1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  2. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hừm Vn tập trận dụng ý hay mưu đồ mới :-w

    Rạp mình xem chiến sĩ bộ binh xung trận
    > Tân binh rạng rỡ ngày nhập ngũ
    TP - Nhận lệnh, đội hình đại đội xe bọc thép chở bộ binh BMP1 lao nhanh với vận tốc tối đa 65km/giờ trên những cung đường đất đỏ lồi lõm, trơn trượt, hướng nòng pháo 73mm quấn lá ngụy trang cùng khẩu đại liên PKMS và tên lửa chống tăng B72 về phía đối phương sẵn sàng khai hỏa.

    [​IMG]
    Lao ra khỏi xe tấn công địch. Tiến cùng đoàn xe là những bước chạy rầm rập và tiếng thét xung phong của chiến sĩ bộ binh. Sau ít phút cơ động, đội hình chiếm lĩnh trận địa trên ngọn đồi thành công.
    Cửa xe bật mở, từ bên trong mỗi xe, một tiểu đội chiến sĩ ào ra cùng đồng đội bên ngoài triển khai đội hình chiến đấu. Trên thao trường, ánh thép các loại vũ khí như AK47, B41, cối 100mm, súng phòng không 12,7mm nhấp nhoáng trong khói bụi mịt mù…

    [​IMG]
    Đại đội xe BMP1 cùng bộ binh hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đó là quang cảnh buổi huấn luyện thực binh ở Trung đoàn 102 (Trung đoàn Thủ đô) thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.
    Trung tá Đinh Văn Đại - Phó Trung đoàn trưởng Quân sự Trung đoàn 102 cho biết, đơn vị ra đời giữa lòng Thủ đô Hà Nội sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với tên gọi Trung đoàn Liên khu I.

    [​IMG]
    Nhường nước uống cho đồng đội sau giờ huấn luyện. Do lập nhiều thành tích trong chiến đấu, tháng 1-1947, Hội nghị quân sự toàn quốc quyết định tặng danh hiệu Trung đoàn Thủ đô cho đơn vị. Trong hai cuộc kháng chiến, với khẩu hiệu “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Trung đoàn tham gia 16 chiến dịch, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

    [​IMG]
    Chiến sĩ bộ binh trên xe BMP1. Ghi nhận những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Trung đoàn Thủ đô được tặng thưởng 7 danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho các tập thể và cá nhân.
    Tiền Phong gửi đến bạn đọc những hình ảnh của lực lượng bộ binh cơ giới của Trung đoàn Thủ đô trên thao trường.


    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...-minh-xem-chien-si-bo-binh-xung-tran-tpp.html


    BMP dùng để chở quân, đổ bộ và yểm trợ bộ binh, có lẽ chuẩn bị tấn công huyện đảo nào đó chăng. :-w
  3. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    VN tấp nập chuẩn bị cho chiến tranh đây mà :-w


    Tổ chức bảo đảm tác chiến điện tử cho lực lượng PKKQ
    Cập nhật lúc :7:43 AM, 11/10/2012
    Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Học viện Phòng không - Không quân tổ chức hội thảo về việc tổ chức và bảo đảm tác chiến điện tử cho các lực lượng phòng không - không quân.

    [​IMG]
    (ĐVO) Ngày 10/10/2012, Cục Tác chiến điện tử và Học viện Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội thảo khoa học "Tổ chức và bảo đảm tác chiến điện tử cho các lực lượng phòng không - không quân trong tình hình mới".

    Hội thảo đã có 28 bài viết tham luận của các vị tướng lĩnh, các nhà chỉ huy quân sự, các nhà khoa học trong và ngoài quân chủng trên nhiều cương vị, lĩnh vực khác nhau.

    Hội thảo tập trung nghiên cứu tổng kết công tác tổ chức và bảo đảm tác chiến điện tử cho các hoạt động chiến đấu của lực lượng phòng không - không quân trong chiến tranh trước đây và những kinh nghiệm ngày nay.



