali Fashi mà tình báo Iran cho là đã được đào tạo ở Israel đã bị kết án tử hình vì vụ giết người này.

    Tháng 11.2010, tại Tehran đã xảy ra 2 vụ ám sát các nhà khoa học có liên quan trực tiếp đến chương trình hạt nhân Iran, giết chết giáo sư Majid Shahriari và làm bị thương chuyên gia vật lý laser Fereydoun Abbasi Davani, người sau này đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran. Chính quyền Iran đổ tội cho các điệp viên của tình báo Israel và Mỹ đã thực hiện các vụ khủng bố này.

    Chính hai nước này phản đối mạnh mẽ nhất mọi hoạt động của Iran trong lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân. Cả Nhà Trắng lẫn các ứng viên tổng thống Mỹ đều có lập trường hiếu chiến đối với Tehran. Hầu như tất cả các thành viên đảng Cộng hòa tham gia tranh luận đều kêu gọi ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, thậm chí một số người còn đề nghị săn đuổi và thủ tiêu các nhà vật lý hạt nhân trên toàn thế giới, kể cả các nhà khoa học Nga có liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

    Phe Cộng hòa thường đòi tăng cường các cơ quan tình báo Mỹ và mở rộng phạm vi hoạt động của chúng, kể cả các chiến dịch trên toàn thế giới. Họ cho rằng, các nhà khoa học nhiều nước đang đe dọa an ninh của Mỹ khi nghiên cứu chế tạo ra các mẫu vũ khí tối tân.

    Chỉ trong 10 năm gần đây, khoảng 40 nhà khoa học đầu ngành của Nga đã bị chết một cách lạ thường.

    Điều thú vị là vụ ám sát ông Roshan diễn ra ngay sau khi Iran thông báo bắt đầu làm giàu uranium mức 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow, gần thành phố Qom.

    Theo các chuyên gia Nga, Iran nay sẽ chỉ cần một năm để chuyển sang làm giàu uranium ở mức 90%, đủ để chế tạo bom hạt nhân. “Iran không cần quá một năm để sản xuất thiết bị nổ hạt nhân, còn sau đó là đầu đạn hạt nhân, dĩ nhiên là nếu Tehran đưa quyết định chính trị đó, nghiên cứu viên trưởng Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, Thiếu tướng về hưu Vladimir Dvorkin nói.

    Thượng tướng Viktor Esin, cựu Tham mưu trưởng Bộ đội Tên lửa chiến lược RVSN của Nga cũng đưa ra thời hạn tương tự. Ông nói: “Làm giàu uranium đến mức 20% chưa phải là bước đi cho phép chế tạo thiết bị nổ hạt nhân, chứ chưa nói đến đầu đạn hạt nhân. Nhưng sau khi làm giàu được đến mức 20%, đoạn đường tiếp theo lên mức làm giàu 90% có thể vượt qua khá nhanh, trong khoảng một năm”.

    Một trang tin chuyên về an ninh, quân sự và tình báo của Israel khẳng định Iran chuẩn bị tiến hành thử nghiệm dưới đất 1 thiết bị hạt nhân có đương lượng nổ 1 kT vào năm 2012.

    nguồn http://vietnamdefence.com/Home/tinh...a-hoc-hat-nhan-Iran-vong-mang/20121/51239.vnd

    ____________________________
    Bình : đánh thì đánh đại đi, tối ngày đi ám sát các nhà khoa học, chán quá!!!
  4. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình không tin tưởng lắm về những tin truyền thông nói về lực lượng của Iran!
    - bằng chứng đầu tiên là Iraq. Lúc cao điểu Iraq còn "nổ" ác hơn thế này nhiều. cuối cùng thì sao?xe tăng mỹ cứ phi đến bát đa vù vù. Thỉnh thoảng tiến quân chậm lại chắc là do bị "dính đinh" thôi.
    - Máy cái tàu cao tốc đó vờn thì vờn chứ chắc chắn chẳng làm được gì. thứ nhất là Iran cũng không dám bắn, chỉ vờn chêu tức, thứ hai có có Nổi máu yêng hùng lên thì cũng chẳng biết bắn bằng cái gì, Tàu cao tốc với mấy cái súng "hủi" đó làm chi cho đặng,
    - Máy bay ko người lái thì theo mình mỹ cố tình "cho sống". Thứ nhất nó chụp mấy bức ảnh hay quay video cũng để post lên youtube là cùng. chẳng được tác dụng gì. Hơn nữa mấy anh
    Iran lại tưởng là mình siêu, đánh nhau thật mang ra sài là nếm mùi ngay. Hơn nửa truyền thông lại được phen tuyên truyền về "Sức mạnh" và "mối nguy hiểm" của Iran. Góp phần làm cho dân phương tây "lo ngại" về iran hơn. Càng có cớ mà "nện"
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
  6. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    trận hải chiến đó cách đây 24 năm, trong 24 năm đó, quân đội Hoa Kỳ vẫn ko ngừng phát triển, thậm chí phát triển vượt bực, còn quân đội I ran ?
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vẫn thế thôi!
    Giờ nó đem mấy cái tàu tin hin nấp trong lãnh hải của nó lao ra xịt C802 bác lấy gì mà đỡ :|
    Để diệt đám tàu đó thì lại phải cho F-18 vác bom chùm ra diệt chứ chẳng nhẽ là vác Haproon ra mà bắn à :))
  8. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Iran 'bất lực' trước các vụ tấn công nhắm vào nhà khoa học
    Cập nhật lúc :2:57 PM, 12/01/2012
    Một nhà hóa học hạt nhân đã thiệt mạng cùng 2 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tại Tehran vào sáng hôm nay 11/1/2012.