    [​IMG]
    Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ cùng các đại biểu tham quan phòng học Tác chiến Điện tử.​

    Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ, đã đến dự và phát biểu tham luận: "Chúng ta phải thường xuyên làm tốt công tác nghiên cứu tác chiến điện tử của địch, chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, của mọi loại vũ khí trang bị hiện có trong biên chế, kết hợp kỹ thuật và chiến thuật tác chiến điện tử một cách đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỹ-Phi cũng nô nức chia vui với VN :-w

    Mỹ, Philippines tập trận chung Phiblex 2013

    (Petrotimes) – Ngày hôm nay (8/10), quân đội Philippines cùng các binh sỹ Hoa Kỳ đã bắt đầu tập trận chung nhằm tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng của 2 nước giữa lúc căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Manila và Bắc Kinh về chủ quyền bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông.
    [​IMG]
    Tàu sân bay trực thăng USS Bonhomme Richard hiện đang hoạt động trong vùng đảm trách
    của Hạm đội 7 của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận Phiblex 2013
    Tờ Inquirer của Philippines ngày 8/10 dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Hải quân Philippines – Trung úy Cherry Tindog cho biết, cuộc tập trận có tên Phiblex 2013 (Tác chiến đổ bộ trên biển) sẽ kéo dài trong 10 ngày và tập trung vào các nội dung hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai, an ninh hàng hải và phát triển cộng đồng. Cũng theo Trung úy Tindog, Phiblex là cuộc tập trận được tổ chức hằng năm, là cơ hội huấn luyện đào tạo chung không chỉ cho thủy quân lục chiến Philippines và quân đội Mỹ mà còn cho hải quân, không quân quân đội Philippines, Trước đó, tàu sân bay trực thăng Mỹ USS Bonhomme Richard, với sự hộ tống của 2 tàu khu trục nhỏ, đã tới Philippines, chở theo 2.200 binh sỹ Mỹ. Con tàu còn mang các xe tấn công đổ bộ, xe bọc thép hạng nhẹ, trực thăng và máy bay chiến đấu Harrier. Trong một động thái khác, tàu ngầm Olympia USS đã cập cảng Vịnh Subic vào hôm 4/10, nhưng không rõ nó có tham gia vào cuộc tập trận Phiblex nói trên hay không. Về phía Đại sứ quán Mỹ, trong một tuyên bố, cũng chỉ cho biết rằng chuyến thăm của tàu ngầm Olympia USS “nêu bật sự liên hệ lịch sử, cộng đồng và quân sự mạnh mẽ" giữa Mỹ và Philippines. Được biết, địa điểm diễn ra cuộc tập trận Phiblex là Sân bay Quốc tế Vịnh Subic; Căn cứ quân sự Fort Magsaysay ở Nueva Ecija; Marine Barracks Gregorio Lim ở Ternate, Cavite; Crow Valley ở Tarlac và Căn cứ Hải quân. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy cuộc tập trận Phiblex cho biết trong một tuyên bố rằng "cuộc tập trận Phiblex giúp duy trì một quan hệ đối tác lâu dài và bền vững được thành lập dựa trên kế thừa chung giữa các quốc gia yêu chuộng tự do".
    Linh Phương (Theo Inquirer)

    (Petrotimes) - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines hôm qua rầm rộ tham gia các nội dung diễn tập đổ bộ trong cuộc tập trận thường niên Phiblex 2013.

    [​IMG]
    Một lính thủy đánh bộ Mỹ đừng ở phía trước hàng rào dây thép gai trong cuộc tập trận Phiblex 2013 ở thung lũng Crow
    tại tỉnh Tarlac
    miền Bắc Philippines
    [​IMG]
    Lính thủy đánh bộ Mỹ đi phía trước một chiếc xe quân sự
    [​IMG]
    Máy bay trực thăng của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bay theo đội hình
    [​IMG]
    Lính Mỹ tập trung tại các lều dã chiến được dựng lên tại khu vực diễn tập đổ bộ. Cuộc tập trận có tên Phiblex 2013 (Tác chiến đổ bộ trên biển) sẽ kéo dài trong 10 ngày, bắt đầu từ 8/10/2012 và tập trung vào các nội dung hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai, an ninh hàng hải và phát triển cộng đồng.
    [​IMG]
    Lính thủy đánh bộ Mỹ, Philippines diễn tập đổ bộ băng qua sông...​
    [​IMG]
    ... và tiếp theo sau là sự xuất hiện của các xe bọc thép lội nước.​
    [​IMG]
    Nước tung trắng xóa khi chiếc xe bọc thép lội nước chở quân đổ bộ di chuyển ở vùng nước ven bờ

    Ôi tôi lo cho tổ quốc tôi quá, nhưng nếu tổ quốc cần những người như tôi luôn sẵn sàng. Bọn hải tặc vô đây đọc cho kĩ nghe chửa [r37)]