    (ĐVO) Các hãng thông tấn Iran cho biết, nhà hóa học hạt nhân Mostafa Ahmadi Roshan đã thiệt mạng cùng hai người khác bị thương khi chiếc xe chở ông đi ngang một chiếc mô tô có cài sẵn chất nổ.

    Vụ đánh bom diễn ra tại phía Bắc của Thủ đô Tehran bên ngoài cổng trường ĐH Allameh Tabatai. Nhà hóa học hạt nhân, ông Mostafa Ahmadi Roshan đang làm việc tại cơ sở làm giàu uranium Natanz ở tỉnh Isfahan của Iran.

    Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy hai người đàn ông đi trên một chiếc mô tô đã kích hoạt quả bom hướng về chiếc Peugeot 405 đang chở nhà hóa học, vụ nổ đã được lập trình sẵn. Hậu quả, nhà hóa học thiệt mạng ngay tại chỗ, một trong hai người đi trên chiếc mô tô cũng thiệt mạng sau đó, số phận của người còn lại chưa được xác nhận.
    [​IMG]
    Chiếc xe ô tô chở nạn nhân đã được niêm phong và chở đi Ảnh: BBC Các quan chức Tehran cho biết, đây là một vụ giết người có chủ ý, toàn bộ sức mạnh của vụ nổ chỉ hướng về một phạm vi nhỏ vừa đủ để giết chết đối tượng và không gây náo loạn khu vực.

    Tehran cho rằng, vụ nổ này được thực hiện bởi các tổ chức ám sát chuyên nghiệp. Một lần nữa Tehran cáo buộc tổ chức tình báo Mossad của Israel đã thực hiện vụ tấn công này với sự giúp đỡ của Mỹ.

    Ngay sau khi vụ nổ diễn ra, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi nói với truyền hình nhà nước rằng, cuộc tấn công giết hại nhà hóa học Mostafa Ahmadi Roshan sẽ không ngăn cản được quá trình tiến bộ trong chương trình hạt nhân của nước này. Ông nói “Vụ nổ là bằng chứng cho thấy chủ nghĩa khủng bố được chính phủ nước ngoài tài trợ”.

    Nhà khoa học Mostafa Ahmadi Roshan, 32 tuổi tốt nghiệp xuất sắc tại trường ĐH Công nghệ Sharif, chuyên ngành màng cao phân tử được sử dụng để tách khí trong quá trình làm giàu uranium. Vụ tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tehran tuyên bố làm giàu uranium trong một căn cứ bí mật nằm sâu trong lòng đất. (>> chi tiết)

    Gordon Corera, phóng viên của BBC nhận định “Kiểu tấn công này dường như là một phần của kế hoạch bí mật, rõ ràng đó là một nỗ lực rộng lớn nhằm trì hoãn và cố gắng ngưng chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều ý kiến cho rằng tổ chức tình báo Mossad của Israel đứng sau vụ tấn công mặc dù điều này không bao giờ được xác nhận”.

    Điểm mặt các vụ tấn công các nhà khoa học Iran

    Đầu năm 2007 Tiến sĩ Ardeshir Hosseinpour, một nhà vật lý và kỹ thuật điện làm việc cho Trung tâm công nghệ hạt nhân Iran đã bị chết một cách bí ẩn khi ông đang làm việc tại thành phố Isfahan.
    [​IMG]
    Nhà hóa học Mostafa Ahmadi Roshan, hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hạt nhân xem chừng là một nghề cực kỳ nguy hiểm tại Iran. Tháng 1/2010 Massoud Ali Mohammadi, một giáo sư vật lý học người Iran đã thiệt mạng khi chiếc xe của ông đi ngang một chiếc xe gắn máy cài chất nổ. Sau vụ tấn công này, Tehran đã tiến hành một cuộc điều tra và kết luận rằng, tổ chức tình báo Mossad của Israel và CIA đã đứng sau vụ tấn công này.

    Ngày 29/11/2010 Majid Shahriari, thành viên của Hiệp hội khoa học kỹ thuật hạt nhân Đại học Shahid Beheshti đã bị giết chết trong một vụ tấn công bằng mô tô có gắn bom.

    Cũng trong tháng 11/2010, giáo sư Fereydun Abbasi-Davani, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran suýt thiệt mạng bởi một vụ tấn công tương tự.

    Tháng 7/2011 Darioush Rezaeinejad, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đang bảo vệ luận án Thạc sĩ kỹ thuật điện đã bị một số tay súng lạ mắt bắn chết vì cho rằng ông là một nhà khoa học hạt nhân, ông được cho là đang theo đuổi một học thuật liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Iran.

    Vụ tấn công ngày 11/1/2012 là vụ tấn công mới nhất nhắm vào các nhà khoa học hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng nguyên tử.

    Tuy nhiên, điều đáng được quan tâm ở đây là các vụ tấn công đã diễn ra trong một thời gian dài, thủ đoạn tấn công vẫn không hề thay đổi, nhưng xem chừng cơ quan an ninh Iran vẫn chưa tìm ra được biện pháp để bảo vệ các nhà khoa học của mình.
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
  10. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    11
    công nhận,[r23)],cái eo biển hormuz đó nhỏ hẹp hơn biển đông nhà ta nhiều,C8x mà bay vèo vèo thì e là siêu hạm đội khó mà ngăn chặn hết[:D]

Chia sẻ trang này