  4. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    Có cuộc thi bình chọn băng đảng có thành viên da mặt dày nhất thế giới thì đám loi choi của mấy bác ở cali sẽ đạt giải nhất đó, diễn đàn VN vô viết bài cứ tưởng đang ở forum nn hay bên TQ chứ, mà toàn phang TV, cả trẻ con cũng nhận ra là thành phần nào rồi, đúng là vừa ngu vừa lì , già đầu còn làm trò trẻ con =))
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    VN Mĩ, Phi, Hàn, Nhật tập trận kiểu này thì TQ chắc phải đưa Tàu Đường Băng Liêu Ninh ra để hù dọa thôi =)) =)) =))
  6. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chế tạo đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm
    Cập nhật lúc :9:30 AM, 13/10/2012
    Các kỹ sư Nhà máy Z113 (Tổng cục CNQP) đã nghiên cứu, thiết kế, chế thử thành công đạn xuyên 7,62x54mm đầu lõi thép có khả năng xuyên áo giấp cấp 3 tiêu chuẩn Mỹ.

    Với mục đích nâng cao khả năng chiến đấu, đặc biệt là khả năng xuyên giáp của đạn, các kỹ sư Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã nghiên cứu thiết kế chế thử thành công đạn xuyên 7,62x54mm (K53) đầu lõi thép.

    Đạn có thể được sử dụng cho các loại súng bắn đạn K53 hiện có trong trang bị. Đạn thiết kế để có thể xuyên thép CT3 dày 12mm ở cự ly 100m và xuyên áo giáp cấp 3 theo tiêu chuẩn NIJ101.04 của Mỹ.

    Để bảo đảm khả năng xuyên thép, các tác giả đã nghiên cứu tăng tốc độ tới hạn của đầu đạn và độ cứng của lõi thép. Qua nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, các tác giả đã chọn vận tốc đầu đạn thiết kế trung bình ở vị trí cách miệng nòng súng 25mm là từ 840 đến 890m/s.

    Để bảo đảm độ cứng cho lõi thép, trên cơ sở các loại vật liệu đã dùng để sản xuất đạn xuyên K56, các tác giả đã chọn mác thép Y12A làm lõi xuyên. Thép có độ cứng sau khi tôi đạt 64-66 HRC, độ cứng sau khi ram ở nhiệt độ 150 đến 1600C đạt 62-64 HRC.
    [​IMG]
    Lỗ thủng trên tấm giáp do đạn xuyên giáp K53 bắn.

    Công nghệ chế tạo đạn xuyên 7,62x54mm (K53) đầu lõi thép là công nghệ mà nhà máy đã áp dụng vào sản xuất đạn 7,62x54mm (K53) thông thường. Riêng công đoạn chế tạo lõi thép xuyên đã áp dụng công nghệ tạo hình là phương pháp gia công cắt gọt và tạo độ cứng cho lõi thép sử dụng công nghệ tôi lò muối và ram dầu.

    Vận tốc thực tế của đầu đạn đạt 870,7 đến 872,4m/s; khả năng xuyên thép CT3 đồng nhất dày 16mm đặt cố định vuông góc với trục nòng súng ở cự ly 100m đạt tỷ lệ 100%; xuyên áo giáp cấp 3 theo tiêu chuẩn của Mỹ đạt 100%.

    Áp suất khí thuốc bằng so với đạn thông thường nên tăng độ bền cho súng, mặt khác, đạn vẫn sử dụng được thuốc phóng cho đạn thông thường, nên không phải sản xuất thuốc phóng mới.

    Kết quả bắn thử cho thấy khả năng xuyên thép đều đạt và vượt các thông số thiết kế. Cụ thể, với các bia thép CT3 có các chiều dày 14, 16 và 18mm khi sử dụng súng PKMS ở cự ly 100m, kết quả tỷ lệ xuyên tấm thép dày 14 và 16mm đạt 100%; tỷ lệ xuyên tấm thép dày 18mm đạt 80%. Bắn kiểm tra xuyên áo giáp với áo giáp cấp 3 ở cự ly 15m cũng cho tỷ lệ xuyên đạt 100%... Công trình nghiên cứu đã được trao giải nhì Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2011.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...dan-xuyen-giap-co-762mm/201210/238673.datviet
  7. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Cái hình minh họa giống 1 tấm gỗ quá thấy những sớ gỗ bun ra kìa.
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.209
    Đã được thích:
    4.536
    anh ơi hình như đây là hình bắn áo chống đạn đó chứ , tấm thép mà bắn nhìn có sơ như thế thì thật chả ai tin nó là thép cả :-??:-??:-??
  9. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    @oanh89 bạn có thể cho mình ảnh rõ tý về tấm áo chống đạn đó không ?
  10. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái đó là sớ kevlar thì phải :-"

Chia sẻ trang này